Giúp học sinh nhanh chóng bắt nhịp nền nếp học tập sau nghỉ Tết

Đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường học đều có giải pháp giúp học sinh nhanh chóng bắt nhịp với nền nếp học tập.

Học sinh Trường Tiểu học & THCS A Xing (Hướng Hóa, Quảng Trị) đọc sách đầu xuân.

Học sinh Trường Tiểu học & THCS A Xing (Hướng Hóa, Quảng Trị) đọc sách đầu xuân.

Đầu tư vào bài giảng giúp học sinh tăng hứng thú

Ngày đầu đi học trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, Trường Tiểu học thị trấn Hạ Hòa (huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) không có hiện tượng học sinh nghỉ học. Sĩ số các lớp đảm bảo 100%. Học sinh vui vẻ, phấn khởi, nô nức đến trường bắt kịp luôn được với nhịp độ học tập.

Để có được kết quả đó, cô Hiệu trưởng Trần Thị Bích Hạnh cho biết, nhà trường quan tâm nhiều đến công tác truyền thông. Thông qua nhóm Zalo, tin nhắn Smas, nhà trường giữ mối liên hệ chặt chẽ với phụ huynh; quan tâm động viên chúc tết phụ huynh và gia đình.

Trường tổ chức họp phụ huynh sơ kết học kì I ngay trước kỳ nghỉ Tết; từ đó có dịp để trao đổi trực tiếp với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh trước và sau Tết. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm chia sẻ với phụ huynh một số kỹ năng giúp các em vẫn duy trì thói quen học tập trong dịp nghỉ tết Nguyên đán. Thầy cô chủ nhiệm cũng khéo léo đưa một số bài tập được thiết kế dưới dạng trò chơi để học sinh vẫn được ôn tập củng cố nhắc nhớ lại kiến thức.

Lịch học của nhà trường trước và sau Tết duy trì ổn định, thực hiện theo đúng phân phối chương trình, không dồn ép cắt xén mà vẫn đan xen các môn học các hoạt động văn nghệ thể dục, thể thao. Giáo viên thiết kế tổ chức các hoạt động ngoài giờ học chính khóa phong phú đa đạng để tăng sự hứng thú cho học sinh. Các bài giảng sau Tết được giáo viên đầu tư thiết kế các slide bắt mắt, kênh hình kênh chữ phong phú nên học sinh nhanh chóng trở lại nền nếp học tập.

“Có thể nói, được phụ huynh ủng hộ, xã hội quan tâm nên các hoạt động dạy và học của nhà trường được duy trì. Học sinh đi học đều, chuyên cần, kết quả học tập ngày càng có sự khởi sắc”, cô Trần Thị Bích Hạnh cho hay.

Cô Đỗ Thị Hồi, Trường tiểu học Lạc Hòa 1 (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết thường sĩ số học sinh chưa đủ do một số gia đình về quê chưa lên kịp, hoặc du lịch sau Tết. Để làm tốt duy trì sĩ số sau Tết, trước ngày trở lại trường, giáo viên kết nối với phụ huynh trên nhóm Zalo lớp, nhắc nhở, động viên phụ huynh cho con em trở lại trường đúng ngày. Bên cạnh đó, những ngày đầu, nhà trường, giáo viên sẽ tổ chức hoạt động ôn tập kiến thức một cách nhẹ nhàng, kết hợp vừa học vừa chơi, giúp học sinh học hiệu quả nhưng không căng thẳng, áp lực.

 Học sinh Trường Tiểu học & THCS A Xing (Hướng Hóa, Quảng Trị) được mừng tuổi bằng sách - món quà ý nghĩa dịp đầu năm mới.

Học sinh Trường Tiểu học & THCS A Xing (Hướng Hóa, Quảng Trị) được mừng tuổi bằng sách - món quà ý nghĩa dịp đầu năm mới.

Mừng tuổi bằng sách

Khởi động việc dạy học sau nghỉ Tết Trường Tiểu học & THCS A Xing (Hướng Hóa, Quảng Trị) có một hoạt động rất ý nghĩa, đó là tổ chức chuyến xe tri thức và mừng tuổi sách. Hoạt động này được nhà trường tổ chức tại thôn A Môr (xã Lìa, huyện Hướng Hóa) với sự tham gia của giáo viên, học sinh nhà trường.

Tại đây, giáo viên nhà trường hướng dẫn học sinh ngồi theo nhóm và tổ chức hoạt động đọc sách (giới thiệu sách hay, kể chuyện theo sách, trả lời câu hỏi...); đồng thời hướng dẫn một số học sinh đọc sách cho người già, người không biết chữ cùng nghe.

“Để mừng tuổi cho học sinh, nhà trường đã huy động từ nguồn xã hội hóa được khoảng 250 đầu sách. Hoạt động chuyến xe tri thức và mừng tuổi sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hình thành nhu cầu và thói quen đọc sách thường xuyên của mọi người.

Nhà trường cũng mong muốn đưa sách đến gần hơn với người dân, học sinh thôn A Môr, góp phần phát triển văn hóa đọc và tôn vinh giá trị sách; kết hợp tìm hiểu, động viên học sinh trở lại học tập sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán”, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Mai Trọng chia sẻ.

Hải Bình

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giup-hoc-sinh-nhanh-chong-bat-nhip-nen-nep-hoc-tap-sau-nghi-tet-post718208.html