Đức không trục xuất người Ukraine về nước thực hiện nghĩa vụ quân sự

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức Marko Buschmann, ngày 22/12 khẳng định Đức sẽ không bắt buộc những người tị nạn Ukraine phải phục vụ trong lực lượng vũ trang hoặc trục xuất họ về nước như tờ Deutsche Welle đưa tin trước đó.

Người Ukraine tản cư đến ga xe lửa Trung tâm Berlin hồi tháng 3. (Nguồn: Bloomberg)

Người Ukraine tản cư đến ga xe lửa Trung tâm Berlin hồi tháng 3. (Nguồn: Bloomberg)

Theo Bộ Tư pháp Đức, với số lượng đáng kể người tị nạn Ukraine đang sinh sống tại Đức, việc buộc người dân thực hiện nghĩa vụ quân sự trái với ý muốn của họ là không phù hợp với các chính sách của Đức.

“Bắt buộc mọi người tham gia nghĩa vụ quân sự trái với ý muốn của họ không phải là cách tiếp cận của chúng tôi”, Bộ trưởng Buschmann nói.

Ông Buschmann giải thích: “Tôi không thể tưởng tượng làm thế nào chúng tôi có thể buộc người dân từ các quốc gia khác làm nghĩa vụ quân sự, vì theo hiến pháp của chúng tôi, công dân Đức không có nghĩa vụ phải làm điều này trái với ý muốn của họ”.

Theo ông, nếu chính quyền Ukraine muốn bắt những người đã rời khỏi đất nước phải đi nhập ngũ thì điều đó sẽ không tác dụng gì đối với những người Ukraine đang cư trú tại Đức.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã thảo luận một số kịch bản liên quan đến khả năng bắt buộc người Ukraine sống ở nước ngoài gia nhập Lực lượng Vũ trang (AFU).

Theo đó, nam giới từ 25 đến 60 tuổi sống ở nước ngoài phải bắt buộc tham gia nghĩa vụ quân sự vào năm tới. Những người, đang cư trú tại các quốc gia như Đức, có thể nhận được giấy mời triệu tập để đến các điểm đăng ký của AFU và các biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng nếu không thực hiện yêu cầu này. Hiện các lực lượng chính trị có những phản ứng khác nhau trước tuyên bố của ông Umerov.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/duc-khong-truc-xuat-nguoi-ukraine-ve-nuoc-thuc-hien-nghia-vu-quan-su-254911.html