Sau nhiều tháng đóng cửa, các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á đang từ bỏ chính sách zero Covid-19 (loại bỏ hoàn toàn đại dịch Covid-19) và vạch ra con đường sống chung với virus SARS-CoV-2.
Để phục hồi kinh tế sau nhiều tháng phong tỏa, các nước Đông Nam Á đang vạch ra con đường chung sống với Covid-19, dù số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn cao.
Nhiều quốc gia Đông Nam Á đang xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế trong bối cảnh nền kinh tế chịu thiệt hại nặng nề, sau nhiều tháng áp dụng phong tỏa nghiêm ngặt do bùng phát dịch Covid-19.
Mặc dù tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Đông Nam Á, nhưng các nước đang dần nhận ra rằng, họ khó có thể tiếp tục duy trì các biện pháp phong tỏa và giãn cách đang làm tê liệt nền kinh tế.
Tờ Bloomberg nhận định lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á đang tìm lộ trình để mở cửa trở lại nền kinh tế theo hướng vừa khống chế dịch COVID-19 mà vẫn để người dân có thể hoạt động, từ các nhà máy sản xuất ở Malaysia, cửa hàng cắt tóc tại Manila cho đến những tòa nhà văn phòng thuộc Singapore.