Trong bối cảnh đất nước thường xuyên mất điện do các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng, người dân Ukraine đã tìm ra nguồn năng lượng mới.
Năng lực thấp của Nhật Bản trong việc tự cung cấp năng lượng phần lớn là do nguồn tài nguyên năng lượng khan hiếm của đất nước.
Việc mở rộng sử dụng điện hạt nhân thường vấp phải những câu hỏi về mức độ đảm bảo an toàn.
Sau thời gian gián đoạn kể từ năm 2011, trong những năm gần đây, Nhật Bản đã bắt đầu quay trở lại chủ trương phát triển điện hạt nhân với kỳ vọng nguồn năng lượng hạt nhân sạch có thể tạo điều kiện cho Nhật Bản đạt được mục tiêu kép tăng trưởng kinh tế và trung hòa carbon.
Công nghệ nhà máy điện hạt nhân hiện nay rất đa dạng, tuy nhiên theo ông Lê Đại Diễn, Việt Nam nên sử dụng công nghệ đã được kiểm chứng.
Vấn đề năng lượng sạch đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực chống lượng phát thải hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi khí hậu, cũng như nhu cầu ngày càng tăng cho quy mô nền kinh tế phát triển và đời sống cho con người.
Theo South China Morining Post, trong số các dự án năng lượng hạt nhân đang được xây dựng trên toàn cầu, có tới 64% là ở châu Á. Các lò phản ứng hạt nhân ở Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm phần lớn công trình mới được xây dựng trong khu vực và đang không ngừng tăng.
Sau sự cố hạt nhân tại Nhà máy điện Fukushima số 1 trong thảm họa kép động đất - sóng thần tại Nhật Bản năm 2011, nhiều nước châu Âu đã quyết định từ bỏ năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, trước mục tiêu phải giảm 55% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030, nhiều quốc gia đang muốn đảo ngược xu thế.
Hạ tầng, tài chính, nhân lực, các yếu tố an toàn hạt nhân và vấn đề pháp lý... là những nhiệm vụ cần được Việt Nam xúc tiến đồng thời và nhanh chóng, trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới.
Sản lượng điện của 'Hoa Long 1' có thể đạt khoảng 27-28 triệu kWh/ngày và hiện công suất phát điện của toàn bộ nhà máy Phúc Thanh đạt khoảng 50 tỷ kWh/năm.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc cho biết nhà máy điện hạt nhân Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến, nơi đặt lò phản ứng đầu tiên trên thế giới về công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ ba 'Hoa Long 1' của Trung Quốc, đã tạo ra hơn 300 tỷ kWh điện một cách an toàn.
Đã từng có giai đoạn điện hạt nhân không còn được mặn mà, bởi những quan ngại về vốn lớn, công nghệ cao, đầu tư lâu dài và đặc biệt là mức độ an toàn so với các nguồn điện năng khác. Nhưng xu hướng trên đang thay đổi với việc ngày càng nhiều nước đẩy mạnh phát triển điện hạt nhân.
Quốc đã hội đồng ý tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Vậy, Việt Nam nên lựa chọn công nghệ nào trong phát triển điện hạt nhân?
Trong nỗ lực định hình lại ngành năng lượng, Indonesia đang thúc đẩy dự án năng lượng hạt nhân để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060.
Số tổ máy điện hạt nhân đã vào vận hành và số tổ máy điện hạt nhân đang xây dựng của Trung Quốc đang đứng đầu thế giới.
Quốc hội quyết nghị tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sau 8 năm tạm dừng.
Chiều 30/11, tại phiên Bế mạc Kỳ họp thứ 8, với đa số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị Quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trong đó quyết nghị nhiều nội dung quan trọng của đất nước.
Sau 8 năm tạm dừng, chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ tiếp tục được triển khai
Để đảm bảo an ninh năng lượng và đạt mục tiêu giảm phát thải bằng 0 vào năm 2050, nhiều quốc gia trên thế giới như Nga, Trung Quốc, EU,... tiếp tục đẩy mạnh phát triển điện hạt nhân.
Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cơ bản thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu Chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam.
Canada đã chọn một địa điểm ở phía Bắc tỉnh Ontario để làm kho lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Chính phủ nhận định việc phát triển nguồn điện hạt nhân ở Việt Nam mang lại nhiều tác dụng, giúp đa dạng hóa nguồn cung cấp điện, bảo đảm an ninh năng lượng.
Bộ Giao thông vận tải vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan tới hồ sơ chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam cũng như năng lực đáp ứng chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam.
Trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, những bước tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và việc con người áp dụng ngày càng nhiều công nghệ sử dụng điện khiến nhu cầu về một nguồn năng lượng sạch, bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Chuyên gia cho rằng, việc tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận tại thời điểm hiện nay là cần thiết, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn.
Cách đây một thập kỷ, dường như ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu đang ở trong tình trạng suy thoái không thể cứu vãn. Nhưng hiện tại, ngành công nghiệp này dường như đang được hồi sinh.
Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cơ bản thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu Chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam.
Tổ chức Quản lý Chất thải Hạt nhân Canada (NWMO) ngày 28/11 cho biết, nước này đã quyết định chọn một địa điểm ở phía Bắc tỉnh Ontario để làm kho lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Liên quan đến vấn đề khởi động lại dự án điện hạt nhân, trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo của Bộ Công Thương mới đây, ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho biết, từ năm 2009 Việt Nam đã nghiên cứu triển khai dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận theo Nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, Quốc hội đã quyết định tạm dừng nghiên cứu triển khai.
Năm 2022, khi các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện chủ trương của Trung ương dừng đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử cho rằng, trong tình hình mới và trước bài toán bảo đảm an ninh năng lượng cũng như hiện thực hóa cam kết Net Zero của Việt Nam tại COP26, vấn đề phát triển điện hạt nhân cần được đặt ra và xem xét toàn diện để sớm có đề xuất hợp lý.
Cùng với việc đào tạo nhân lực, việc chọn công nghệ nào cho dự án điện hạt nhân của Việt Nam và các vấn đề liên quan là việc cần tính toán kỹ càng. Việt Nam không nên vì mức chào giá rẻ của nước nào đó mà thay đổi quyết định với đối tác đã chọn.
Việc tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được khẳng định là cần thiết và có cơ sở thực tiễn vững chắc, trong bối cảnh Việt Nam cam kết giảm phát thải khí nhà kính và đối phó với thách thức biến đổi khí hậu.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 28/11, tổ máy số 1 của Dự án điện hạt nhân Chương Châu sử dụng công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ ba 'Hoa Long số 1', một công nghệ có quyền sở hữu trí tuệ độc lập hoàn toàn của Trung Quốc lần đầu tiên được hòa lưới thành công và bắt đầu cung cấp điện cho lưới điện.
Việc nghiên cứu và triển khai điện hạt nhân tại Việt Nam, tái khởi động các dự án được xem là chiến lược hết sức quan trọng.
Liên quan việc Việt Nam xem xét tái khởi động điện hạt nhân, PGS.TS Vương Hữu Tấn (nguyên Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) nêu quan điểm về công nghệ xây dựng lò phản ứng, nguồn nhiên liệu và tỷ lệ điện hạt nhân hợp lý…
Chiều 27/11, Quốc hội họp phiên toàn thể, nghe báo cáo của Chính phủ về chủ trương tái khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã tạm dừng năm 2016.
Chính phủ nhận định việc phát triển nguồn điện hạt nhân ở Việt Nam mang lại nhiều tác dụng, giúp đa dạng hóa nguồn cung cấp điện, bảo đảm an ninh năng lượng. Đây cũng là giải pháp đáp ứng được nhiệm vụ kép: vừa cung cấp điện nền, vừa đảm bảo môi trường.