Liên quan đến việc vận hành, xả lũ các hồ chứa gây ngập, Công an Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác xác minh.
Trong bối cảnh mưa lũ ngày càng cực đoan, bảo đảm an toàn vận hành hồ Dầu Tiếng, công trình thủy lợi chiến lược của Đông Nam Bộ không chỉ dừng ở theo dõi mực nước hay xả lũ kịp thời. Việc xây dựng, cập nhật bản đồ ngập lụt hạ du đang trở thành công cụ quan trọng, giúp chính quyền và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) yêu cầu khắc phục nguyên nhân các hồ thủy điện xả lũ gây hậu quả xấu. Thủy điện nào không khắc phục được nên đóng cửa. Nếu xả lũ gây thiệt hại cho dân phải đền bù xứng đáng, gây tổn hại đến tính mạng người dân thì phải xử lý hình sự.
Mưa lớn xuất hiện trên thượng nguồn, buộc ba hồ chứa Lòng Sông, Phan Dũng và Đá Bạc ở Lâm Đồng đồng loạt tăng lưu lượng xả qua tràn từ chiều tối nay (10/12).
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra, rà soát quá trình vận hành các hồ chứa nước trong đợt lũ lịch sử vừa qua tại địa phương, làm rõ việc xả lũ có đúng quy trình và phương án được phê duyệt hay không; xác định rách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.
Về bản chất, doanh nghiệp đầu tư thủy điện khai thác tài nguyên nước, rừng và sông suối để tạo ra lợi ích kinh tế, thì đồng thời cũng phải cần có trách nhiệm xã hội tương ứng với những rủi ro có thể gây ra cho cộng đồng.
Ngày 05/12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, rà soát và kiểm tra việc vận hành các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, gây lũ lụt lớn, làm thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh này.
Trong ngày 17 đến ngày 22/11, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của các đợt mưa lớn kéo dài và ngập lụt lịch sử.
UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp điều tra, rà soát việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn trong thời gian xảy ra mưa lũ, ngập lụt.
Nhiều người áp sát chân đập Trị An, thậm chí chui qua hàng rào để livestream thời điểm thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ, bất chấp cảnh báo nguy hiểm.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp điều tra, kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11 vừa qua.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị rà soát lại tất cả thủy điện nhỏ và vừa ở nước ta. Nếu xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng và nếu gây tổn hại đến tính mạng dân thì phải xử lý hình sự.
Do lượng nước từ thượng nguồn đổ về tăng mạnh, từ chiều 8-12, Thủy điện Trị An tiếp tục thực hiện đợt xả lũ thứ ba qua đập tràn.
Đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát tất cả thủy điện nhỏ và vừa, khắc phục nguyên nhân xả lũ gây ra hậu quả xấu. Nếu thủy điện nào không khắc phục được thì nên dừng hoạt động.
Nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 8/12 cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đã có văn bản giao cho Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra việc vận hành xả lũ tại các hồ chứa thủy lợi, hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh.
'Các văn bản pháp luật phải thể hiện cho được nội dung: đã làm thủy điện là phải an toàn, không an toàn nhất khoát không nên làm,' đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.
Ngày 8/12, nhiều cơ quan, đơn vị tại Khánh Hòa xác nhận đã nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc điều tra, kiểm tra quy trình vận hành xả lũ các hồ chứa nước trong đợt mưa lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng vừa qua.
ĐBQH đề nghị cần rà soát toàn bộ các thủy điện nhỏ và vừa trên cả nước. Nếu xả lũ gây thiệt hại phải đền bù thỏa đáng...
Ngày 8-12, UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận, vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh về việc rà soát, kiểm tra vận hành xả lũ các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
'Tôi nhận thấy, chúng ta chưa thực sự quan tâm đúng mức về thủy điện nhỏ và vừa, đặc biệt là sự an toàn cho nhân dân, cho cộng đồng', đại biểu Nguyễn Anh Trí nhìn nhận.
Ngày 8-12, thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu điều tra, rà soát việc vận hành xả lũ các hồ chứa trên địa bàn tỉnh.
Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc điều tra, kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa nước trên địa bàn trong đợt mưa từ ngày 17- 22/11, gây ngập diện rộng.
Trước thiệt hại nghiêm trọng do đợt mưa lớn, ngập lụt lịch sử từ ngày 17 đến 22/11, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Công an tỉnh chủ trì rà soát, kiểm tra toàn diện việc vận hành, xả lũ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn.
Với lý do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ tăng cao, đơn vị quản lý hồ Thủy điện Trị An (Đồng Nai) sẽ xả lũ qua đập tràn với lưu lượng từ 160m3/s. Việc xả lũ với lưu lượng kể trên nếu kết hợp mưa lớn có thể dẫn tới ngập úng vùng hạ du.
Từ 14h ngày 8/12, Công ty Thủy điện Trị An sẽ xả nước qua đập tràn với lưu lượng 160m3/s; lưu lượng qua tuabin phát điện từ 340m3/s đến 600m3/s, tổng lượng nước xả xuống hạ du đạt 500-760m3/s.
Mới đây, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí có phát biểu việc xả lũ của thủy điện nhỏ như là 'cú đấm thôi sơn', gây nên nhiều hệ lụy xuống người dân vùng hạ du.
Ngày 5-12, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ thị khẩn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương ứng phó tình huống thiên tai.
Do mưa lớn (có nơi trên 206,8mm tối 3.12) và xả điều tiết hồ thủy điện nên nhiều vùng trũng thấp tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ ngập úng cục bộ, bao gồm: Diên Khánh, Suối Hiệp, Diên Điền, và Bắc Nha Trang…
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng lý giải việc thành phố có đề xuất thay cụm từ 'xả lũ' bằng 'vận hành điều tiết qua tràn xả sâu'.
Đề xuất bỏ cụm từ 'xả lũ' của Đà Nẵng đang gây tranh luận trên mạng xã hội những ngày qua. Chính quyền thành phố cho biết, việc thay bằng 'vận hành điều tiết qua tràn xả sâu' nhằm phản ánh đúng bản chất kỹ thuật và tránh hiểu nhầm hồ xả nước đột ngột.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có đợt kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, vận hành hồ chứa, quy trình xả lũ tại 4 nhà máy thủy điện trên địa bàn.
Để ứng phó với tình hình mưa lũ, hồ Dầu Tiếng và Trị An sẽ xả nước nhằm tăng dung tích phòng lũ, nhưng không ảnh hưởng đến vùng hạ du.
TP.HCM đồng loạt xả điều tiết 5 hồ lớn nhằm hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ, chủ động ứng phó nếu có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 15.
Đề cập tới quy trình vận hành hồ thủy điện, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ cần rà soát trách nhiệm của chủ hồ và quy trình liên hồ, bảo đảm thông tin đến hạ du kịp thời. 'Nếu không có biện pháp kiểm soát điều tiết, việc xả lũ đột ngột có thể gây ra lũ quét, mất an toàn cho người dân' - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Ngày 25-11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai làm việc với Nhà máy thủy điện Phú Tân 2 (xã Phú Vinh), Nhà máy thủy điện Trị An (xã Trị An) về các giải pháp phòng, chống thiên tai trong giai đoạn cao điểm mưa lũ năm 2025.
Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam vừa có thông báo điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 8 năm 2025 từ lúc 7 giờ ngày 25-11 đến 7 giờ ngày 2-12, với lưu lượng xả linh hoạt từ 36-200 m3/s.
Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi miền Nam vừa có thông báo điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 8 năm 2025 từ lúc 7 giờ ngày 25/11 đến 7 giờ ngày 2/12/2025, với lưu lượng xả linh hoạt từ 36-200 m3/s.
Từ 7h sáng nay 25/11, đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng bắt đầu xả nước điều tiết để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ với lưu lượng linh hoạt từ 36-200 m³/s.
Trước dự báo mưa lớn kết hợp triều cường cao, hồ Dầu Tiếng quyết định xả nước với lưu lượng tối đa 200m³/s trong 7 ngày tới để tăng dung tích phòng lũ.
Sau đợt xả lũ lịch sử với tổng lưu lượng xả về hạ lưu 16.100m3/s, chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ được lệnh đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước diễn biến mưa lũ phức tạp sắp tới.
Tỉnh Khánh Hòa phát đi thông báo sẽ xả lũ ở hai hồ chứa để điều tiết lượng nước, trong bối cảnh người dân địa phương này vừa trải qua trận lũ lịch sử, cuộc sống còn đảo lộn.
Nhằm tăng cường quản lý và đảm bảo an toàn vận hành hồ, đập trên địa bàn sau sáp nhập, ngày 17/11 vừa qua ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định về danh mục hồ, đập chứa nước trên địa bàn…