Gần 50,5% diện tích lúa mùa nhiễm sâu cuốn lá nhỏ

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang), đến ngày 28/8, toàn tỉnh có 24.888 ha lúa mùa bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ (chiếm gần 50,5% tổng diện tích), trong đó có 558 ha bị nhiễm nặng.

Từ đầu tháng 8, thời tiết liên tục có mưa rào, nắng nóng đan xen, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện cho sâu cuốn lá nhỏ phát sinh, gây hại trên các trà lúa.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra tình hình nhiễm sâu cuốn lá nhỏ tại cánh đồng thuộc xã Tân Hưng (Lạng Giang).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra tình hình nhiễm sâu cuốn lá nhỏ tại cánh đồng thuộc xã Tân Hưng (Lạng Giang).

Đến chiều 28/8, trên địa bàn tỉnh có 24.888/49.300 ha lúa mùa nhiễm sâu cuốn lá nhỏ (có 558 ha bị nhiễm nặng). Trong đó tập trung nhiều ở các huyện: Yên Dũng (hơn 5,8 nghìn ha), Tân Yên (5,5 nghìn ha), Lục Nam (4,8 nghìn ha), Việt Yên (4 nghìn ha), Lạng Giang (hơn 2,4 nghìn ha)… Diện tích bị nhiễm nặng chủ yếu ở huyện Yên Dũng.

Để phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, các huyện, TP đều ban hành công văn hướng dẫn phòng trừ, thành lập tổ chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa, tổ chức gần 100 buổi tập huấn. Các địa phương đã phun thuốc cho hơn 37 nghìn ha, diện tích còn lại sẽ phun xong trong tháng 8.

Nhằm bảo đảm chất lượng thuốc bảo vệ thực vật, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành kiểm tra 16 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, lấy 11 mẫu gửi đi phân tích (đầu tháng 9 có kết quả).

Ông Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nói: “Để bảo vệ lúa mùa, Chi cục thành lập tổ công tác về các địa phương kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền và hướng dẫn người dân về các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Phân công cán bộ bám sát cơ sở, thường xuyên theo dõi diễn biến trên các trà lúa để khuyến cáo người dân. Đối với diện tích đã nhiễm, chúng tôi tập trung hướng dẫn nông dân sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để phòng trừ ngay đợt sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo đảm hiệu quả; tăng cường quản lý việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật để bảo đảm có đủ thuốc chất lượng phục vụ sản xuất”.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/410789/gan-50-5-dien-tich-lua-mua-nhiem-sau-cuon-la-nho.html