Hai nhà lãnh đạo Việt Nam-Áo trao đổi nhiều biện pháp hướng đến quan hệ tốt đẹp trong tương lai

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Alexander Van der Bellen cho biết, hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp hướng đến quan hệ tốt đẹp trong tương lai.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Alexander Van der Bellen họp báo sau hội đàm ngày 24/7. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tổng thống Áo bày tỏ đánh giá cao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn Áo là nước châu Âu đầu tiên tới thăm trên cương vị mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ chân thành cảm ơn Ngài Tổng thống, Phu nhân đã dành cho Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam những tình cảm tốt đẹp, sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo đang phát triển tốt đẹp và năng động. Và tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nhiều biện pháp phát huy kết quả mối quan hệ truyền thống hơn 50 năm qua, hướng về tương lai, phát triển mối quan hệ hai nước tốt đẹp hơn nữa.

Tổng thống Áo bày tỏ đánh giá cao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn Áo là nước châu Âu đầu tiên tới thăm trên cương vị mới. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, Áo luôn nằm trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu. Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Áo tại Đông Nam Á. Hợp tác trên các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ phát triển thực chất và hiệu quả.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng mời Tổng thống Alexander Van der Bellen và Phu nhân sớm thăm Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước:

“Tôi tin tưởng chuyến thăm Áo của tôi lần này sẽ tạo xung lực mới, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo nền tảng để mối quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ trong tương lai”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, ông đã cùng Nhà lãnh đạo Áo thống nhất các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa trong quan hệ giữa hai nước trong chặng đường sắp tới trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, đối ngoại; hợp tác thương mại và đầu tư; văn hóa, thể thao, du lịch; khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng chia sẻ về vấn đề khu vực và quốc tế. Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng chuyến thăm của tôi lần này đến Áo sẽ tạo xung lực mới, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo nền tảng để mối quan hệ giữa Việt Nam và Áo phát triển mạnh mẽ trong tương lai. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Về phía mình, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều biện pháp hướng tới tương lai tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Áo.

“Tôi và Ngài Chủ tịch nước đã trao đổi các biện pháp hợp tác song phương. Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Áo ở khu vực Đông Nam Á với kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt kỷ lục, 2,79 tỷ Euro”, Tổng thống Áo nói.

Việt Nam có lực lượng trẻ chiếm tỷ lệ cao, là thị trường rất hấp dẫn, được nhiều doanh nghiệp quan tâm. 50 doanh nghiệp của Áo đang hoạt động ở Việt Nam và mức vốn đầu tư khoảng 500 triệu Euro. Đây là con số đáng mừng nhưng tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Tiềm năng đầu tư của Việt Nam vào Áo cũng như vậy. Hai nước đã có các hiệp định hợp tác khác nhau, ví dụ đào tạo kép, tiếp tục cho vay ưu đãi để thực hiện các dự án phát triển bền vững của Áo tại Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Áo cũng chia sẻ, quan hệ song phương đang phát triển rất năng động và Việt Nam là một đối tác quan trọng của EU tại châu Á, nhất là sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, đóng góp một phần đáng kể về kinh tế và thương mại hai bên. Sự hợp tác tốt đẹp giữa EU và Việt Nam không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà còn trong các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, môi trường và phát triển con người.

Tại cuộc họp báo, liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, hai nhà lãnh đạo cho biết hai bên nhất trí ủng hộ việc giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hai-nha-lanh-dao-viet-nam-ao-trao-doi-nhieu-bien-phap-huong-den-quan-he-tot-dep-trong-tuong-lai-235837.html