Giải cứu thành công một nạn nhân trong vụ mua bán người

Lực lượng Công an tỉnh Kom Tum vừa phối hợp với tổ chức phi chính phủ giải cứu thành công một nạn nhân trong vụ mua bán người từ Myanmar về Việt Nam.

Chiều 2/8, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa phối hơp cùng tổ chức phi chính phủ giải cứu thành công, đưa một nạn nhân trong vụ mua bán người từ Myanmar về lại Việt Nam an toàn.

Trước đó, vào tháng 6/2023, chị T. (tên nạn nhân đã thay đổi, SN 1992, trú tại phường Quang Trung, TP Kon Tum) có quen biết với đối tượng P. (trú tại TP Kon Tum). Qua nhiều lần trao đổi qua lại, P. cho chị T. biết là mình có quen biết với một số người đang làm việc ở nước ngoài. Số người này muốn giới thiệu P. và chị T. sang Lào để làm việc tại một quán nhậu với mức lương từ 15-20 triệu đồng/tháng.

Sau khi chị T. đồng ý, P. đã chủ động đi làm các loại giấy tờ, hộ chiếu để đưa chị T. ra nước ngoài làm việc. Tuy nhiên, khi chị T. vừa ra nước ngoài thì phát hiện mình bị lừa bán sang Myanmar.

Nạn nhân T. được giải cứu thành công đưa về Việt Nam an toàn.

Tại Myanmar, chị T. bị bán vào nhà chứa mại dâm, bị thu hết giấy tờ tùy thân và bị chủ nhà chứa đe dọa, cưỡng bức phải đi tiếp khách nhiều lần trong ngày. Nếu không làm theo ý chúng thì sẽ bị tra tấn, đánh đập. Để đề phòng chị T. bỏ trốn, chủ chứa đã thuê người cai quản, canh gác nghiêm ngặt.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với tổ chức phi chính phủ giải cứu thành công chị T. và đưa về nước an toàn.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, lãm rõ.

V.Thành-T.Lai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/giai-cuu-thanh-cong-mot-nan-nhan-trong-vu-mua-ban-nguoi-i702463/