Hai quốc gia chuẩn bị kiện EU để đảo ngược lệnh cấm năng lượng Nga

Ngoại trưởng Hungary cho biết Hungary và Slovakia sẽ đệ đơn phản đối kế hoạch năng lượng RePowerEU.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Getty Images/Anadolu

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Getty Images/Anadolu

Theo kênh truyền hình RT, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 7/12 cho hay nước này sẽ tìm cách lật ngược lệnh cấm năng lượng Nga của EU trong khuôn khổ RePowerEU tại Tòa án Công lý châu Âu sau khi kế hoạch được thông qua vào tuần tới.

EU đã khởi động sáng kiến này vào năm 2022 sau khi xung đột Ukraine leo thang, nhằm mục đích loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch Nga vào cuối năm 2027.

Một thỏa thuận tạm thời giữa Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu đã được công bố vào tuần trước, theo đó sẽ ngừng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga vào cuối năm 2026, và việc cung cấp khí đốt qua đường ống sẽ được loại bỏ dần cho đến tháng 11/2027.

Hungary và Slovakia, hai quốc gia vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp của Nga, đã phản đối kế hoạch này, cho rằng các biện pháp này sẽ gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng của họ.

Trong bài đăng trên tài khoản X vào ngày 7/12, Ngoại trưởng Szijjarto cho biết hai nước sẽ nộp yêu cầu hủy bỏ lên Tòa án Công lý châu Âu ngay khi quy định được thông qua và sẽ yêu cầu đình chỉ các quy tắc trong khi vụ việc đang được xem xét.

“Chúng tôi thực hiện bước đi này vì việc cấm nhập khẩu dầu khí của Nga sẽ khiến nguồn cung năng lượng an toàn cho Hungary và Slovakia trở nên bất khả thi và sẽ dẫn đến việc giá cả tăng vọt”, Ngoại trưởng Szijjarto viết, đồng thời mô tả quy định này là gian lận pháp lý nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Szijjarto lập luận quy định là một “biện pháp trừng phạt” đòi hỏi sự chấp thuận nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên. Ủy ban châu Âu đã bỏ qua quyền phủ quyết của Hungary và Slovakia bằng cách chuyển quyết định sang luật thương mại và năng lượng của EU, vốn chỉ yêu cầu đa số phiếu thuận.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã nhiều lần cảnh báo rằng việc cắt nguồn cung cấp của Nga sẽ làm tăng chi phí và làm suy yếu sự ổn định năng lượng lâu dài. Slovakia cũng có quan điểm tương tự, khi Thủ tướng Robert Fico tuyên bố ngày 3/12 rằng đất nước của ông “có đủ căn cứ pháp lý để xem xét việc đệ đơn kiện”.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hai-quoc-gia-chuan-bi-kien-eu-de-dao-nguoc-lenh-cam-nang-luong-nga-20251208160230725.htm