Di tích thời nhà Nguyễn hư hại nặng sau vụ hỏa hoạn

Vụ hỏa hoạn khiến nhà trưng bày hiện vật thời kỳ chống Pháp của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế, bị hư hại nặng. Đây là công trình có giá trị kiến trúc, xây dựng thời nhà Nguyễn.

Sáng 18/8, ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế, cho biết cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy ở tòa nhà trưng bày các hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Lực lượng chức năng trèo lên mái nhà để chữa cháy. Ảnh: H.D.

Theo Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế, đơn vị chưa thống kê được thiệt hại mà vụ cháy gây ra. "Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, cán bộ bảo tàng đã kịp thời di chuyển các hiện vật ra bên ngoài", ông Lộc nói.

Tòa nhà xảy ra vụ hỏa hoạn nằm trong khuôn viên di tích Quốc Tử Giám. Đây là di tích trường đại học duy nhất thời Nguyễn còn tồn tại ở Việt Nam và là một di tích lịch sử, văn hóa có giá trị cao.

Hiện trường vụ chữa cháy. Ảnh: H.D.

Trước đó, chiều 17/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế, số 1 đường 23 tháng 8, TP Huế.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều vật dụng trong nhà triển lãm. Phần mái nhà bị sập nhiều đoạn. Sau hơn một giờ, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện.

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/di-tich-thoi-nha-nguyen-hu-hai-nang-sau-vu-hoa-hoan-post1346713.html