Doanh nghiệp Ba Lan tìm nguồn cung tôm Việt Nam
Doanh nghiệp Ba Lan không chỉ muốn đẩy mạnh xuất khẩu thực phẩm sang Việt Nam mà còn tích cực tìm nguồn cung tôm Việt Nam để phục vụ thị trường nội địa.
Tại cuộc họp báo trong khuôn khổ chương trình "Châu Âu đầy hương vị - truyền thống và chất lượng" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan (KIGCP) tổ chức mới đây, ông Tomasz Parzybut, Chủ tịch Hội giết mổ và sản xuất thịt Ba Lan cho biết Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm ngoài châu Âu mà các doanh nghiệp Ba Lan đang ưu tiên mở rộng hợp tác, dựa trên mối quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước.

Doanh nghiệp Ba Lan tìm nguồn cung tôm Việt Nam.
Theo ông, mục tiêu của các doanh nghiệp Ba Lan không chỉ là đưa thực phẩm vào Việt Nam mà còn tìm kiếm nguồn cung để nhập khẩu ngược trở lại.
Đáng chú ý, ngay trong chuyến làm việc tại Việt Nam, đại diện một doanh nghiệp sản xuất thịt bò của Ba Lan đã đến khảo sát các trang trại nuôi tôm nhằm đánh giá khả năng nhập khẩu tôm Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất burger tôm phục vụ thị trường Ba Lan. Đây được xem là bước đi cụ thể trong quá trình kết nối nguồn cung giữa doanh nghiệp hai nước.
Theo đại diện phía Ba Lan, cùng với các mặt hàng gia vị, thủy sản Việt Nam, đặc biệt là tôm, đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ các doanh nghiệp chế biến thực phẩm của nước này. Việc chủ động tìm hiểu vùng nuôi và năng lực cung ứng cho thấy nhu cầu hợp tác không chỉ dừng ở hoạt động thương mại mà còn hướng đến xây dựng chuỗi cung ứng nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất tại thị trường châu Âu.
Việc các doanh nghiệp Ba Lan trực tiếp tìm kiếm nguồn cung tại Việt Nam được xem là tín hiệu tích cực đối với ngành tôm trong bối cảnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu tiếp tục là mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp thủy sản. Nếu các kết nối thương mại được hiện thực hóa, Ba Lan không chỉ có thể trở thành thị trường tiêu thụ mới mà còn là điểm kết nối để tôm Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm của khu vực châu Âu.












