Ngày 24/1, thị trường mở cửa với tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ. VN-Index chỉ dao động từ tham chiếu tới mức tăng quanh 2 điểm nhờ sự tích cực của một vài mã lớn MSN, TCB, GVR.
Phiên giao dịch cuối cùng của năm Giáp Thìn, ngày 24/1, thị trường giao dịch lình xình ở phiên sáng do đa số các nhóm ngành cổ phiếu phân hóa và chủ yếu biến động nhẹ. Ở phiên chiều, lực cầu gia tăng trong đó các nhóm trụ cột như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản cùng các mã lớn: MSN, GAS, GVR khởi sắc đã giúp các chỉ số chính đảo chiều bứt phá. Chốt phiên, VN-Index tăng 5,42 điểm lên mức 1.265,05 điểm.
Mặc dù phiên giao dịch cuối năm ghi nhận sắc xanh, nhưng nhìn chung thị trường vẫn diễn biến khá chậm rãi. Điều này cho thấy tâm lý nghỉ ngơi của nhà đầu tư đã chi phối mạnh mẽ hoạt động giao dịch.
Lực cầu nhập cuộc tích cực trong phiên chiều 24/1 giúp VN-Index đảo chiều tăng vượt mốc 1.265 điểm, dưới sự trợ lực của các ông lớn MSN, GAS, LPB, GVR.
Nhà đầu tư thực hiện hóa một phần lợi nhuận để lấy sức mua và giải ngân trở lại đón sóng hồi phục của thị trường sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, với trọng tâm là các mã cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tích cực trong năm 2025 nhưng đã điều chỉnh sâu trong những phiên trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch...
Thị trường chứng khoán hôm nay (22/1) tiếp tục diễn biến tiêu cực và kết phiên trong sắc đỏ. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về sắc đỏ với 422 mã giảm bên bán và 286 mã tăng bên mua.
Năm 2024, doanh thu của Cao su Tây Ninh (TRC) đạt hơn 752 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, đạt 221 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm trước.
Giá cao su tự nhiên trên thế giới được dự báo sẽ còn tiếp tục neo cao trong thời gian tới. Qua đó, kỳ vọng thúc đẩy kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cao su Việt Nam như Cao su Tây Ninh (mã cổ phiếu TRC).
Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú Giai đoạn 2 do đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã cổ phiếu GVR) làm chủ đầu tư vừa chính thức được phê duyệt.
Trong những phiên giao dịch cuối cùng trước Tết Nguyên đán, VN-Index dự báo có thể tiếp tục tăng lên vùng 1.255 - 1.260 điểm. Tuy nhiên, với thanh khoản còn dè dặt và áp lực bán ròng từ khối ngoại, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá thị trường.
Thị trường khép lại phiên cuối tuần với sắc xanh bao phủ trên diện rộng, gấp hơn 2 lần số mã giảm và chỉ số VN-Index áp sát mốc 1.250 điểm, xác nhận phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp.
Sự phục hồi của nhóm VN30 trong phiên chiều tạo cảm hứng lớn cho thị trường, giúp chỉ số VN-Index thoát cảnh giằng co và có phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Dù vậy, thanh khoản thấp tiếp tục là mối quan ngại lớn với nhà đầu tư.
Dòng tiền chảy vào phiên chứng khoán ngày 15-1 có tín hiệu khởi sắc. Thị trường kỳ vọng xu hướng này tiếp tục diễn ra
Theo các chuyên gia, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục đi xuống sau khi thủng mốc hỗ trợ 1.240 điểm. Nhà đầu tư nên dừng 'bán tháo' và xem xét giải ngân các mã cơ bản tốt, kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng.
Lực cầu nhập cuộc trong phiên chiều giúp bảng điện tử tràn ngập sắc xanh, dưới trợ lực của các ông lớn TCB, CTG, MWG, GVR, MSN, HPG.
Nhà đầu tư nên tận dụng những phiên hiện tại để cơ cấu lại danh mục, theo đó có thể bán bớt các cổ phiếu chưa có xu hướng hồi phục rõ ràng để tích lũy sức mua và giải ngân một phần để mua gom các cổ phiếu với kỳ vọng nắm giữ trung - dài hạn ở những vùng giá thấp trong phiên...
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/1, sàn HOSE có 156 mã tăng và 252 mã giảm, VN-Index tăng 0,60 điểm (+0,05%), lên 1.246,95 điểm.
Chỉ số VN-Index chốt phiên giao dịch ngày 07/01/2025 trong sắc xanh, nhưng số mã giảm chiếm áp đảo trên bảng điện tử. Nhóm cổ phiếu bất động sản, dệt may, dầu khí tiếp tục diễn biến kém tích cực khi áp lực bán chiếm ưu thế.
Trong trường hợp VN-Index tiếp tục xuyên thủng vùng hỗ trợ thì sẽ cho tín hiệu phủ nhận xu hướng tăng và tạm thời quay lại trạng thái đi ngang trong ngắn hạn...
Sau phiên giảm sâu tuần trước, tâm lý tiêu cực từ các nhà đầu tư khiến áp lực bán lan rộng đến nhiều nhóm ngành cổ phiếu. Một số cổ phiếu ngân hàng tăng, nhưng chưa đủ để 'gánh' thị trường.
VN-Index chốt phiên giao dịch đầu tuần ngày 06/01/2025 dưới ngưỡng 1.250 điểm. Dù một số cổ phiếu ngân hàng và nhóm Viettel giữ sắc xanh, các chỉ số chính vẫn lùi về dưới tham chiếu khi áp lực bán lan rộng, sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử.
Một số doanh nghiệp niêm yết đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025, có doanh nghiệp kỳ vọng lớn vào sự khởi sắc của thị trường nhưng cũng có đơn vị thận trọng trước những biến số có thể xảy ra...
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đang dần phục hồi, MBS Research dự báo lợi nhuận toàn thị trường trong quý IV/2024 có thể đạt mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ quý II/2022. Kết quả này được hỗ trợ bởi lãi suất thấp và đà phục hồi trong sản xuất. Theo ước tính, lợi nhuận cả năm 2024 sẽ tăng 18% so với cùng kỳ, đánh dấu giai đoạn phục hồi và tăng trưởng sau nhiều khó khăn
Dù nhận định năm 2025 sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng GVR đặt mục tiêu tăng trưởng và thu nhập khác đạt 27.494 tỷ đồng, cao hơn 4,5% so với năm 2024.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã cổ phiếu GVR) vừa cho biết lợi nhuận sau thuế cả năm nay ước đạt 3.746 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023.
Phiên giao dịch ngày đầu tuần 16-12, chỉ số VN-Index tăng hơn 1 điểm, chấm dứt 4 phiên liên tiếp đi xuống.
Sau 4 phiên liên tiếp đi xuống, chỉ số VN-Index đã tăng trở lại. Tuy nhiên, thị trường ở trạng thái 'xanh vỏ đỏ lòng' bởi cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế.
Thanh khoản của phiên 12-12 giảm nhẹ cho thấy dòng tiền còn hạn chế. Dự kiến thị trường sẽ còn trạng thái thăm dò trong phiên giao dịch tiếp theo.
Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CTCP Thống Nhất (doanh nghiệp quản lý KCN Bàu Xéo) dự kiến sẽ chi tổng cộng 16,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.
VN-Index mở cửa phiên chiều kém sắc khi lực bán tiếp tục gia tăng khiến cho chỉ số lao dốc và đóng cửa trong sắc đỏ. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về sắc đỏ với bên bán là 371 mã giảm và mua với 298 mã tăng.
Giao dịch trên thị trường diễn ra thận trọng, giằng co và ghi nhận sự phân hóa ở nhiều nhóm ngành cổ phiếu. Thanh khoản thị trường vẫn chỉ ở mức thấp.
Sau phiên tăng mạnh hôm qua, VN-Index hôm nay chỉ còn tăng nhẹ, cân bằng tại mốc 1.270 điểm. Tại các nhóm cổ phiếu, sắc xanh, đỏ đan xen. Dòng tiền vào thị trường giảm so với phiên hôm qua, nhưng vẫn khá tích cực so với các phiên trước đó. Bên cạnh đó, khối ngoại cũng mua ròng trong phiên hôm nay.
Dù thị trường rơi vào trạng thái 'xanh vỏ, đỏ lòng' khi cổ phiếu giảm áp đảo cổ phiếu tăng và phân hóa mạnh ở các nhóm ngành nhưng VN-Index vẫn giữ được sắc xanh cho đến tận cuối phiên giao dịch.
Nhà đầu tư giao dịch có phần thận trọng trong phiên 6/12 sau phiên tăng hơn 27 điểm trước đó. Dù VN-Index tăng điểm lên vượt ngưỡng 1.270 điểm, độ rộng sàn HOSE lại nghiêng về bên giảm điểm.
Chốt phiên giao dịch ngày 4-12, chỉ số VN-Index lùi hơn 9 điểm về sát mốc 1.240 điểm, giảm mạnh nhất trong hai tuần qua.
Việc đầu tư ngoại gia tăng áp lực bán, cộng với tâm lý bi quan của khối nội, khiến cho VN Index mất điểm mạnh trong phiên hôm nay 4-12.
Sau hai phiên đi ngang, VN-Index kết phiên đã chạm 1.250 điểm với mức mua ròng mạnh mẽ gần 334 tỷ đồng của khối ngoại.
Tính trong một tháng, từ 19/10 đến nay, VN-Index đã giảm 5,32%, tương đương giảm hơn 68 điểm. Đồng thời, vốn hóa sàn HOSE đã giảm gần 270.000 tỷ đồng (khoảng 10,7 tỷ USD).
Áp lực bán mạnh tại nhóm cổ phiếu lớn khiến VN-Index lao dốc về cuối phiên, giảm tổng cộng 11,97 điểm, về mốc 1.205 điểm.
Trong bối cảnh dòng tiền vẫn đứng ngoài thị trường thì áp lực bán đang kéo lùi VN Index về ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Cao su Phước Hòa sắp chi hơn 400 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức này.
CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR) thông báo, ngày 16/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023.
Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thuận lợi nhờ giá cao su neo cao, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã cổ phiếu PHR) sẽ tiến hành chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%.
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã: PHR) vừa công bố kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2023.
Tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, ở chỉ tiêu 'Tài sản ngắn hạn khác' trên thực tế là hơn 203 triệu đồng nhưng Tập đoàn Cao su Việt Nam lại ghi nhận 0 đồng.
Giảm điểm trong hầu hết thời gian giao dịch, song đến cuối phiên, chỉ số VN-Index đảo chiều, tăng hơn 1 điểm, chấm dứt chuỗi 4 phiên liên tiếp đi xuống.
VN-Index bất ngờ thủng mốc 1.240 điểm, xuống mức thấp nhất trong 3 tháng qua với loạt cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh.
Một số tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã công bố tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024. Các doanh nghiệp như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)… đều ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan.