Doanh nghiệp cao su bứt phá
Năm 2024 ghi dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp trong ngành cao su, bất chấp những biến động của thị trường. Các doanh nghiệp lớn như CTCP Cao su Phước Hòa (PHR), CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đều công bố kết quả kinh doanh tích cực, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt xa kế hoạch đề ra.
Cao su Phước Hòa: Doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận vẫn sụt giảm
CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) đã có một quý IV/2024 đầy khởi sắc khi ghi nhận doanh thu 626,07 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 242 tỷ đồng, tăng mạnh 55,1%, nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể từ 18,4% lên 33,5%.
Nhìn vào từng yếu tố cấu thành kết quả kinh doanh, lợi nhuận gộp của công ty tăng 147,3% so với cùng kỳ, đạt 209,73 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cũng tăng mạnh 75%, lên 77,11 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm đáng kể 70,2% xuống còn 2,26 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty cũng ghi nhận mức tăng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lên 70,01 tỷ đồng (tăng 57,4%). Lợi nhuận khác giảm 27,5%, về mức 61,66 tỷ đồng.
Tuy quý IV ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, nhưng tính cả năm 2024, Phước Hòa lại chứng kiến mức suy giảm lợi nhuận. Tổng doanh thu năm đạt 1.633,09 tỷ đồng, tăng 20,9% so với năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 25,2% còn 494,95 tỷ đồng.
Dù vậy, Phước Hòa vẫn vượt xa kế hoạch năm. Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 277,18 tỷ đồng, nhưng thực tế đã đạt tới 555,81 tỷ đồng, tương đương 200,5% kế hoạch đề ra.
Về tài sản, đến cuối năm 2024, tổng giá trị tài sản của Phước Hòa giảm 3,5% so với đầu năm, còn 5.943,7 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 31,5% tổng tài sản với 1.873,4 tỷ đồng. Tồn kho của công ty tăng đáng kể 27,9%, đạt 416,6 tỷ đồng.
Cao su Đồng Phú: Tăng trưởng ấn tượng, vượt xa kế hoạch lợi nhuận
CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) cũng có một năm kinh doanh khởi sắc với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Trong quý IV/2024, công ty đạt doanh thu 456,85 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 141,39 tỷ đồng, tăng đến 42,3%. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện đáng kể, từ 25,9% lên 38,8%.
Lợi nhuận gộp tăng 59,4%, đạt 177,09 tỷ đồng. Dù doanh thu tài chính giảm nhẹ 5,8% xuống còn 30,58 tỷ đồng, nhưng công ty cũng phải đối mặt với sự gia tăng của chi phí tài chính (tăng 34,6%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 20,6%).
Theo công ty, sản lượng tiêu thụ trong quý IV giảm nhưng nhờ giá bán bình quân tăng 47,77% so với năm trước nên lợi nhuận vẫn được đảm bảo.
Tính cả năm 2024, doanh thu của Đồng Phú đạt 1.224,6 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 344,28 tỷ đồng, tăng mạnh 35,5%. So với kế hoạch đặt ra là 221,85 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty đã vượt 155,2%.
Tổng tài sản của Đồng Phú đến cuối năm 2024 đạt 4.483,3 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty đạt 1.870,3 tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR): Một năm bứt phá mạnh mẽ
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HOSE: GVR) khép lại năm 2024 với kết quả kinh doanh rực rỡ. Trong quý IV, doanh thu tập đoàn đạt 9.300 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cũng tăng gần gấp đôi, đạt hơn 3.000 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận gộp nâng lên 33% so với mức 21% cùng kỳ năm trước.
Kết quả tích cực này đến từ sự gia tăng giá mủ cao su cùng với các biện pháp tối ưu hóa chi phí tài chính, giảm chi phí lãi vay và quản lý doanh nghiệp. Nhờ đó, lợi nhuận ròng trong quý IV đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 69%.
Cả năm 2024, GVR đạt doanh thu hơn 26.200 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 61%, đánh dấu một năm kinh doanh thành công nhất của tập đoàn kể từ năm 2012 - thời điểm giá mủ cao su đạt đỉnh.