Giải quyết kiến nghị của cử tri phải đúng trọng tâm, thỏa đáng

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT), nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu, giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Tuy nhiên, vẫn còn những kiến nghị giải quyết, trả lời còn chung chung, thiếu trọng tâm, chưa đáp ứng được nguyện vọng chính đáng.

Tại Hội nghị TXCT mới đây của đại biểu HĐND hai cấp tỉnh và TP. Gia Nghĩa sau Kỳ họp thứ 6 ở phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) mới đây, một điều đáng buồn là nhiều cử tri bỏ về khi buổi TXCT được khoảng 2/3 thời gian.

Đầu giờ, Hội nghị TXCT tại phường Nghĩa Trung hội trường kín chỗ ngồi, với đông đảo cử tri tham gia. Ban Tổ chức bố trí chỗ ngồi, hướng dẫn cách phát biểu để tiết kiệm thời gian, nhiều cử tri có thể ý kiến đến các đại biểu HĐND 2 cấp, lãnh đạo địa phương. Với các làm khoa học, nên dù trong thời gian ngắn, nhưng hội nghị đã ghi nhận 25 ý kiến trực tiếp và nhiều ý kiến khác cử tri gửi cho đại biểu bằng văn bản.

trước đó, đông đảo cử tri đã đến dự và ngồi gần như kín ghế trong hội trường

Tuy nhiên, khi buổi TXCT được khoảng 2/3 thời gian, hội trường chỉ còn lại không đến 50% số cử tri tham gia so với ban đầu. Trong đó, nhiều cử tri tranh quyền ý kiến nhưng thực hiện xong thì bỏ về, không quan tâm đến cơ quan chức năng sẽ trả lời hay không về ý kiến, kiến nghị của mình. Cứ thế, đại diện các sở, ban, ngành địa phương lần lượt trả lời, cử tri cũng lần lượt rời hội trường.

Cử tri Nguyễn Văn Tiện, một trong những cử tri ngồi đến phút cuối tại hội nghị TXCT cho rằng, qua các hội nghị thì nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được quan tâm xử lý. Tuy nhiên, nhiều ý kiến, kiến nghị cơ quan chức năng trả lời chưa thật sự thỏa đáng, mang tính chung chung, thiếu thuyết phục dẫn đến cử tri giảm niềm tin bỏ về.

“Theo tôi, việc những người ý kiến xong rồi bỏ về không nghe trả lời như vậy là không nên. Nhiều người có vấn đề lên trình bày rất bức xúc, nói xong thì về. Lần sau có hội nghị tiếp xúc họ lại lên ý kiến tiếp, ảnh hưởng đến quyền lợi tham gia ý kiến, kiến nghị của cử tri khác”

Cử tri Nguyễn Văn Tiện, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa

Tương tự, cử tri Hoàng Văn Hiệu, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung cũng cho rằng: “Việc cử tri bỏ về sớm cũng do nhiều nguyên nhân. Tôi thấy nhiều ý kiến lặp lại của những kỳ tiếp xúc trước. Một số nội dung sở, ngành trả lời chưa thật sự trúng vấn đề cử tri đề cập, nên bà con bỏ về”

Cử tri lần lượt ra về khi đại diện các đơn vị liên quan trả lời ý kiến, kiến nghị

Theo ông Nguyễn Đức Hải, đại biểu HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, những cử tri bỏ về trước khi kết thúc Hội nghị TXCT phần lớn có vấn đề liên quan đến quy hoạch đất đai hay các vụ việc giải quyết ở tòa án. Có những trường hợp cơ quan chức năng đã giải quyết đến cùng rồi, nhưng cử tri chưa thấy thỏa đáng nên phản ánh tiếp.

Một cái khó nữa là trong khuôn khổ TXCT, đại biểu chủ yếu là lắng nghe để tổng hợp lại chứ không thể trả lời đến cùng các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Vì vậy, để đáp ứng hết nguyện vọng như mong muốn của tất cả cử tri thật sự khó.

“Cử tri có niềm tin đối với HĐND, đại biểu nên đến dự nhiều. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng rất xác đáng. Tuy nhiên, một phần do thời gian có hạn, một phần do sở, ngành, địa phương liên quan chưa trả lời đến cùng vấn đề nên cử tri thấy chưa thỏa đáng”, ông Hải cho hay.

Với vai trò, trách nhiệm và sự hiểu biết của đại biểu, chúng tôi sẽ phối hợp với các sở, ngành, tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa nhằm giải quyết đến tận cùng các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Đồng thời, người đại biểu cần giám sát đến cùng việc trả lời, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị của các sở, ngành, cơ quan chức năng, UBND các cấp…

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh,

Nguyễn Hiền

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/giai-quyet-kien-nghi-cua-cu-tri-phai-dung-trong-tam-thoa-dang-156926.html