Đồng hành hỗ trợ nông dân Hướng Hóa phát triển kinh tế

Những năm qua, các cấp hội nông dân huyện Hướng Hóa luôn đồng hành triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo phát triển mạnh đã khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế đất đai, góp phần tăng thu nhập cho nông dân, làm cho diện mạo nông thôn miền núi huyện Hướng Hóa ngày càng khởi sắc.

Nông dân Hướng Hóa chăm sóc cây cà phê - Ảnh: N.T.H

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hướng Hóa Hồ Văn Toàn cho biết, quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là trọng tâm, các cấp hội nông dân huyện đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân mạnh dạn đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tư duy sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất theo yêu cầu sản xuất hàng hóa và nhu cầu của thị trường. Đồng hành hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã giao chỉ tiêu cho các cơ sở hội phát triển ít nhất một mô hình kinh tế có hiệu quả do nông dân giúp đỡ và chỉ đạo thực hiện.

Từ đó, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao như: mô hình chăn nuôi lợn rừng ở Lao Bảo, Hướng Tân; trồng, kinh doanh chuối ở Tân Long; phát triển cây bời lời ở Hướng Lập, Hướng Việt; tái canh cây cà phê ở Khe Sanh và Hướng Phùng, Hướng Tân; trồng hồ tiêu ở xã Hướng Phùng, Tân Liên; phát triển cây cao su và sắn ở các xã vùng Lìa; mô hình du lịch farm stay, nông trang homestay ở Hướng Phùng, thị trấn Khe Sanh...

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng chuyên cây trồng, chuyên vật nuôi, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Từ phong trào này, nhiều nông dân vươn lên thành các chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, nhiều hộ gia đình trở nên khá giả, giàu có,. Trong 5 năm (2018-2023) toàn huyện có 1.477 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 11% trên tổng số hộ nông dân.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân xây dựng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn, Hội Nông dân huyện chỉ đạo cơ sở hội vận động nông dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương như các mô hình: trồng chanh dây tại xã Hướng Phùng; trồng cây dược liệu cà gai leo tại các xã vùng Lìa; nuôi thỏ thương phẩm ở Khe Sanh, Lao Bảo, Hướng Tân; nuôi dúi sinh sản ở Khe Sanh; mô hình vườn - ao - chuồng ở Khe Sanh, Lao Bảo, Hướng Tân...

Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện thành lập 6 hợp tác xã và 12 tổ hợp tác trong nông nghiệp để liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất, thay đổi tư duy và hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện tích cực hỗ trợ nông dân thực hiện các thủ tục, các bước tiến hành đăng ký thương hiệu, tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm có thế mạnh của địa phương như thương hiệu tập thể Chuối Hướng Hóa, Bơ Hướng Hóa, Măng sấy khô A Ho của Hợp tác xã măng sấy Hướng Phùng, Cà phê Khe Sanh...

Đến nay đã có 4500/9.746 hội viên nông dân đăng ký tham gia sàn giao dịch điện tử, đạt 46,1% tổng số hội viên toàn huyện. Các mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, giúp hội viên nông dân tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật mới, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hộ gia đình nông dân, thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, tạo việc làm, tăng thu nhập để cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới đã được ứng dụng, giúp nông dân tiếp cận với quy trình sản xuất tiên tiến, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Để góp phần phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị trên tuyến biên giới, thời gian tới, các cấp hội nông dân huyện Hướng Hóa tiếp tục tổ chức tốt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo”; cuộc vận động “Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nông dân.

“Hội Nông dân huyện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn nông dân tham gia mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp hội nông dân về tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, sản xuất hàng hóa; tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu lao động, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Hướng Hóa”, ông Hồ Văn Toàn cho biết thêm.

Khánh Ngọc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/dong-hanh-ho-tro-nong-dan-huong-hoa-phat-trien-kinh-te-nbsp/183231.htm