Thái Lan dự kiến bắt tay vào xây dựng hàng rào dọc một phần biên giới với Campuchia từ tháng 4 tới.
Ngày 17-3, Thái Lan cho biết sẽ bắt đầu xây dựng hàng rào dọc một phần biên giới với Campuchia nhằm tăng cường an ninh, sau các vụ đụng độ giữa hai nước xảy ra năm ngoái trong bối cảnh căng thẳng kéo dài.
Ngày 29/1, Ban thư ký của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) Campuchia - Thái Lan đã kết thúc 3 ngày họp mà không đạt được đồng thuận.
Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nhưng đồng ý sẽ quay về trụ sở và tiếp tục trao đổi tài liệu cũng như thảo luận cho đến khi đạt được đồng thuận.
Chính phủ và quân đội Thái Lan cho biết vào sáng ngày 6/1 đã xảy ra sự cố khai hỏa ngoài ý muốn từ phía Campuchia hướng về khu vực cao điểm 469, Chong Bok, tỉnh Ubon Ratchathani, khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương.
Một vụ nổ ở khu vực biên giới Campuchia và Thái Lan đã xảy ra vào sáng 6/1, 10 ngày sau khi hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, 18 binh sĩ nước này được phía Thái Lan trả tự do và bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Prum, tỉnh Pailin vào sáng ngày 31/12. Đại sứ quán một số nước tại Campuchia bày tỏ hoan nghênh sự kiện này.
Tối ngày 29/12, Campuchia chính thức triển khai lệnh cấm bay thiết bị bay không người lái (UAV/drone) khi chưa được cấp phép, đặc biệt tại các tỉnh giáp biên giới với Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.
Các cuộc giao tranh bị cáo buộc có sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ một cách bừa bãi, gây thương vong cho thường dân Campuchia, phá hủy nhà cửa, buộc người dân phải sơ tán.
Ngày 25/12, các phái đoàn mở rộng của Thái Lan và Campuchia tiếp tục ngày đàm phán hòa bình thứ hai tại tỉnh Chanthaburi, trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới hai nước vẫn chưa hạ nhiệt và gây hậu quả nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.
Thông tấn xã Campuchia (AKP) ngày 20/12 đưa tin, Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo cầu O'Jik, nằm ở ranh giới giữa huyện Chong Kal của tỉnh Oddar Meanchey và huyện Srei Snam ở tỉnh Siem Reap, đã bị một cuộc tấn công quân sự của Thái Lan phá hủy.
Căng thẳng leo thang ở biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã gây ra thiệt hại về người cho cả hai bên, buộc hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
Ngày 17/12, một số binh sĩ và cảnh sát Campuchia đang điều trị tại bệnh viện cho biết, họ gặp nhiều triệu chứng đường hô hấp sau khi máy bay Thái Lan bay qua khu vực giao tranh dọc biên giới tranh chấp giữa hai nước.
Ngày 16/12, Thái Lan cho biết đang triển khai các phương án hồi hương khoảng 6.000 công dân bị mắc kẹt tại khu vực cửa khẩu Poipet của Campuchia, sau khi điểm qua lại này bị đóng cửa do giao tranh dọc biên giới tranh chấp giữa hai nước kéo dài sang tuần thứ hai.
Các vụ pháo kích gần đây dọc biên giới Thái Lan – Campuchia khiến binh sĩ và dân thường thiệt mạng, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
TTXVN dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, sáng 13/12, quân đội Thái Lan tiếp tục tấn công bằng máy bay tiêm kích F-16, ném bom vào lãnh thổ Campuchia.
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết tính đến chiều 12/12, số lượng người dân nước này phải sơ tán do cuộc giao tranh biên giới đang diễn ra với Thái Lan đã tăng lên hơn 300.000 người.
Các thông báo chính thức từ phía Campuchia và Thái Lan cho biết vẫn xảy ra tấn công ở khu vực biên giới hai nước, trái ngược với tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hai quốc gia Đông Nam Á đã nhất trí ngừng giao tranh và quay lại các điều khoản của thỏa thuận hòa bình được ký tại Malaysia hồi cuối tháng 10 năm nay.
Tờ Khmer Times ngày 12/12 đưa tin, giới chức Campuchia đã bắt giữ một gián điệp Thái Lan vào lúc 12h40 phút ngày 11/12 tại huyện Svay Chek, tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia, giáp biên giới với Thái Lan.
Ngày 9/12, xung đột giữa Thái Lan và Campuchia tiếp tục lan rộng dọc biên giới tranh chấp, khi Bangkok nói quân đội Campuchia đã xâm nhập tỉnh Trat khiến Thái Lan phải huy động tiêm kích để đẩy lùi, phía Campuchia phủ nhận và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để ngăn giao tranh leo thang.
Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric ngày 8/12 cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres 'rất lo ngại' trước những diễn biến mới nhất giữa Thái Lan và Campuchia.
Trong bối cảnh giao tranh tái diễn tại một số khu vực dọc biên giới Thái Lan - Campuchia từ cuối tuần qua, ngày 8/12, hai nước đã đưa ra các thông tin cập nhật riêng rẽ về tình hình, trong khi các đối tác khu vực kêu gọi kiềm chế và duy trì các cơ chế song phương nhằm tránh leo thang.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cáo buộc phía Thái Lan nổ súng vào dân thường tại 2 ngôi làng và khẳng định Bộ Quốc phòng Campuchia kịch liệt lên án hành động này.
Rạng sáng 8/12, giao tranh tái diễn tại khu vực tranh chấp ở biên giới Thái Lan-Campuchia, kéo dài 5h, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Hai bên cáo buộc lẫn nhau nổ súng trước.
Quân đội Thái Lan sáng 8/12 cho biết đã tiến hành không kích tại một số vị trí dọc vùng biên giới đang tranh chấp với Campuchia, sau khi lực lượng hai nước đấu súng ở khu vực biên giới làm 2 binh sĩ bị thương.
Campuchia xác nhận thông tin quân đội Thái Lan đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu Campuchia gần biên giới hai nước.
Thiếu tướng Winthai Suvari xác nhận phía Thái Lan đang chuẩn bị sử dụng máy bay chiến đấu F-16 để tấn công các cơ sở vũ khí hỗ trợ của Campuchia tại khu vực Chong Anma.
Theo thông báo từ Thái Lan, binh lính Campuchia là bên mở màn cho cuộc đấu súng bằng việc nổ súng vào lực lượng Thái Lan đóng quân tại Huay Tamalia, và phía Thái Lan đã đáp trả.
Chiều 7/12, một vụ đụng độ vũ trang giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia tại khu vực Phu Pa Lek – Phlan Hin Paet Kon đã khiến hai binh sĩ Thái Lan bị thương, buộc chính quyền cảnh báo nguy cơ leo thang và yêu cầu dân vùng biên sơ tán..
Căng thẳng dọc tuyến biên giới Campuchia - Thái Lan chiều 12/11 đã leo thang sau vụ nổ súng khiến 5 dân thường Campuchia bị thương, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái bùng phát xung đột giữa hai nước.
Ít nhất một người đã thiệt mạng tại Campuchia trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Thái Lan bùng phát trở lại vào ngày 12/11, khi hai nước cáo buộc lẫn nhau nổ súng dọc theo khu vực biên giới tranh chấp, đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.
Chính phủ Thái Lan thông báo đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia sau vụ nổ mìn tại khu vực biên giới khiến binh sĩ Thái Lan bị thương.
Phía Campuchia cho rằng các binh sĩ Thái Lan đã di chuyển vào khu vực chiến trường cũ từ thời nội chiến ở tỉnh Preah Vihear, dẫn đến vụ nổ mìn khiến 4 binh sĩ bị thương.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 10/11, tờ Khmer Times dẫn nguồn tin quân sự Campuchia cho biết một số binh sĩ Thái Lan đã bị thương do trúng mìn từ thời nội chiến tại khu vực Veal Entry dọc biên giới Campuchia-Thái Lan.
Các binh sỹ Thái Lan đã tiến vào khu vực chiến trường cũ từ thời nội chiến Campuchia ở tỉnh Preah Vihear, khu vực vẫn còn nhiều mìn chưa nổ và chưa được rà phá.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết Campuchia và Thái Lan sẽ triển khai đợt 2 thuộc giai đoạn 1 của tiến trình rút vũ khí hạng nặng, vũ khí có sức công phá cao ở khu vực biên giới chung vào ngày 8/11 tới đây.
Tối 26/10, dưới sự giám sát của các quan sát viên ASEAN, Campuchia và Thái Lan đã bắt đầu rút khí tài quân sự, vũ khí hạng nặng cùng các thiết bị khỏi khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.
Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia có thể tái bùng phát, đồng thời thúc giục hai bên sớm triển khai cơ chế giám sát quốc tế.
Tình hình khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã trở lại yên bình, người dân di tản bắt đầu trở về nhà sau khi các chỉ huy quân sự hai bên tổ chức cuộc đàm phán vào ngày 29/7 nhằm thảo luận về lệnh ngừng bắn chấm dứt năm ngày giao tranh.
Ngày 24/7, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố tình hình tại khu vực biên giới giữa nước này và Campuchia vẫn đang ở trạng thái nhạy cảm và cần được xử lý thận trọng, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata, xác nhận vụ đụng độ xảy ra tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia.
Chiều 23/7, năm binh sỹ Thái Lan bị thương do mìn, trong đó có một người bị thương nặng, tại khu vực biên giới tranh chấp ở tỉnh Ubon Ratchathani.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia đã leo thang sau khi có thêm 5 binh sĩ Thái Lan bị thương do mìn, trong đó có một người bị thương nặng, tại khu vực biên giới tranh chấp ở tỉnh Ubon Ratchathani vào chiều 23/7.
Quân đội Thái Lan đang điều tra vụ việc 3 binh sĩ bị thương, trong đó một người bị mất bàn chân, tại khu vực biên giới với Campuchia do giẫm phải mìn.
Đơn vị rà phá bom mìn của Quân đội Thái Lan đã được cử đến khu vực biên giới đang tranh chấp với Campuchia để điều tra vụ nổ mìn tại đây khiến 3 binh sỹ Thái Lan bị thương.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan, Trung tướng Boonsin Padklang ngày 9/7 cho biết căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã lắng dịu, sĩ quan quân đội của hai nước đã đồng ý gặp nhau vào mỗi thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, tại khu vực Đền Ngọc lục bảo đang tranh chấp, để thảo luận không chính thức nhằm tránh xung đột vũ trang thêm nữa.
Hôm 28/6, Reuters dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ ngoại giao Thái Lan cho biết họ đã bị bất ngờ trước vụ 'tấn công công khai' nhằm vào Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và gia đình của bà, nhưng đồng thời bộ này cũng nhấn mạnh sự cần thiết của giải pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp biên giới với Campuchia vốn đang leo thang.