Chỉ còn 20 ngày nữa sẽ khép lại chặng nước rút giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Trong bối cảnh quỹ thời gian ngày càng thu hẹp, Hà Tĩnh đang tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.
Những ngày cuối năm, trên khắp các công trường xây dựng của tỉnh Lào Cai, không khí lao động vẫn hối hả, khẩn trương. Tiếng máy trộn bê tông vang lên giữa miền biên viễn không chỉ báo hiệu nhịp thi công gấp rút, mà còn phản ánh yêu cầu cấp thiết trong điều hành phát triển kinh tế địa phương: đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Các phường, xã phải làm việc xuyên ngày nghỉ với tinh thần '3 ca, 4 kíp' để có phương án bồi thường, các chủ đầu tư phải quyết tâm để toàn tỉnh giải ngân đạt 92-95% vốn đầu tư công trong những ngày cuối năm. Đây là chỉ đạo của Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà tại buổi làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan sáng ngày 24-12.
Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tại buổi họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 diễn ra tối 15/12.
Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến ngày 30/11/2025, qua thống kê kết quả giải ngân của các chủ đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh, có 30/120 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình chung của tỉnh (62,9%).
Còn hơn 20 ngày là kết thúc năm 2025, đây cũng là quỹ thời gian còn lại để tỉnh Đồng Nai hoàn thành mục tiêu giải ngân toàn bộ nguồn vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trong năm.
Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 25-11-2025, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được giải ngân đạt gần 16 ngàn tỷ đồng, đạt gần 43% kế hoạch vốn tỉnh giao.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết: Tính đến nay, đơn vị đã thực hiện giải ngân gần 500 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao để triển khai thực hiện 9 dự án, đạt gần 30% kế hoạch giao.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với việc động viên đơn vị thi công nỗ lực tìm kiếm nguồn cung vật liệu, đáp ứng nhu cầu thi công, khơi thông nguồn cung vật liệu, ban còn tập trung đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.
Năm 2025, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Để hoàn thành mục tiêu này trong thời gian còn lại của năm, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ các đơn vị chủ đầu tư, đặc biệt là các đơn vị chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn.
Đến ngày 10/11/2025, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh An Giang đạt hơn 11.135 tỷ đồng, tương ứng 46,8% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao sau khi điều chỉnh vốn.
Ngày 14/11/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 từ nguồn ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, đặc khu với tổng số vốn 13.719,8 tỷ đồng (số làm tròn). Đây cũng là thời điểm các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (Ban khu vực) thuộc Ban 2 ở phía Đông Nam tỉnh đã phân loại rõ hành trình, khi một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đã gần 80 - 90%.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị, địa phương dồn sức, tập trung quyết liệt, thần tốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
Tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, đơn vị cần được nâng cao trong phối hợp giải ngân vốn đầu tư công.
Các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Đà Nẵng đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư - sự nghiệp năm 2025, nhằm đảm bảo tiến độ các dự án, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).
Để đảm bảo các dự án giải ngân cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị giải ngân thấp.
Quảng Trị hiện vẫn còn nhiều dự án chưa giải ngân (0%) hoặc giải ngân thấp (dưới 20%), bị Thủ tướng Chính phủ phê bình. Chủ tịch UBND tỉnh cương quyết mạnh tay xử lý 11 chủ đầu tư 'bất động' trong giải ngân vốn công.
Chưa đầy 2 tháng là kết thúc kế hoạch giải ngân đầu tư công 2025, vậy nhưng đến 31/10 tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của Điện Biên mới đạt 50,39% kế hoạch (1.691 tỷ đồng/3.355 tỷ đồng).
Tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân 0% nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân; nguyên nhân vẫn chưa giải ngân hoặc giải ngân quá chậm so với kế hoạch vốn được giao...
Hải Phòng phấn đấu đến hết ngày 31/1/2026 giải ngân vượt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và ít nhất đạt 98,5% kế hoạch vốn thành phố giao (tương đương 38.724 tỷ đồng).
Hải Phòng đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, thực hiện nghiêm nguyên tắc '6 rõ', lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 12,35%.
Ngay từ đầu năm 2025, tỉnh Điện Biên đã xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, là 'đòn bẩy' quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện hạ tầng, tạo việc làm và khơi thông các nguồn lực phát triển. Bằng những chỉ đạo quyết liệt, chủ động và linh hoạt, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng đang rất thấp, ảnh hưởng lớn đến thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Thực tế này đòi hỏi địa phương phải thực sự quyết tâm, quyết liệt, thậm chí áp dụng nhiều biện pháp kiên quyết hơn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Phan Thiết cùng các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2025.
Hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tỉnh Đồng Nai thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số trong năm 2025. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ này, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn để 'hóa giải' hàng loạt thách thức trong điều kiện quỹ thời gian còn lại không nhiều.
Tại tỉnh Quảng Trị, theo số liệu báo cáo giải ngân của Kho bạc Nhà nước Khu vực XII đến hết ngày 19/9, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh chỉ đạt 35,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Đến cuối tháng 10, nếu chủ đầu tư nào có dự án giải ngân thấp dưới mức trung bình của tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ phê bình công khai tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh.
Được giao giải ngân 45,202 tỷ đồng vốn đầu tư công cho 4 dự án chuyển tiếp, đến thời điểm này, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc đã giải ngân được 34,694 tỷ đồng (đạt 76,8%). Đơn vị đang phấn đấu hoàn thành 100% vốn đầu tư công trước ngày 30/12/2025.
Giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, do đó những ngày này lãnh đạo xã Phượng Dực đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng cùng phòng, ban chuyên môn và các thôn cùng doanh nghiệp vào cuộc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ.
Chiều 23/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025. Hội nghị tổ chức trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.
Chiều 23-9, tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, mục tiêu quan trọng nhất của địa phương trong những tháng cuối năm là giải ngân vốn đầu tư công.
Ngày 19/9, tại trụ sở UBND xã Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đã họp rà soát tình hình và đưa ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại khu vực Đức Trọng và Di Linh.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công làm cơ sở đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị. Trường hợp không đạt mục tiêu theo đường găng công việc đã đề ra, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển công tác ngay.
Nhiều yếu tố chủ quan trong điều hành, phối hợp thực hiện dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng đạt thấp.
Theo số liệu từ sở ngành Hà Tĩnh, đến hết tháng 8/2025, tỉnh đã giải ngân hơn 5.361 tỷ đồng, vượt 17,7% so với kế hoạch Trung ương giao và đạt 54,1% kế hoạch địa phương. Ước tính hết tháng 9, tỷ lệ này lần lượt là 137,4% và 63,1%...
Ngày 12-9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu các đơn vị, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các dự án có kế hoạch khởi công trong năm 2025, đồng thời tăng tốc triển khai thi công các dự án đang thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
Từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, thành phố Huế đạt kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng. Trong đó, việc giải ngân vốn đầu tư công đạt 67,8% kế hoạch, vượt mức trung bình toàn quốc, thể hiện nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương...
Tính đến cuối tháng 8/2025, toàn tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân được 7.748 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 47,8% kế hoạch năm. Kết quả thể hiện rõ tinh thần nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành.
Giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng (tính đến hết ngày 28/8/2025) là 20.858 tỷ đồng, bằng 58,1% so với kế hoach Thủ tướng giao và vượt mục tiêu thành phố đề ra…
Đến hết tháng 8/2025, Đồng Nai đã giải ngân hơn 13.500 tỷ đồng vốn đầu tư công, tăng gần 5.000 tỷ đồng chỉ trong một tháng.
Ngày 3-9, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, dự ước đến ngày 31-8, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được giải ngân là hơn 13,5 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 36% kế hoạch.
Dù đã đi qua hơn nửa chặng đường của năm 2025, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ninh vẫn chưa đạt kỳ vọng. Hiện các cấp, các ngành trong tỉnh đang quyết liệt vào cuộc, nỗ lực tháo gỡ khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra.
Với nguồn vốn đầu tư công được giao rất lớn trong năm nay, Bộ Xây dựng cùng các Ban quản lý dự án, nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các dự án theo yêu cầu.
Nhiều dự án có kế hoạch vốn năm 2025 tương đối lớn nhưng hiện nay chưa giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân.
Sáng 10-8, tại phường Bình Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì hội nghị giao ban giải ngân vốn đầu tư công khu vực phía Bắc tỉnh Đồng Nai. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng chủ dự án và lãnh đạo 40 xã, phường khu vực phía Bắc tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo nhắc nhở một số Ban Quản lý dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công so với tỷ lệ giải ngân bình quân của thành phố.
Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, địa phương sẽ đôn đốc các Ban QLDA đẩy nhanh các công trình giao thông lớn để tăng giải ngân vốn đầu tư công.