Người phát ngôn của Tổng thống Nga - Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin thấy yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tăng cường bơm khí vào các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất ở châu Âu không hề có vấn đề gì, mà vấn đề nằm ở Gazprom.
Khi được hỏi liệu Điện Kremlin có nghĩ rằng mệnh lệnh của Tổng thống không được thực hiện hay không, Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã trả lời 'không'.
Gazprom và đối tác (công ty tư nhân của Nga) Rusgazdobycha đã thành lập liên doanh để phát triển dự án khí đốt Tambey khổng lồ trên bán đảo Yamal, họ cho biết vào ngày 2/11.
Trong nỗ lực cuối cùng nhằm duy trì việc quá cảnh khí đốt qua lãnh thổ Ukraine, Tổng thống Zelensky đã 'xuống thang' đề xuất giảm 50% phí trung chuyển đối với Gazprom ở giai đoạn cuối của hợp đồng, nhưng ý kiến trên đang bị chỉ trích.
Ngày 30/10, nhà điều hành Yamal-Europe bất ngờ tuyên bố hoạt động đường ống dẫn khí ngừng hoạt động, khối lượng bơm sang châu Âu giảm xuống 0. Hơn thế nữa, trong vòng 1 tiếng đường ống đã hoạt động theo chế độ bơm ngược khoảng 150.000 m3/giờ.