Ngày 9-4, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm thường niên năm 2020 của tổ chức xếp hạng Fitch Ratings (Fitch). Theo đó, tối 8-4, Fitch đã thông báo quyết định giữ nguyên Hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB và điều chỉnh triển vọng từ Tích cực sang Ổn định. Đây là thành công bước đầu của Việt Nam trong việc giữ hạng tín nhiệm quốc gia, rất có ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu hiện nay.
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Fitch) dự báo, đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ quay trở lại vào năm 2021, với mức tăng trưởng dự kiến là 7,3% do nhu cầu trong nước và nước ngoài dần hồi phục theo xu hướng toàn cầu và khu vực.
Fitch dự báo đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ quay trở lại vào năm 2021, với mức tăng trưởng dự kiến là 7,3% do nhu cầu trong nước và nước ngoài dần hồi phục.
Đây là mức xếp hạng cao thứ 4 trong thang xếp hạng của Fitch mà tổ chức này đã đưa ra đối với Hàn Quốc kể từ năm 2012.
Báo cáo của Fitch trích dẫn dự báo gần đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho hay tiêu thụ dầu cọ toàn cầu sẽ vượt mức tăng sản lượng 2,8 triệu tấn trong niên vụ 2019 và 2020.
Việc hạ dự báo tăng trưởng là do xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm tới 9,4% xuống còn 45,9 tỷ USD dưới tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, cũng như việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.
Việc mất quyền truy cập vào hệ thống của nền tảng Android có thể tác động xấu tới doanh thu của Huawei tại các thị trường ngoài Trung Quốc, qua đó tạo cơ hội cho Samsung cải thiện thị phần.