Đề thi môn Ngữ văn Lạng Sơn sát với kiến thức được học
Theo chia sẻ của nhiều thí sinh, đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào 10 vừa sức, không đánh đố học sinh và sát với quá trình ôn tập.
Kết thúc buổi thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi thở phào nhẹ nhõm. Những nụ cười thỏa mãn với kết quả bài làm.
Em Nông Minh Tú học sinh Trường PTDTBT TH & THCS Liên Hội (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), điểm thi Trường THPT Lương Văn Tri chia sẻ: “Trước khi bước vào làm bài thi em rất áp lực bởi không hình dung đề thi sẽ ra vào phần nào, nếu ra đúng phần mình chưa ôn kỹ sẽ rất hoang mang và lo lắng.
Tuy nhiên, cầm đề thi lên, những áp lực đó biến mất, em đọc lướt qua một lượt các câu hỏi trong đề sát với kiến thức mình được thầy cô ôn tập cho do đó em cố gắng cân bằng thời gian để làm các câu hỏi".
Minh Tú cho biết thêm, trong đề thi này em khá ấn tượng với câu nghị luận xã hội đề yêu cầu trình bày suy nghĩ của em về việc mình cần làm để thực hiện ước mơ. Với bài làm hôm nay, em hi vọng mình sẽ nhận được từ điểm 7 trở lên.
Cũng giống Minh Tú, em Dương Thị Liên Trường PTDTBT TH & THCS Liên Hội (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), điểm thi Trường THPT Lương Văn Tri chia sẻ : “Đề thi sát với quá trình học cũng như yêu cầu cơ bản trong sách giáo khoa do vậy quá trình làm em rất thoải mái, em trình bày được kiến thức mình rèn luyện trong quá trình bốn năm học ở THCS.
Với câu hỏi nghị luận văn học là trình bày cảm nhận trong đoạn thơ được trích trong bài Ánh Trăng của Nguyễn Duy không đánh đố hay đòi hỏi cao vì vậy em khá thoải mái để làm bài.