Các bác sĩ nhận định, niệu quản trái của bệnh nhân bị mất đoạn gần hoàn toàn, chức năng thận trái còn tốt, còn sỏi trong đoạn niệu quản còn lại. Vì vậy, BV đã quyết định ghép thận tự thân để giữ lại thận trái cho bệnh nhân.
Trong quá trình tán sỏi đã xảy ra biến chứng khiến một bệnh nhân ở Quảng Bình mất gần hết niệu quản trái.
Sáng 22/7, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho bệnh nhân Trần Xuân H. (SN 1964, trú ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) sau khi thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cứu bệnh nhân này do gặp biến chứng nguy hiểm trong quá trình tán sỏi.
Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công một ca ghép thận tự thân. Đây là trường hợp ghép thận tự thân thứ 2 tại miền Trung cũng như tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Bệnh nhân này được chẩn đoán tổn thương mất gần hoàn toàn niệu quản trái sau nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản trái đã được dẫn lưu thận trái ra da và sỏi thận phải tái phát.
Sáng 22-7, tại Bệnh viện Trung ương Huế, sức khỏe bệnh nhân nam (58 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) đã dần bình phục sau khi được các bác sĩ ghép thận tự thân để giữ lại thận trái cho bệnh nhân.