Dow Jones và S&P 500 ghi nhận tuần đi lên thứ hai liên tiếp

Ngay từ phiên giao dịch khởi động tuần này, chứng khoán Mỹ đã rời khỏi các mức kỷ lục đạt được trong tuần trước, khi các nhà đầu tư dõi theo tiến triển đàm phán về dự luật cơ sở hạ tầng của Mỹ.

Quang cảnh bên ngoài sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quang cảnh bên ngoài sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mặc dù trồi sụt bất nhất trong các phiên giao dịch đầu tuần, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và các số liệu mới nhất về lạm phát của Mỹ, song việc liên tục xác lập các mức cao kỷ lục mới trong hai phiên giao dịch cuối tuần đã giúp chỉ số Dow Jones và S&P 500 ghi nhận tuần đi lên, trong khi chỉ số Nasdaq Composite lại chứng kiến mức giảm nhẹ.

Ngay từ phiên giao dịch khởi động tuần này (ngày 9/8), chứng khoán Mỹ đã rời khỏi các mức kỷ lục đạt được trong tuần trước, khi các nhà đầu tư dõi theo tiến triển đàm phán về dự luật cơ sở hạ tầng của Mỹ và lo ngại về làn sóng bùng phát dịch COVID-19 mới cũng tác động tới tâm lý của họ.

Thị trường đi lên phiên 10/8, chào đón việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD, trước khi lại rơi vào trạng thái biến động trái chiều trong phiên giao dịch liền sau đó, do Mỹ công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Bảy.

Bộ Lao động Mỹ ngày 11/8 công bố số liệu cho thấy, CPI của nước này trong tháng 7/2021 tăng 0,5% so với tháng trước đó và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, gần như khớp với dự báo của thị trường.

CPI lõi, không bao gồm năng lượng và thực phẩm, tăng tương ứng 0,3% và 4,3%.

Các nhà kinh tế tại công ty dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản FHN Financial (Mỹ) là Chris Low và Will Compernolle nhận định lạm phát ở mức cao trong tháng Bảy và sẽ tiếp tục đà này trong thời gian còn lại của năm nay cũng như đầu năm tới, do các “nút cổ chai” trong chuỗi cung ứng.

Trong hai phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (12-13/8), chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số tổng hợp S&P 500 đều chạm các mức cao kỷ lục mới, khi giới đầu tư đón nhận số liệu tích cực về giá sản xuất của Mỹ.

Thêm vào đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm nhẹ trong tuần trước (kết thúc vào ngày 6/8), giữa bối cảnh thị trường lao động Mỹ tiếp tục phục hồi từ cuộc suy thoái năm ngoái, cũng tạo thêm "hưng phấn" cho thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch 13/8, chỉ số Dow Jones tăng 15,53 điểm (0,04%), lên mức cao kỷ lục mới 35.515,38 điểm.

Còn chỉ số S&P 500 cũng tiến 7,17 điểm (0,16%), xác lập mức “đỉnh” 4.468 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 6,64 điểm (0,04%), đóng cửa ở mức 14.822,90 điểm.

Tính chung cả tuần qua, chỉ số Dow Jones tăng 0,87%, chỉ số S&P 500 tiến 0,71%, ghi dấu tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp của hai chỉ số này. Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq lại hạ nhẹ 0,09%.

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ do Đại học Michigan khảo sát trong tháng 8/2021 chỉ ở mức 70,2, thấp nhất kể từ tháng 12/2011. Chiến lược gia Ian Lyngen của công ty dịch vụ môi giới tài chính BMO Capital Markets (Mỹ) cho biết con số này không chỉ phản ánh giá cả đang leo cao, mà còn cho thấy những quan ngại về số ca mắc COVID-19 do biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 đang gia tăng.

Phiên này, giá cổ phiếu của công ty truyền thông và giải trí Disney tăng 1% sau khi công bố báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng trong quý III năm tài chính 2020-2021 (kết thúc vào ngày 3/7/2021), qua đó giúp đưa chỉ số Dow Jones lên mức cao mới.

“Gã khổng lồ” truyền thông và giải trí này ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ số thuê bao đăng ký mới của dịch vụ truyền phát trực tuyến Disney+, cũng như việc các công viên chủ đề của họ tại Mỹ đã mở cửa trở lại và làm ăn có lãi sau thời gian dài thua lỗ vì đóng cửa./.

Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dow-jones-va-sp-500-ghi-nhan-tuan-di-len-thu-hai-lien-tiep/733750.vnp