Lực lượng cảnh sát Nigeria vừa tuyên bố đang tiến hành các chiến dịch giải cứu một cách hết sức thận trọng sau vụ bắt cóc quy mô lớn xảy ra vào tuần trước tại bang Niger. Trong khi chính quyền vẫn chưa thể đưa ra con số thống kê chính thức về số lượng nạn nhân.
Theo số liệu do công ty tư vấn an ninh SBM Intelligence công bố, tình trạng bắt cóc tại Nigeria đang gia tăng đáng kể, trở thành một vấn đề an ninh nghiêm trọng.
Các nhóm vũ trang ở Nigeria đã thu ít nhất 7,78 tỷ naira (khoảng 5,79 triệu USD) tiền chuộc một năm, trong khi hàng nghìn người bị bắt cóc và hơn 1.100 người thiệt mạng, theo báo cáo của SBM Intelligence.
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, nguồn tin địa phương ngày 26/8 cho biết, 48 em nhỏ từ 7-12 tuổi, bị bắt cóc cách đây 3 tuần đã được một băng nhóm tội phạm ở miền Trung Nigeria trả tự do sau khi nhận tiền chuộc.
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu ngày 25/8 đã chỉ thị các cơ quan an ninh và tình báo nước này lập tức triển khai chiến dịch phối hợp giải cứu những người bị bắt cóc trong một vụ tấn công quy mô lớn tại bang Niger, miền Trung Nigeria.
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, cảnh sát địa phương ngày 22/8 cho biết hàng chục người đã bị bắt cóc sau khi các tay súng chưa rõ danh tính tấn công một đền thờ Hồi giáo ở khu vực Dekara thuộc bang Niger, miền Trung Nigeria, trong lúc các tín đồ đang cầu nguyện vào ngày thứ Sáu hằng tuần.
Gần 100 ngày sau vụ bắt cóc tại một trường học ở bang Borno, đông bắc Nigeria, khoảng 45 trẻ em vẫn chưa rõ tung tích, khiến các gia đình ngày càng lo lắng khi chưa có thông tin về nơi các em bị giam giữ cũng như tình trạng sức khỏe.
Vụ tấn công tại làng Ungushi, bang Sokoto, khiến ít nhất khoảng 30 dân thường thiệt mạng, trong bối cảnh nhóm Lakurawa liên tục bị cáo buộc tiến hành các cuộc đột kích tại miền Tây Bắc Nigeria. Quân đội Nigeria đang tăng cường lực lượng tại khu vực sau các vụ tấn công liên tiếp.
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, các phần tử bị nghi là thánh chiến đã sát hại khoảng 30 người Hồi giáo trong lúc họ đang thực hiện lễ cầu nguyện vào cuối tuần trước tại làng Ungushi, bang Sokoto, miền Tây Bắc Nigeria. Đây là vụ tấn công mới nhất tại khu vực vốn đang bất ổn này.
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cho biết ít nhất 308 người bị bắt cóc trong các vụ tấn công khác nhau ở miền bắc nước này đã được giải cứu.
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, lực lượng an ninh Nigeria đã giải cứu thành công 308 người bị bắt cóc trong các vụ tấn công riêng rẽ tại các bang Niger và Kwara ở miền Bắc nước này.
Các nguồn tin địa phương ở Nigeria ngày 3/8 cho biết các tay súng đã bắt cóc hơn 100 người sau khi tấn công một ngôi làng và căn cứ quân sự ở bang Zamfara, Tây Bắc nước này, vào cuối tuần qua.
Bắt cóc đòi tiền chuộc lâu nay đã trở thành nguồn thu nhập chính của các nhóm vũ trang ở Nigeria. Bang Zamfara là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng này ở khu vực Tây Bắc.
Các tay súng đã tấn công một cộng đồng dân cư ở tây bắc Nigeria, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Vụ tấn công tại bang Kaduna khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, tiếp tục cho thấy tình trạng mất an ninh kéo dài ở Nigeria, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tập kích và bắt cóc của các nhóm vũ trang.
Trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng căng thẳng, khoảng 50 người bị bắt cóc tại Nigeria đã được các tay súng trả tự do sau khi cộng đồng địa phương nộp khoảng 438 USD tiền chuộc.
Ít nhất 24 người thiệt mạng trong một vụ tấn công vũ trang tại bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, cho thấy tình trạng bạo lực tại khu vực này tiếp tục leo thang.
It nhất 24 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tấn công do các tay súng vũ trang thực hiện nhằm vào các làng nông nghiệp hẻo lánh tại bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria.
Nhóm tấn công đi xe máy đã xông vào các cánh đồng và nổ súng vào những người đang làm việc trên đồng ruộng trong suốt 3 giờ đồng hồ.
Bắt cóc đã trở thành chiến lược kiếm tiền chính của các nhóm vũ trang ở Nigeria, đặc biệt là các băng đảng tội phạm địa phương hoạt động mạnh ở khu vực Tây Bắc của đất nước.
Tình trạng mất an ninh tại khu vực Tây Bắc Nigeria tiếp tục diễn biến phức tạp khi các nhóm vũ trang gia tăng hoạt động bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc. Mới đây, hơn 40 người đã bị bắt cóc trong các vụ tấn công liên tiếp nhằm vào nhiều ngôi làng thuộc bang Zamfara, làm dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát an ninh của chính quyền tại một trong những điểm nóng bạo lực của quốc gia Tây Phi này.
Thống đốc bang Niger, ông Umaru Bago, đã chỉ đạo triển khai thêm lực lượng an ninh tới các khu vực bị ảnh hưởng nhằm khôi phục trật tự và ngăn chặn bạo lực tiếp tục leo thang.
Cảnh sát cho biết, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ kéo dài liên quan đến tranh chấp đất đai trong tuần này ở Nigeria.
Ngày 29/6, các tay súng tại Đông Bắc Nigeria đã bắt cóc 11 học sinh ngay khi các em đang làm bài thi tốt nghiệp, đồng thời sát hại 1 giáo viên, 1 binh sĩ và 1 thành viên lực lượng dân quân địa phương trước khi lực lượng an ninh giải cứu được 10 học sinh.
Một quan chức địa phương cho biết, các tay súng đã tấn công một cộng đồng ở Tây Bắc Nigeria, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 21 nông dân đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra cuối tuần qua tại bang Plateau ở miền Trung Nigeria.
Ít nhất 17 nông dân đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ tấn công của các tay súng tại bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria.
Ít nhất 17 nông dân đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ tấn công có vũ trang nhằm vào lực lượng lao động nông nghiệp tại bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng mất an ninh kéo dài tại một trong những điểm nóng bạo lực nghiêm trọng nhất của quốc gia châu Phi này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, ít nhất 17 nông dân thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau khi các tay súng có vũ trang tấn công một nhóm lao động nông nghiệp tại bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria. Vụ việc mới nhất này một lần nữa cho thấy tình trạng mất an ninh ngày càng nghiêm trọng tại khu vực trên.
Tổng thống Bola Ahmed Tinubu cho biết lực lượng an ninh Nigeria đã vô hiệu hóa hơn 13.000 phần tử bị coi là khủng bố trong vòng 1 năm qua.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu cho biết, lực lượng an ninh nước này đã 'vô hiệu hóa' hơn 13.000 phần tử bị coi là khủng bố trong vòng một năm qua, trong bối cảnh chính quyền khẳng định tình trạng bạo lực cực đoan đã giảm mạnh so với trước đây. Thông báo được Tổng thống Tinubu đưa ra trong thông điệp nhân Ngày Dân chủ, trong đó nhà lãnh đạo nhấn mạnh, các chiến dịch quân sự tăng cường đã giúp cải thiện đáng kể tình hình an ninh.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các tay súng bị nghi là phiến quân thánh chiến đã tấn công một trường trung học ở khu vực Askira-Uba thuộc bang Borno miền Đông Bắc Nigeria sáng 15/5.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/4, giới chức Nigeria cho biết một nhóm vũ trang đã tấn công một trại trẻ mồ côi chưa đăng ký hoạt động ở bang Kogi, miền Trung nước này, bắt cóc ít nhất 23 trẻ em. Lực lượng chức năng đã tiến hành một chiến dịch giải cứu, song đến nay vẫn còn 8 trẻ em mất tích.
Ít nhất 11 người trong làng Pubagu đã thiệt mạng, 9 người khác ở làng Mayo-Ladde cũng bị sát hại, nhiều ngôi nhà và cửa hàng bị đốt cháy, trong khi lương thực bị cướp bóc.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một quan chức địa phương ngày 22/4 thông báo các phần tử khủng bố đi xe máy nghi thuộc tổ chức Boko Haram đã tấn công 2 ngôi làng ở Đông Bắc Nigeria và sát hại ít nhất 20 người.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 17/4, giới chức bang Benue, miền Trung Nigeria cho biết các tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công một xe chở khách, bắt cóc một số sinh viên đang trên đường tham dự kỳ thi đại học.
Lực lượng an ninh Nigeria đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng công cộng tại thủ đô Abuja của nước này và bang Niger lân cận.
Washington đã kêu gọi người dân Mỹ tránh đến Nigeria, đồng thời chấp thuận việc sơ tán các nhân viên Đại sứ quán không thuộc diện khẩn cấp cùng người thân của họ khỏi Thủ đô Abuja, với lý do tình hình an ninh đang xấu đi.
Ít nhất 60 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công nhằm vào nhiều ngôi làng hẻo lánh tại khu vực Tây Bắc Nigeria trong đầu tuần này.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 60 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công nhằm vào nhiều ngôi làng hẻo lánh tại khu vực Tây Bắc Nigeria đầu tuần này.
Báo cáo an ninh ngày 5/4 cho biết quân đội Nigeria đã tiêu diệt hơn 60 thành viên của các băng đảng tội phạm được gọi là 'bandit' (phiến quân cướp bóc) - những đối tượng bị cáo buộc gây ra hầu hết các vụ bắt cóc quy mô lớn tại quốc gia Tây Phi.
Bạo lực tại khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria gia tăng trong những năm gần đây. Các nhóm tội phạm có vũ trang thường xuyên tiến hành các vụ tấn công, cướp bóc, bắt cóc đòi tiền chuộc.
Ngày 4-4, cảnh sát bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, xác nhận đã xảy ra một vụ bắt cóc quy mô lớn, sau khi các nhóm vũ trang tấn công cộng đồng Kurfa thuộc khu vực Bukkuyum và bắt đi 150 người.
Nigeria đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng sau hàng loạt vụ tấn công và bắt cóc xảy ra trong ngày 4-4.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công xảy ra ngày 17/3 tại bang Katsina, Tây Bắc Nigeria. Đây là vụ tấn công trả đũa của các băng nhóm vũ trang với lực lượng chính quyền.
Ngày 14/3, một tổ chức phát triển địa phương cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công do các tay súng thực hiện tại một ngôi làng ở bang Plateau, miền Trung Nigeria.
Giới chức Nigeria cho biết, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã tấn công một thị trấn ở đông bắc nước này và bắt cóc hơn 300 người dân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/3, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã tấn công một thị trấn ở Đông Bắc Nigeria và bắt cóc hơn 300 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, ít nhất 15 người đã thiệt mạng khi các tay súng tấn công 3 cộng đồng dân cư ở Nigeria.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 15 người đã thiệt mạng sau khi các tay súng tấn công đồng loạt 3 cộng đồng ở khu vực miền Trung Nigeria.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chính quyền bang Kaduna, Nigeria ngày 20/2 đã bàn giao 204 nạn nhân bị bắt cóc, sau khi được giải cứu, cho lãnh đạo các chính quyền địa phương để đoàn tụ với gia đình.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của cảnh sát Nigeria cho biết các tay súng thánh chiến đã sát hại hàng chục người và phá hủy 7 ngôi làng trong các vụ tấn công tại bang Kebbi, Tây Bắc nước này.
Mỹ đã triển khai 100 binh sĩ tới miền Bắc Nigeria nhằm huấn luyện và tư vấn cho lực lượng địa phương trong bối cảnh các cuộc tấn công đẫm máu do các nhóm vũ trang như Boko Haram và các phe phái liên kết với tổ chức khủng bố IS gia tăng.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn nguồn Africanews ngày 15/2 cho biết một số tay súng đi xe máy đã tràn vào 3 ngôi làng ở bang Niger của Nigeria, sát hại ít nhất 46 người.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, rạng sáng 8/2, các tay súng đã tấn công nơi ở của một linh mục tại bang Kaduna, miền Bắc Nigeria, sát hại ít nhất 3 người và bắt cóc 1 linh mục cùng một số người khác.
Nhiều địa phương của Nigeria đang đối mặt với tình trạng bạo lực liên quan đến các băng nhóm vũ trang, những kẻ cướp bóc các làng mạc và bắt cóc tống tiền.
Các tay súng đã tấn công một đồn cảnh sát và một nhà thờ rạng sáng 1-2 tại khu vực Agwara, miền Trung Nigeria.
Các tay súng rạng sáng 1/2 đã tấn công một đồn cảnh sát và một nhà thờ tại khu vực Agwara, miền Trung Nigeria, phóng hỏa cơ sở hạ tầng và bắt cóc khoảng 5 người trước khi rút khỏi hiện trường.
Cảnh sát Nigeria xác nhận xảy ra các vụ tấn công đồng thời vào một số nhà thờ ở phía tây bắc bang Kaduna cuối tuần qua, sau khi ban đầu bác bỏ thông tin này.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/1, các nhóm vũ trang đã bắt cóc ít nhất 163 tín đồ Cơ đốc giáo sau khi tấn công 2 nhà thờ tại bang Kaduna, miền Bắc Nigeria, trong lúc các tín đồ đang tham dự lễ cầu nguyện.
Cuộc tấn công, cướp phá và bắt cóc xảy ra sau khi Mỹ thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các thành viên Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Tây Bắc Nigeria.
Các tay súng tấn công một ngôi làng ở Nigeria, sát hại hàng chục dân thường và bắt cóc một số người khác.
Vụ việc xảy ra hôm 3/1 tại làng Kasuwan Daji, huyện Kabe, khi nhiều tay súng xông vào, phóng hỏa khu chợ địa phương và cướp phá các cửa hàng. Một số nạn nhân bị trói tay trước khi bị sát hại.
Mỹ phát tín hiệu sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu IS ở tây bắc Nigeria sau đợt không kích dịp Giáng sinh, khi giới chức Abuja xác nhận đã cung cấp tình báo cho chiến dịch.