Gạo VN: Bài học từ Thái Lan
Vượt qua người Thái để chiếm ngôi đầu toàn thế giới trong lĩnh vực xuất khẩu gạo không chỉ là khát vọng của người Việt mà còn là thách thức lớn. Để làm được điều đó, trước hết, VN cần phải có những thương hiệu gạo xuất khẩu tầm quốc tế
Tin mới
Ngay từ rất sớm, Đồng Nai đã khai thác lợi thế phát triển công nghiệp để tiên phong phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ cao vào sản xuất theo quy mô hàng hóa lớn. Song song đó, Đồng Nai cũng sớm định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hướng đến thị trường toàn cầu.
Thực hiện Phong trào 'Tuổi trẻ Cao Bằng tiên phong trong kỷ nguyên mới', đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh đã và đang khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Trong bối cảnh cuộc đua phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng quyết liệt trên phạm vi toàn cầu, Canada và Ấn Độ đang nổi lên như hai đối tác tiềm năng định hình một hướng tiếp cận riêng; những thỏa thuận hợp tác được ký kết thời gian qua cho thấy quyết tâm của hai quốc gia trong việc thúc đẩy một mô hình quản trị AI đa cực và cân bằng hơn.
GS. Akira Kohsaka, đến từ Đại học Osaka, Nhật Bản, đã đăng bài phân tích trên East Asia Forum về hai thách thức chính đối với quá trình chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) của đất nước mặt trời mọc. Nội dung chính như sau:
Những năm gần đây, trái cây nhập khẩu ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ mẫu mã đẹp, đa dạng chủng loại và dễ tìm mua tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, không phải ai cũng để ý đến những chiếc tem nhỏ dán trên từng quả táo, lê hay kiwi. Ít người biết rằng, những con số trên tem lại chứa đựng khá nhiều thông tin hữu ích về sản phẩm, giúp người mua sắm lựa chọn phù hợp hơn.
Những con số vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố cho thấy, Hàn Quốc đang tiếp tục mở rộng ảnh hưởng văn hóa trên phạm vi toàn cầu.
Tại Đồng Nai, ngành nông - lâm - thủy sản xuất khẩu hơn 7,4 tỷ USD/năm, nhưng phần lớn giá trị gia tăng lại nằm ngoài các vùng sản xuất và nhà máy của địa phương. Điều này cho thấy việc xây dựng thương hiệu nông sản chưa tương xứng với tiềm năng, dư địa tăng trưởng của thành phố. Đồng Nai có lợi thế là 'thủ phủ' của nhiều loại cây trồng, vật nuôi như: điều, cao su, sầu riêng, chuối, xoài, chôm chôm, heo, gà… Bài toán đặt ra cần kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển nông sản thành chuỗi và xây dựng được thương hiệu để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Với niềm tin và kỳ vọng vào sự đổi mới của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, các đại biểu tham dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung vào những vấn đề thiết thực như chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ), nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số ý kiến, kỳ vọng của các đại biểu gửi tới Đại hội.








