Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, liên quan các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các hoạt động song phương ở Nam Phi từ ngày 21 - 24/11, truyền thông sở tại đã nêu bật chủ đề hợp tác kinh tế - thương mại nhằm cân bằng cán cân thương mại giữa Nam Phi và Việt Nam cũng như vai trò của Việt Nam trong G20 với các đề xuất về tăng trưởng bao trùm, chuyển đổi xanh và khoáng sản chiến lược.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng phản đối khả năng Nga trở lại Nhóm G8 - như được nêu trong bản kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Mỹ đề xuất.
Kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa Kuwait, Algeria và Nam Phi trở thành 3 Đối tác Chiến lược đầu tiên trong 70 quốc gia Trung Đông - châu Phi, mở ra cơ hội để Việt Nam 'tô màu vùng trắng Trung Đông – châu Phi' bằng những dự án cụ thể.
Tổng thống Lee tái khẳng định Hàn Quốc không theo đuổi 'thống nhất bằng cách hòa tan,' và mục tiêu thống nhất chỉ có thể được thảo luận sau khi đối thoại và chung sống hòa bình được thiết lập.
Thủ Tướng Canada Mark Carney gây chú ý tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi khi tuyên bố trọng tâm kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển và nhiều vấn đề quốc tế có thể được giải quyết mà không cần sự tham gia của Mỹ.
Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt thách thức: các cấu trúc quyền lực toàn cầu đang phân rã, cạnh tranh chiến lược gia tăng và niềm tin vào cơ chế đa phương nhiều năm qua liên tục bị bào mòn. Trên nền bức tranh đó, việc hội nghị đạt được Tuyên bố chung ngay trong ngày khai mạc trở thành điểm nhấn quan trọng, không chỉ về mặt ngoại giao, mà còn về cách G20 vận hành trong giai đoạn thế giới đang tự tái cấu trúc.
Ấn Độ ngày 23-11 cho biết nước này và Canada đã thống nhất nối lại đàm phán về Thỏa thuận Thương mại Tự do sau hơn 2 năm đình trệ vì căng thẳng ngoại giao. Động thái được công bố sau cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và hoạt động song phương tại Nam Phi.
Hội nghị thượng đỉnh G20 lần đầu tiên tổ chức tại châu Phi đã khép lại với sự vắng mặt gây chú ý của Mỹ, quốc gia sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên của khối vào năm tới. Dù vậy, Nam Phi vẫn thúc đẩy mạnh mẽ chương trình nghị sự ưu tiên cho vấn đề bất bình đẳng và biến đổi khí hậu và nhận được sự đánh giá tích cực từ nhiều quốc gia đang phát triển.
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã bế mạc ngày 23/11 tại thành phố Johannesburg, Nam Phi.
Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 (G20) tại Nam Phi.
Trưa 24.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoàn thành chuyến công tác 9 ngày, với khoảng 80 hoạt động ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác, nâng cấp quan hệ với Kuwait, Algeria, Nam Phi.
Việc Nga quay trở lại Nhóm bảy nền công nghiệp hàng đầu (G7), được nêu trong kế hoạch hòa bình mà chính quyền ông Trump đề xuất cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, là điều 'không thể chấp nhận được', Thủ tướng Đức tuyên bố.
Chiều tối 23/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Nam Phi về Hà Nội, kết thúc chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi.
Theo hãng tin Reuters, chính phủ Ấn Độ ngày 23/11 cho biết nước này và Canada đã thống nhất nối lại các cuộc đàm phán về Thỏa thuận Thương mại Tự do, vốn bị đình trệ hơn hai năm qua do căng thẳng ngoại giao.
Theo thông báo từ Chính phủ Ấn Độ ngày Chủ nhật (23/11), nước này và Canada đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại mới sau hai năm đình trệ vì căng thẳng ngoại giao...
Lãnh đạo các nước Nhóm G20 đã thông qua một tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh năm nay, kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp và phản đối việc sử dụng vũ lực để xâm chiếm lãnh thổ.
Ấn Độ, Australia và Canada đã công bố một khuôn khổ hợp tác ba bên mới, mang tên ACITI – Australia – Canada - India về công nghệ, năng lượng xanh và AI, sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Canada Mark Carney bên lề Thượng đỉnh G20 tại Johannesburg.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu đang gấp rút sửa đổi các yếu tố then chốt trong đề xuất hòa bình mới cho Ukraine của Mỹ trước hạn chót ngày 27-11, với hy vọng làm cho kế hoạch này phù hợp hơn với Kyiv.
Hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên được tổ chức tại châu Phi đã khép lại với sự vắng mặt gây chú ý của Mỹ, quốc gia sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên của khối vào năm tới. Tuy nhiên, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định hội nghị vẫn là 'một thắng lợi của chủ nghĩa đa phương' và đánh dấu cam kết mới của các nền kinh tế lớn đối với hợp tác toàn cầu.
Bộ Công an kêu gọi người dân tỉnh táo, tránh chia sẻ thông tin sai lệch về tình hình mưa lũ miền Trung, đồng thời cảnh báo xử lý nghiêm các hành vi cố tình tung tin thất thiệt.
Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi diễn ra trong bối cảnh thế giới bước vào giai đoạn mà các mối đe dọa chồng lấn, các đường rạn địa chính trị loang rộng, trong khi sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế lớn chưa bao giờ giảm. Từ những cú sốc liên tiếp của dịch bệnh, xung đột khu vực, gián đoạn thương mại cho tới khủng hoảng khí hậu và nợ công, hệ thống quốc tế đang đối diện phép thử nghiêm khác về năng lực điều phối.
Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Nam Phi ngày 23/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ba ưu tiên chiến lược nhằm hướng tới một tương lai công bằng và chính đáng cho tất cả mọi người: hợp tác công bằng về khoáng sản chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) vì con người.
Ngày 23-11, sau hàng loạt hoạt động tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Cộng hòa Nam Phi, gặp và hội đàm với các nguyên thủ G20, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Nam Phi về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.
Ngày 22-11 (giờ địa phương), trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg (Nam Phi), các nhà lãnh đạo G20 đã phá vỡ thông lệ, nhất trí thông qua Tuyên bố chung của hội nghị mà không có Mỹ, nước đang tẩy chay sự kiện này do tranh chấp ngoại giao với nước chủ nhà.
Chiều 23/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Johannesburg, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và kết hợp hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 21-23/11.
Vào 19h tối 23/11, giờ địa phương (tức 0h ngày 24/11 giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Cộng hòa Nam Phi, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2025 và các hoạt động song phương tại Nam Phi.
Chiều 23/11/2025 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân rời thành phố Johannesburg, Nam Phi, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.
Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố thế giới vẫn có thể vận hành mà không cần Mỹ.
Ngày 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên thảo luận thứ ba của Hội nghị Thượng đỉnh G20 do Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa chủ trì.