Hạt hồng xiêm nằm trong phổi cụ bà hơn 20 năm

Chiều 27/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, một ê kíp y - bác sĩ của cơ sở y tế này vừa tiến hành nội soi, gắp di vật nằm trong phổi của một nữ bệnh nhân hơn 20 năm qua.

Bệnh nhân là bà T.N.T.V (SN 1950, trú ở phường Phước Tân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa với các triệu chứng ho có đàm, phổi giảm âm bên trái. Khai thác thông tin từ bệnh nhân, bác sĩ được biết bà V có tiền sử viêm phế quản mãn tính và thường xuyên tái khám. Điều đáng nói là bà V tiết lộ thông tin cách đây hơn 20 năm đã từng bị sặc hạt hồng xiêm (sapoche), cũng từ đó bà thường bị ho kéo dài, rồi xuất hiện cơn khạc có đàm, được chẩn đoán viêm phế quản mãn tính.

Hình ảnh hạt hồng xiêm nằm bên trong phổi bệnh nhân.

Hình ảnh hạt hồng xiêm nằm bên trong phổi bệnh nhân.

Thời gian gần đây, các triệu chứng nêu trên tái diễn nhiều hơn, kèm theo cơn mệt, nên phải nhập viện điều trị tại một cơ sở y tế ở TP Nha Trang và được chẩn đoán viêm phổi.
Khi chụp CT Scan lồng ngực đã phát hiện thâm nhiễm phế bào, mô kẽ thùy dưới và giữa phổi phải, lòng phế quản thùy dưới phổi phải có cấu trúc ngấm cản quang không đều, nghi ngờ có dị vật, nên cơ sở y tế đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để điều trị chuyên sâu. Kết quả khám, chẩn đoán ban đầu bệnh nhân viêm phổi, chỉ định theo dõi dị vật đường thở và tiến hành nội soi phế quản.

Hạt hồng xiêm sau khi gắp ra ngoài.

Hạt hồng xiêm sau khi gắp ra ngoài.

Khi tiến hành nội soi đã phát hiện dị vật nghi ngờ gây tắc hoàn toàn phế quản thùy dưới phổi phải, niêm mạc sung huyết tăng tiết đàm, nhiều giả mạc bám xung quanh, chứng tỏ dị vật nằm trong phổi lâu năm. Nhận định đây là ca khó, dễ chảy máu phế quản phổi, dễ đẩy dị vật sâu hơn, nên ê kíp nội soi cẩn trọng thao tác kỹ thuật y khoa hơn 1 giờ, mới gắp ra dị vật là hạt hồng xiêm dài khoảng 4 cm.

Sau khi di vật được gắp ra ngoài, phế quản phổi hai bên của bệnh nhân thông thoáng, tình trạng sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, khi bệnh nhân bị hóc dị vật, có biểu hiện đau tức ngực, ho kéo dài, cần đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để khám, gắp di vật ra càng sớm càng tốt, để đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/hat-hong-xiem-nam-trong-phoi-cu-ba-hon-20-nam-i732531/