Giao tranh ác liệt ở Rafah, LHQ ủng hộ Palestine trở thành thành viên

Trung Đông ngày 10/5, giao tranh ác liệt ở Rafah khi Israel tiến sâu vào thành phố, LHQ thông qua nghị quyết ủng hộ Palestine là thành viên.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 10/5. (Ảnh: Rybar)

Dải Gaza: Số lượng lớn các cuộc tấn công của dân quân Palestine ở Zaytoun nhắm vào lực lượng Israel cho thấy Hamas có thể duy trì hoặc khôi phục năng lực quân sự ở Zaytoun bất chấp các hoạt động trước đó của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ở đó.

Nội các Israel được cho là đã nhất trí thông qua việc mở rộng hoạt động ở Rafah, nhưng các hoạt động của IDF tại Rafah vẫn bị hạn chế vào ngày 10/5.

Giao tranh ác liệt diễn ra ở phía đông Rafah khi chiến binh Hamas nỗ lực tấn công lực lượng Israel tiến sâu hơn vào thành phố, nơi trú ẩn của 1,4 triệu người Palestine.

Một báo cáo của Bộ Ngoại giao cho biết việc Israel sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp ở Gaza có thể vi phạm luật nhân đạo quốc tế, nhưng Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Israel vào lúc này.

Xe tăng Israel phong tỏa Rafah từ phía nam và hoàn thành việc bao vây "vùng đỏ", nơi quân đội Israel đã ra lệnh cho 100.000 cư dân Palestine phải sơ tán khi nội các chiến tranh Israel cho phép mở rộng hoạt động ở thành phố phía nam.

Các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập và toàn diện về các ngôi mộ tập thể ở Gaza, nơi hàng trăm thi thể - gồm phụ nữ, trẻ em và người già - đã được phát hiện xung quanh Bệnh viện Nasser và al-Shifa.

Ít nhất 34.943 người thiệt mạng và 78.572 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ 7/10/2023. Số người chết ở Israel trong các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas là 1.139 và hàng chục người vẫn bị giam giữ.

Người dân Palestine tháo chạy khỏi Rafah để tránh khỏi cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn.

Iran: Những người theo đường lối cứng rắn của Iran đang tiếp tục thảo luận về khả năng có được vũ khí hạt nhân.

Iraq: Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq—một liên minh gồm các dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn—đã tuyên bố 5 cuộc tấn công nhắm vào Israel từ 9/5.

Ngoại giao

Đại hội đồng LHQ đã thông qua với số phiếu áp đảo một nghị quyết mở rộng “các quyền và đặc quyền” của nhà nước Palestine và ủng hộ nỗ lực của nước này để được LHQ công nhận là thành viên.

Đại sứ Israel tại LHQ đã xé nát một bản sao Hiến chương LHQ trong bài phát biểu của ông tại Đại hội đồng LHQ, trong đó ông tố cáo nghị quyết trên.

Chính quyền Tổng thống Biden cho biết việc Israel sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp ở Gaza có thể vi phạm luật nhân đạo quốc tế, nhưng hiện tại họ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Netanyahu vì ông cho rằng chính phủ Israel phạm tội “diệt chủng”.

Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ cho biết các cửa khẩu phía nam tới Gaza, nơi dòng hàng viện trợ chính đi vào vùng đất này, đã không thấy ai vào trong suốt 3 ngày.

Cảnh sát có mặt tại khuôn viên Đại học Calgary, Canada khi sinh viên tham gia phong trào phản chiến Dải Gaza.

Theo Al Jazeera/ ISW

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-tranh-ac-liet-o-rafah-lhq-ung-ho-palestine-tro-thanh-thanh-vien-post682825.html