Đức quốc hữu hóa Tập đoàn khí đốt khổng lồ Uniper

Sau khi tiếp quản cổ phần của cổ đông lớn Fortum, nhà nước Đức sẽ sở hữu 98,5% cổ phần của Tập đoàn khí đốt khổng lồ Uniper.

Chính phủ Đức phải mua lại với giá khoảng 500 triệu euro 56% vốn mà Fortum sở hữu.

Chính phủ Đức phải mua lại với giá khoảng 500 triệu euro 56% vốn mà Fortum sở hữu.

Công bố sáng 21/09, Chính phủ Đức sẽ quốc hữu hóa 98,5% cổ phần của Tập đoàn khí đốt khổng lồ Uniper, đang bị khó khăn bởi việc cắt giảm khí đốt của Nga.

"Uniper là một trụ cột trung tâm trong việc cung cấp năng lượng của Đức. Chính phủ sẽ tiếp quản khoảng 99% Uniper", Bộ Kinh tế Đức cho biết trong một tuyên bố.

Thỏa thuận này thay thế một kế hoạch viện trợ đầu tiên được công bố vào tháng 7 năm ngoái, trong đó có điều kiện để Berlin nắm 30% cổ phần của tập đoàn này, vốn là nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức. Chính phủ Đức sẽ mua với giá 1,70 euro / cổ phiếu, tất cả cổ phiếu của Fortum với tổng giá trị 500 triệu euro. Berlin cũng sẽ thực hiện tăng vốn 8 tỷ euro cho tập đoàn này.

"Việc thoái vốn khỏi Uniper là bước đi đúng đắn, không chỉ đối với Uniper mà còn cả Fortum", Fortum nhận xét trong một thông cáo báo chí.

Uniper, nhà nhập khẩu và dự trữ khí đốt hàng đầu ở Đức, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc Nga giảm mạnh lượng cung cấp khí đốt kể từ sau cuộc xung đột Ukraine.

Yến Như

Theo Le Figaro

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/duc-quoc-huu-hoa-tap-doan-khi-dot-khong-lo-uniper-d210575.html