Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu HSBC vừa phát hành báo cáo, theo đó khẳng định, Việt Nam vẫn là điểm đến ưa chuộng cho dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Chuyên gia của HSBC đánh giá Việt Nam có nhiều lợi thế thu hút vốn FDI, tuy nhiên cần khắc phục thêm các yếu tố về công nghệ, cơ sở hạ tầng trong những năm tới.
Những nền tảng cơ bản thuận lợi tạo cho Việt Nam vị thế của một điểm đến FDI rất tốt, vượt trội hơn các nước ASEAN khác...
Theo HSBC, chi phí cạnh tranh và các chính sách hỗ trợ FDI là các yếu tố góp phần thu hút sự quan tâm của các tập đoàn đa quốc gia đối với Việt Nam tăng mạnh.
Nhiều năm qua, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của FDI, thu hút FDI thuộc hàng cao nhất ASEAN. Tuy nhiên, những lợi thế của Việt Nam đang vấp phải trở ngại từ những nước khác trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đòi hỏi hệ sinh thái sản xuất của Việt Nam phải có những bước tiến mới để giải quyết được những trở ngại này.
Tương lai tươi sáng phía trước sẽ đến với các doanh nghiệp Việt nếu biết cách 'mở khóa' các cơ hội khai thác hiệu quả dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao đang không ngừng rót vốn vào Việt Nam. Điều quan trọng là họ cần nỗ lực tận dụng thế mạnh về sản xuất và dịch vụ của mình để nâng cao chuỗi giá trị tổng thể, gia tăng tỷ lệ cung ứng nội địa hóa và bổ trợ cho hoạt động đầu tư của khối ngoại.
Hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài xem Việt Nam là một địa bàn hấp dẫn để đầu tư lâu dài.
Một số phân khúc bất động sản đã có sự tăng trưởng nổi trội trong bối cảnh nguồn vốn FDI dồi dào…
Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao về triển vọng đầu tư FDI vào Việt Nam trong năm 2024 và những năm tới. Họ cho rằng Việt Nam cùng với Singapore, Indonesia sẽ là 'tam giác vàng' khởi nghiệp của ASEAN.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã thu hút hơn 513 triệu USD từ các khoản đầu tư sản xuất mới của Đài Loan (Trung Quốc) và dự kiến sẽ còn tăng đáng kể vào cuối năm khi nhiều dự án điện tử lớn hoàn thành đăng ký.
Dòng vốn chất lượng cao chảy vào Việt Nam cho thấy xu hướng ngày càng rõ rệt, không chỉ bất động sản cao cấp, mà còn cả bán dẫn, điện tử, năng lượng… phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững mà Việt Nam đang hướng tới.
Xu thế chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho nền kinh tế Việt Nam.
Số vốn FDI giải ngân đạt 10,84 tỷ USD, tăng 8,2%, tăng cao nhất so với cùng kỳ năm trước trong 5 năm gần đây. Đây là cơ sở để kỳ vọng thu hút FDI cả năm 2024 có thể đạt ở mức 39-40 tỷ USD, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023.
Trong bối cảnh những xung đột về kinh tế, địa chính trị trên thế giới đang diễn ra phức tạp, khó lường; các động lực tăng trưởng kinh tế truyền thống đang gặp khó khăn; chuỗi cung ứng toàn cầu đối mặt rủi ro đứt gãy, việc chuyển dịch chuỗi cung ứng sang các nước có môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi như Việt Nam đang là xu hướng của nhiều công ty đa quốc gia.
Từ đầu năm 2024 đến nay, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn nên dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các nước đang phát triển giảm 7% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, Việt Nam lại là ngoại lệ trong nhóm các nước đang phát triển, khi dòng vốn FDI thu hút được khoảng 10,84 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong nửa đầu năm nay, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã tăng 13% và chất lượng các dự án đầu tư cũng có sự cải thiện đáng kể. Triển vọng thu hút vốn FDI năm nay của Việt Nam sẽ giữ nhịp độ tích cực nhờ 3 yếu tố cốt lõi.
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những điểm sáng của bức tranh kinh tế Việt Nam trong sáu tháng đầu năm. Bên cạnh dòng đầu tư mới tiếp tục tăng, nhiều dự án đang hoạt động tại Việt Nam cũng mở rộng quy mô sản xuất, góp phần gia tăng năng lực sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.
Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư quan trọng trong trung và dài hạn, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều tập đoàn sản xuất đồ điện tử trên thế giới đang có xu hướng đến Việt Nam. Nửa đầu năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt mức cao kỷ lục.
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 6 tháng đầu năm nay tiếp tục tăng trưởng khả quan với mức tăng 13% về tổng vốn so với cùng kỳ 2023. Điều này cho thấy 'các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục coi Việt Nam là điểm đến đầu tư quan trọng trong trung và dài hạn', Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt gần 15,2 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ này, Việt Nam tiếp tục khẳng định mình là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và năng lượng tái tạo.
Cạnh tranh thu hút FDI giữa các quốc gia đang diễn ra khá gay gắt, nhưng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển vọng thu hút dòng vốn FDI của Việt Nam vẫn tích cực.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, kết quả thu hút FDI duy trì ở mức khá. Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục coi Việt Nam là điểm đến đầu tư quan trọng trong trung và dài hạn, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra quá trình tái cấu trúc.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn tăng cao về vốn đầu tư mới và vốn điều chỉnh, cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục coi Việt Nam là điểm đến đầu tư quan trọng trong trung và dài hạn.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định dựa trên những yếu tố cốt lõi, thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng cuối năm sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực và đạt mức tương đương hoặc cao hơn so với năm 2023.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã thu hút và thực hiện vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kết quả khá tích cực nhờ chủ động tiếp cận, tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản pháp lý cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo Bộ KH&ĐT, nhiều nhà đầu tư FDI đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, nhiều tiềm năng và dư địa trong trung và dài hạn.
Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục coi Việt Nam là điểm đến đầu tư quan trọng trong trung và dài hạn, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra quá trình tái cấu trúc. Đây là nhận định được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin đưa ra ngày 11-7, nhận định về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2024.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Việt Nam phải tích cực khắc phục một số điểm nghẽn hiện nay, nhất là đơn giản hóa hơn và rút ngắn thời gian xử lý, nhất là các thủ tục hành chính, xin giấy phép,...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, sẽ có những tác động tích cực đến kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra quá trình tái cấu trúc, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục coi Việt Nam là điểm đến đầu tư quan trọng trong trung và dài hạn. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 6 tháng cuối năm sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực và đạt mức tương đương hoặc cao hơn so với năm 2023.
Tại cuộc gặp nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc mới đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae Yong cam kết có kế hoạch đầu tư mạnh mẽ trong 3 năm tới, biến nhà máy Samsung tại Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất module hiển thị lớn nhất của tập đoàn trên toàn cầu.
Niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với nền kinh tế của Việt Nam đang rất tích cực, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp thể hiện mong muốn được tiếp tục đầu tư ở Việt Nam. Kỳ vọng thu hút đầu tư vốn FDI cả năm 2024 có thể đạt khoảng 39-40 tỷ USD, tương đương hoặc cao hơn so với năm 2023.
Dòng chảy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã và đang có nhiều dự án định hướng phát triển công nghệ xanh, công nghệ sạch của tương lai. Đây cũng chính là định hướng hợp tác đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế 6 tháng năm 2024. Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về thu hút nhà đầu tư dài hạn. Dòng vốn ngoại được các chuyên gia dự báo tiếp tục khả quan trong năm 2024.
Theo ông Trần Quốc Phương, niềm tin của nhà đầu tư FDI đang rất tích cực, mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, do đó thu hút FDI cả năm có thể ở mức 39-40 tỷ USD.
Có sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng môi trường đầu tư của Việt Nam vẫn còn những rào cản cần được khắc phục.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư.
Trong dòng chảy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, điểm rất tích cực là vốn thực hiện của các dự án đã tăng lên trong những năm gần đây, qua đó cho thấy những cam kết của nhà đầu tư vào Việt Nam là thực chất.
Chỉ số đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc đã giảm tháng thứ 12 liên tiếp. Bắc Kinh đang nỗ lực cải thiện sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy tăng trưởng.
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang rất tích cực và là điểm đến hấp dẫn các dự án chất lượng cao.
Việt Nam đang đứng trước làn sóng đầu tư thứ 4, với sự chú ý của các 'đại bàng' công nghệ, các 'ông lớn' trong ngành bán dẫn thế giới về xây 'tổ'.
Dòng vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc từ đầu năm đến nay vẫn tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thu hút FDI trên toàn cầu suy giảm. Thực tế này cho thấy, Vĩnh Phúc vẫn là địa phương có sức hấp dẫn trong mắt của nhà đầu tư nước ngoài và phản ánh rõ nét môi trường đầu tư thuận lợi của tỉnh.
Thu hút FDI có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam nhằm thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước ta liên tục được mở rộng, đạt gần 11,07 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2024. Trong các tháng cuối năm, để tạo sức hút hơn nữa, Việt Nam đang có các chính sách hỗ trợ hấp dẫn.
Việc tập trung phát triển công nghiệp, tăng nội lực ngành sản xuất sẽ góp phần thu hút và giữ chân dòng vốn FDI.
Việt Nam có nhiều lợi thế để thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó, sự sẵn có của nguồn năng lượng tái tạo đang là 'điểm hút' lớn.
Tăng trưởng kinh tế bền vững; chất lượng nhân lực được cải thiện; hội nhập kinh tế sâu rộng… là những lợi thế vượt trội của Việt Nam trong thu hút FDI.
Theo một bài phân tích ngày 7/6 của trang Business Times, sáu nền kinh tế lớn của ASEAN đang được hưởng lợi từ việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chiến lược 'Trung Quốc + 1', và khu vực này sẵn sàng đón nhận nhiều dòng vốn FDI hơn nữa khi hội nhập vào mạng lưới toàn cầu.
Đây là thời điểm 'chín muồi' để Việt Nam quan tâm nhiều hơn đến chất lượng dòng vốn ngoại, nhằm thực hiện tinh thần Nghị quyết 50/NQ-TW của Bộ Chính trị.
Dòng vốn FDI chảy vào các nền kinh tế mới nổi dự kiến sẽ đạt 903 tỷ USD trong năm nay, mặc dù điều này phần lớn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng toàn cầu.
Từ một tỉnh nông nghiệp, Bắc Giang đã vươn lên nhóm dẫn đầu thu hút FDI, khẳng định vị trí số 1 về tăng trưởng GRDP. Sự bứt phá này như một lời khẳng định, Bắc Giang là điểm đến bền vững của dòng vốn đầu tư chất lượng cao.
Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đang đẩy mạnh cuộc đua chính sách nhằm thu hút giới đầu tư với mong muốn trở thành cường quốc sản xuất trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đáng nói, Việt Nam vẫn được xem là một điểm đến hấp dẫn trong cuộc đua này.
Không phải ngẫu nhiên mà trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu gặp rất nhiều trở ngại như hiện nay, Việt Nam vẫn là nơi hấp dẫn để dòng vốn FDI 'hạ cánh'.
Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến hết ngày 20/4, kinh doanh bất động sản (BĐS) tiếp tục là lĩnh vực đứng vị trí thứ hai trong thu hút dòng vốn FDI, với hơn 1,6 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2023, vốn FDI đổ vào lĩnh vực này đã tăng hơn 4 lần. Vậy sức hút nào khiến dòng vốn FDI đổ mạnh vào bất động sản?
Ghi nhận sự cải thiện tích cực của môi trường kinh doanh Việt Nam, nhưng doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn phản hồi gặp khó về thủ tục hành chính.
Thương hiệu Quảng Ninh là điểm đến đầu tư an toàn, thuận lợi, minh bạch, hấp dẫn và thành công đã ghi dấu ấn với nhà đầu tư bởi sự kiên trì, bền bỉ, nỗ lực không ngừng trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh...
Thông tin từ Tổng cục thống kê mới đây cho biết, tính đến hết ngày 20/4, kinh doanh bất động sản (BĐS) tiếp tục là lĩnh vực đứng vị trí thứ hai trong thu hút dòng vốn FDI, với hơn 1,6 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2023, vốn FDI đổ vào lĩnh vực này đã tăng hơn 4 lần.
Các chuyên gia cho rằng, triển vọng năm 2024 ngành bất động sản khu công nghiệp kỳ vọng sẽ khởi sắc nhờ dòng vốn FDI duy trì tăng trưởng tốt và giá thuê tiếp tục xu hướng đi lên.