Tháng 11 vừa qua, ông Trump đã không dự hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức lần đầu tiên tại châu Phi...
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 30/11 khẳng định Nam Phi là một thành viên sáng lập G20 và sẽ tiếp tục giữ vai trò đầy đủ trong nhóm.
Tổng thống Donald Trump có thái độ hòa hoãn với Thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của New York, cũng là người Hồi giáo đầu tiên trên cương vị này; Ngoại trưởng Mỹ-Ukraine đưa ra tuyên bố về kế hoạch hòa bình; cháy kinh hoàng tại Hong Kong (Trung Quốc)... là những ảnh ấn tượng tuần qua.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bác bỏ đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng sẽ loại Pretoria khỏi hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026, đồng thời nhắc lại việc Nam Phi là thành viên sáng lập của nhóm này.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đạt 3,2% trong năm 2025, giảm từ mức 3,3% của năm 2024, trước khi giảm xuống 3% vào năm 2026.
Nam Phi đang hướng tới các thị trường xuất khẩu mới ở châu Á – đặc biệt là thị trường tỷ dân Trung Quốc – và châu Âu để đa dạng hóa nền kinh tế, tránh phụ thuộc vào thị trường Mỹ, giữa bối cảnh quan hệ với Washington đang xấu đi nhanh chóng.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhấn mạnh, Nhật Bản kiên định quan điểm duy trì, củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam; đồng thời tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển, cải cách và hội nhập quốc tế.
Những toan tính chính trị trong nước và cạnh tranh với BRICS được cho là động lực thúc đẩy Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép chưa từng có lên Nam Phi.
Tính đến tháng 7 năm nay, tổng lượng người dùng trên ba sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Nam Phi đã đạt 7,8 triệu tài khoản...
IMF dự báo tăng trưởng G20 giảm xuống 3,2% năm 2025, cảnh báo căng thẳng Mỹ và bất ổn thuế quan có thể ảnh hưởng tăng trưởng và lạm phát toàn cầu.
Trong quá trình tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng định G20 năm 2025 tại Nam Phi, lực lượng Cảnh vệ bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ đã có nhiều cuộc tiếp xúc với cảnh vệ các nước.
Trong cuộc gặp gỡ báo chí vào ngày 27/11 nhân kỷ niệm hai năm Nhật Bản và Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới (CSP), Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định, trong khuôn khổ CSP, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang 'gắn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết'.
Căng thẳng giữa Mỹ và Nam Phi gia tăng với tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump về việc sẽ không mời Pretoria tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026 do Washington tổ chức.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-11 tuyên bố sẽ không mời Nam Phi tham dự thượng đỉnh G20 năm 2026 tại Florida, đồng thời dừng mọi chương trình hỗ trợ dành cho Pretoria.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, vừa qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Ngọc Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi (SANPC) nhằm trao đổi, tìm kiếm, mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không mời Nam Phi tham dự G20 năm 2026 tại Florida và dừng ngay lập tức các khoản hỗ trợ, làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa hai nước sau hội nghị G20 ở Johannesburg.
Dự án Núi Pháo do Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) – thành viên Tập đoàn Masan – vận hành, đang giúp Việt Nam hình thành một chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao tích hợp và bền vững, từ khai thác, chế biến đến sản xuất sản phẩm phục vụ các ngành công nghiệp, công nghệ mũi nhọn. Đây là lợi thế chiến lược quan trọng giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong mạng lưới cung ứng khoáng sản toàn cầu.
Hội nghị thượng đỉnh G20 đã diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/11 tại Nam Phi vào thời điểm chính trị toàn cầu đang căng thẳng. Đặc biệt là cuộc tranh cãi kéo dài giữa Mỹ và Nam Phi xoay quanh vấn đề người da trắng thiểu số ở Nam Phi và việc Mỹ tẩy chay hội nghị.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/11 khẳng định Nam Phi sẽ không nhận được lời mời tham dự G20 năm 2026 tại thành phố Miami, bang Florida.
Chiều 26/11 tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 đã diễn ra phiên đối thoại chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới với chủ đề 'Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình'.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vắng mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 những tưởng sẽ là 'đòn chí mạng' đánh vào uy tín của diễn đàn kinh tế lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, điều ngược lại đã xảy ra tại Johannesburg. Tuyên bố chung vẫn được đưa ra, những cái bắt tay vẫn siết chặt, 19 nền kinh tế (trừ Argentina) cùng Liên minh Châu Phi (AU) đã gửi đi thông điệp đanh thép: Thế giới vẫn vận động, ngay cả khi siêu cường số 1 chọn cách đứng bên lề.
Từ ngày 22-23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi.
Trung Quốc, nước đi đầu thế giới về sản xuất đất hiếm, kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế nhằm phát triển các khoáng sản quan trọng...
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn nâng chuẩn toàn diện về minh bạch, quản trị và phát triển bền vững. Cùng với tiến trình này, Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) trở thành thước đo uy tín, chuẩn hóa báo cáo, nâng tầm quản trị và thúc đẩy ESG theo chuẩn quốc tế…
Trong bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương diễn biến phức tạp, quan hệ Nhật Bản-Ấn Độ ngày càng khẳng định vai trò như một trụ cột chiến lược quan trọng đóng góp cho hòa bình khu vực.
Tổng thống Pháp cho rằng nước này cần một đội quân hùng mạnh để ứng phó với các mối đe dọa.
Trung Quốc đã nêu quan điểm về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nhật Bản và Hàn Quốc, trong bối cảnh căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh sau những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về đảo Đài Loan (Trung Quốc).
Trung Quốc bắt tay hơn chục nước đang phát triển lập liên minh đất hiếm, củng cố ưu thế khi nắm 94% sản xuất nam châm toàn cầu.
Tiếp nối các hoạt động đối ngoại cấp cao sôi động trong năm 2025, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Kuwait, Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi đã rất thành công với nhiều điểm đặc biệt cả về điểm đến, lịch trình, nội dung làm việc và cả những kết quả đạt được, ý nghĩa, hiệu quả cao mang lại .
Liên quan các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các hoạt động song phương ở Nam Phi từ ngày 21-24/11, truyền thông sở tại đã nêu bật chủ đề hợp tác kinh tế - thương mại nhằm cân bằng cán cân thương mại giữa Nam Phi và Việt Nam cũng như vai trò của Việt Nam trong G20 với các đề xuất về tăng trưởng bao trùm, chuyển đổi xanh và khoáng sản chiến lược.
Theo đặc phái viên TTXVN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và hoạt động song phương tại Nam Phi. Chuyến công tác đã khơi mở và làm sống động trở lại không gian hợp tác giữa Việt Nam với các nước ở khu vực Trung Đông - châu Phi.
Trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế và khí hậu, hai sự kiện quốc tế quan trọng nhất cuối năm - Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi và Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP30 tại Brazil - đã trở thành phép thử đối với sức sống của chủ nghĩa đa phương.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang tiến hành chuyến công du đầu tiên tới Trung Đông và châu Phi kể từ khi nhậm chức. Không chỉ mang về những thỏa thuận có tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ USD, chuyến công tác góp phần tạo nền tảng vững chắc để Hàn Quốc thắt chặt sợi dây liên kết với các nước Nam Bán cầu.
Ngày 24/11, hội nghị 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi đã khép lại với một tuyên bố chung. Kết quả này gây bất ngờ, bởi trước đó nhiều người lo hội nghị sẽ không đạt được bất cứ thỏa thuận nào bởi nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ đã tuyên bố tẩy chay sự kiện .
Những cuộc gặp ngoại giao liên tiếp giữa lãnh đạo hai nước cho thấy ưu tiên chung trong việc duy trì ổn định thương mại và đầu tư, đặc biệt khi cả Trung Quốc và Đức đều chịu tác động từ biến động của thị trường toàn cầu.
Trung Quốc đã thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn trong các cuộc đàm phán cấp cao nhất với Chính phủ Đức khi đối tác thương mại hàng đầu châu Âu của Bắc Kinh tìm cách xoa dịu căng thẳng về việc hạn chế đất hiếm đã làm tắc nghẽn dây chuyền sản xuất của nước này.