Châu Âu tiếp tục đón nhiệt độ cao kỷ lục với kho khí đốt chỉ đầy 59%, trong khi giá cao và nguồn LNG khan hiếm khiến việc tích trữ cho mùa đông thêm khó khăn.
Theo các chuyên gia, cần rà soát, phân loại các dự án LNG để có hỗ trợ phù hợp, và phát triển điện khí LNG phải nhìn nhận dưới góc độ chuỗi liên kết hạ tầng chặt chẽ.
Ngày 14/8, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công thương phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số”.
UBND TP Đà Nẵng kiến nghị đưa dự án LNG Hòa Ninh (1.500 MW) từ danh mục dự phòng sang danh mục triển khai chính thức (trước năm 2030); nâng công suất kho LNG Liên Chiểu (1 - 2 triệu tấn/năm) và bổ sung tuyến ống Liên Chiểu– Hòa Ninh vào quy hoạch quốc gia.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định Bộ Công Thương sẽ đồng hành tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực để thúc đẩy phát triển năng lượng, trong đó có điện khí LNG.
Hội thảo “Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số” do Bộ Công Thương và UBND TP Đà Nẵng tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy, chuyển hóa "công suất trên bản quy hoạch" thành "năng lực bảo đảm an ninh năng lượng thực tế".
Ngày 14-8, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số”.
Trước áp lực tăng trưởng hai con số và nhu cầu điện ngày càng lớn, Đà Nẵng kiến nghị đưa dự án Nhà máy điện khí LNG Hòa Ninh vào triển khai ngay trong giai đoạn 2026-2030, sớm hơn 5 năm so với quy hoạch hiện nay.
Sáng 14-8, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo phát triển điện khí LNG bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng 2 con số. Tham dự Hội thảo, về phía Bộ Công Thương có Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân. Về phía lãnh đạo TP Đà Nẵng có Phó Chủ tịch HĐND TP Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; hội, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, diễn giả…
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nhu cầu điện tiếp tục gia tăng mạnh, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm nguồn cung ổn định. Hội thảo tại Đà Nẵng ngày 14/8 đã tập trung nhận diện những điểm nghẽn, đề xuất giải pháp phát triển điện khí LNG đồng bộ, biến “công suất trên bản quy hoạch” thành năng lực bảo đảm an ninh năng lượng thực tế.
Theo quy hoạch Điện VIII, giai đoạn 2025-2035, cả nước sẽ có 22 dự án nhiệt điện LNG với tổng công suất 22.524MW dự kiến vận hành thương mại trước năm 2030, đặt ra yêu cầu cấp thiết biến quy hoạch thành năng lực cung ứng điện thực tế, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Ngày 14-8, Bộ Công Thương và UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số”.
Hội thảo 'Phát triển điện khí LNG - Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số' là diễn đàn chuyên sâu thảo luận các nội dung thúc đẩy phát triển điện khí LNG.
Hội thảo “Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số” ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị để thúc đẩy phát triển nguồn điện này.
Sáng 14/8, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội thảo “Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số”. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.
Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng mạnh và yêu cầu chuyển dịch xanh ngày càng cấp thiết, Đà Nẵng đề xuất ưu tiên triển khai sớm dự án Nhà máy điện khí LNG Hòa Ninh công suất 1.500 MW.
Sáng 14/8, Bộ Công Thương phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo phát triển điện khí LNC bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng 2 con số.
Ngày 14/8, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số”, thu hút trên 200 đại biểu, chuyên gia tham dự.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn, việc đáp ứng yêu cầu chuyển dịch xanh trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Điện khí LNG được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, vừa tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề xuất nghiên cứu sớm, chủ động và đồng bộ nguồn điện khí LNG Hòa Ninh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng.