Hạ viện Nga ủng hộ mức tăng ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục

Ngày 26/10, trong lần duyệt đầu tiên dự thảo chi tiêu quốc phòng, các nhà lập pháp Nga đã ủng hộ mức tăng chi tiêu cho quốc phòng lên mức kỷ lục cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đang kiểm tra một nhà máy quân sự sản xuất tên lửa liên lục địa Sarmat ở Krasnoyarsk. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga/AFP)

Các nghị sĩ tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch chi tiêu của nước này trong giai đoạn 2024-2026, bao gồm việc tăng 68% chi tiêu quân sự vào năm tới.

Theo đề xuất ngân sách được đưa ra, tổng chi tiêu của Chính phủ Nga sẽ tăng hơn 20% trong năm 2024 lên 36,66 nghìn tỷ ruble (khoảng 391 tỷ USD).

Trong đó, chi tiêu quốc phòng sẽ chiếm gần 1/3 tổng ngân sách vào năm 2024, lên mức khoảng 115 tỷ USD. Như vậy, với mức chi này, tương đương hơn 6% GDP, đạt tỷ trọng cao nhất trong nền kinh tế kể từ khi Liên Xô tan rã.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nhấn mạnh Nga sử dụng tới 15.000 tấn vật liệu - bao gồm đạn dược và nhiên liệu - mỗi ngày trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước cuộc bỏ phiếu ngày 26/10, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov nói với các nhà lập pháp nước này rằng ngân sách được đề xuất là "nhằm đảm bảo chiến thắng”.

(theo Kiev Post)

Thế Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ha-vien-nga-ung-ho-muc-tang-ngan-sach-quoc-phong-len-muc-cao-ky-luc-247615.html