'Mong manh' chế biến nông sản

Doanh nhân Việt kiều vào Việt Nam đầu tư nông nghiệp và họ biết cách phát huy ngay hiệu quả của chế biến sâu các loại trái cây tươi để phục vụ xuất khẩu. Trong khi đó, việc chế biến sâu từ rau quả đến giờ vẫn chưa phải thế mạnh của khối nội, nên rất khó tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tăng thể chế để ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp, nông dân xuất khẩu nông thủy sản sang EU

Trong chuỗi liên kết, ngoài mối liên hệ giữa nông dân – doanh nghiệp (DN), còn một yếu tố rất quan trọng, đó là nguồn vốn. Doanh nghiệp xuất khẩu, các hộ nông dân cần vốn để đầu tư, phát triển cho vùng trồng của họ, nhất là trong giai đoạn thực thi các Hiệp định thương mại lớn như CPTPP, EVFTA. Cần làm gì để ngân hàng và nông dân tìm được tiếng nói chung, để việc cho vay vốn thuận tiện, an toàn hơn là câu hỏi cần có lời giải ngay lúc này.

Công nghệ chế biến nông sản: Thay đổi trước khi quá muộn

Câu chuyện hàng nông sản Việt dù có chất lượng tốt, nhưng khâu bảo quản, chế biến chưa đạt chuẩn… dẫn tới giảm sức cạnh tranh trên thị trường không còn mới. Tuy nhiên, khi Việt Nam tham gia vào nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, thì việc đáp ứng các tiêu chuẩn này càng trở nên cấp thiết.

Đảm bảo chất lượng và xuất xứ khi đưa nông sản vào EU

Dư địa để Việt Nam tăng xuất khẩu các mặt hàng nông sản vào thị trường châu Âu (EU) còn rất lớn khi Việt Nam thực thi EVFTA. Song các yêu cầu về chất lượng, xuất xứ vẫn là những yêu cầu buộc nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp (DN) xuất phải tuân thủ.

Nông sản Việt Nam và 'cơ hội vàng' tiến vào EU

Thị trường EU chiếm 14,9% tổng nhập khẩu toàn cầu khi hiệp định Thương mại tự do EVFTA thuế suất trở về 0%,đã mở ra 'cơ hội vàng' cho ngành nông sản Việt Nam.