Hạ tầng liên kết đang trở thành “đòn bẩy” mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và hình thành chuỗi du lịch biển – đồng bằng – cao nguyên – đại ngàn cho miền Trung – Tây Nguyên.
Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai diễn ra hội thảo “Hạ tầng liên kết – Động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền Trung – Tây Nguyên”, bàn về phát triển hạ tầng, liên kết vùng và thúc đẩy du lịch bền vững tại miền Trung – Tây Nguyên, mở ra cơ hội mới cho khu vực.
Hệ thống hạ tầng và các tuyến kết nối Đông - Tây đang mở rộng không gian phát triển duyên hải và Tây Nguyên. Để biến lợi thế biển - cao nguyên thành dòng khách, dòng vốn và sản phẩm du lịch quy mô lớn, điểm nghẽn hạ tầng liên vùng cần được tháo gỡ.
Hạ tầng giao thông đang từng bước mở rộng không gian liên kết, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên.
Hội thảo tại Gia Lai nhấn mạnh yêu cầu phát triển hạ tầng liên kết, huy động nguồn lực đầu tư để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy du lịch và tăng trưởng miền Trung – Tây Nguyên.
Chiều 13-8, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Báo Xây dựng tổ chức hội thảo “Hạ tầng liên kết - Động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên”.
Chiều 13/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Báo Xây dựng phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo chuyên đề “Hạ tầng liên vùng-Động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền trung-Tây Nguyên”.
Chiều 13.8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai diễn ra Hội thảo: “Hạ tầng liên kết - Động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên”. Sự kiện do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Xây dựng tổ chức.
Chiều 13-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Báo Xây dựng phối hợp UBND tỉnh tổ chức Hội thảo “Hạ tầng liên kết - Động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên”.
Chiều 13/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Báo Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo: “Hạ tầng liên kết - Động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên”.
Trao đổi với PV Báo Xây dựng, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa nhấn mạnh, kết nối đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển thuận lợi, mở rộng không gian phát triển du lịch của tỉnh.
Hơn 61 triệu lượt khách, doanh thu gần 160 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm là con số đủ sức phác họa một không gian du lịch miền Trung - Tây Nguyên đang tăng tốc mạnh mẽ.
Với lợi thế biển - đồng bằng - cao nguyên - đại ngàn, các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trở thành thị trường du lịch nhiều bản sắc.