Đinh Hiền Anh tao nhã với áo dài ở Nhật Bản

Đinh Hiền Anh mặc áo dài thập niên cũ, khoe dáng ở Kyoto.

Gắn liền với âm nhạc dân gian đương đại, trang phục biểu diễn của Đinh Hiền Anh cũng mang đậm nét truyền thống khi nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện cùng áo dài hoặc những bộ cánh thêu họa tiết phương Đông.

Trong dịp sang Nhật công tác vào tháng 4, Đinh Hiền Anh mặc áo dài cổ điển của những thập niên cũ chụp hình tại một số địa danh nổi tiếng của Kyoto với mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của trang phục Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Khi dạo bước ở So-mon Gate, không ít du khách đã ngắm nhìn và khen ngợi bộ trang phục nữ ca sĩ khoác lên người. Bộ áo dài mang đậm nét cổ xưa có phần thân dài quá đầu gối với tay áo rộng được mặc cùng quần dài trắng và khăn vấn.

Đinh Hiền Anh chia sẻ, từ lúc mới bước chân vào nghệ thuật và theo đuổi dòng nhạc dân gian, cô đã tìm hiểu về trang phục Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử. “Sinh ra lớn lên trong một gia đình truyền thống ở xứ Nghệ nên từ nhỏ tôi đã yêu văn hóa dân tộc. Từ cách tôi sống đến việc chọn dòng nhạc… cũng đều xuất phát từ trái tim mình. Thế nên khi đi biểu diễn, tôi luôn mặc áo dài thập niên cũ hoặc những bộ váy cách tân với chất liệu, họa tiết mang đậm nét phương Đông. Không chỉ vì nó phù hợp với dòng nhạc mà bản thân tôi thấy mình nữ tính, dịu dàng nhất trong những trang phục đó", cô nói.

Khi đến ngôi chùa cổ Chion-in (Kyoto), Đinh Hiền Anh khoác lên bộ cổ phục vàng rực rỡ, lấy cảm hứng từ hình ảnh hoàng hậu Nam Phương với phần tà dài quét đất, ống tay loe rộng. Nữ ca sĩ kể rằng, trang phục cồng kềnh chiếm cả vali hành lý trong chuyến công tác của cô. Tuy nhiên vì Kyoto có nhiều ngôi đền, chùa cổ xưa, rất hợp với bộ cánh nên cô không muốn bỏ lỡ cơ hội lưu lại những hình ảnh đẹp.

Để toát lên phong thái sang trọng, uy quyền, nữ ca sĩ còn phối trang sức ngọc trai, trâm cài tóc, khăn vấn… cùng trang phục. Đinh Hiền Anh hài hước kể rằng, không ít du khách cứ ngỡ cô đang đóng phim cổ trang và khi biết đây là trang phục Việt, họ dành nhiều lời khen ngợi.

Trước đây, trong nhiều lần ghé thăm Huế biểu diễn hoặc du lịch cùng gia đình, Đinh Hiền Anh cũng từng mặc cổ phục để chụp ảnh kỷ niệm tại các di tích lịch sử thời nhà Nguyễn.

“Tôi chỉ là một người yêu văn hóa dân tộc trong hàng triệu người đang cố gắng giữ gìn vẻ đẹp truyền thống trong cuộc sống hiện đại bây giờ. Và tôi vui khi càng ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm đến cổ phục Việt. Điều đó cho thấy họ không hề hời hợt, mà rất trân trọng những giá trị cũ của biết bao thế hệ cha ông", cô bộc bạch.

Ngoài cổ phục, trong tủ đồ của Đinh Hiền Anh có hơn 100 bộ áo dài từ phom dáng thập niên cũ đến cách tân với đủ màu sắc, chất liệu. Cô thường tìm đến các nhà thiết kế áo dài để đặt may riêng theo số đo. Trong số đó, mẫu áo dài thập niên 30 là thiết kế cô yêu thích nhất bởi nó phù hợp với nhiều hoàn cảnh: biểu diễn, đi sự kiện hoặc dạo phố, đi lễ… Nữ ca sĩ sở hữu hơn 10 chiếc áo dài thập niên 30 với 10 tone màu khác nhau. Tùy theo mỗi chương trình mình tham gia, Đinh Hiền Anh sẽ chọn lựa màu sắc và mix với trang sức phù hợp.

Ngoài cổ phục, áo dài, giọng ca xứ Nghệ còn yêu thích áo tứ thân của xứ Kinh Bắc xưa. Trong ảnh bìa CD ‘Dòng chảy miền thương nhớ' với tuyển tập nhạc Phó Đức Phương, mới phát hành hồi tháng 4, cô mặc bộ cánh lấy cảm hứng sáng tạo từ áo tứ thân, khăn vấn cùng nón quai thao. Nhiều ảnh bìa các album nhạc trước đó, nữ ca sĩ cũng thường mặc các trang phục truyền thống.

Có một điều đặc biệt khác ở Đinh Hiền Anh, cô chưa bao giờ nhuộm tóc mà luôn giữ mái tóc đen để phù hợp với hình ảnh mình đang theo đuổi ở dòng nhạc dân gian.

“Tôi kiên định với con đường mình chọn dù biết âm nhạc của mình chỉ tiếp cận đến một lượng khán giả nhất định. Tôi muốn góp một chút cống hiến - dù rất nhỏ bé - vào việc lưu giữ những giá trị văn hóa và âm nhạc dân tộc giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại cùng sự ảnh hưởng mạnh mẽ của âm nhạc phương Tây”, cô tâm sự.

An Phương

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/dinh-hien-anh-tao-nha-voi-ao-dai-o-nhat-ban-211504.html