Đã quá thời hạn nộp báo cáo tài chính sau kiểm toán nhưng nhiều doanh nghiệp, thậm chí là những doanh nghiệp lớn có tên tuổi trong ngành vẫn nêu nhiều lý do để xin hoãn nộp, trong đó không thiếu doanh nghiệp có tiếng trong việc 'chây ì' nộp báo cáo tài chính. Và nếu nhìn sang kết quả kinh doanh thì những doanh nghiệp này đều kém sáng.
Tâm điểm của thị trường hôm nay (13/4) tiếp tục dồn về nhóm cổ phiếu bất động sản. Sau 2 phiên tăng ấn tượng, thậm chí tăng trần liên tiếp, nhiều mã bất động sản bất ngờ quay đầu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ (margin) gồm 11 cổ phiếu.
Trong danh sách bổ sung 11 mã cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trong quý 2/2023 có nhiều tên tuổi lớn như NVL của Novaland, HPX của Hải Phát Invest, HBC của Xây dựng Hòa Bình, IBC của Apax Holdings, LDG...
Thêm nhiều mã chứng khoán lớn bị đưa vào diện không được cấp margin do sai phạm về công bố thông tin, báo cáo lỗ và chưa được kiểm toán chấp nhận toàn phần.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ (margin) gồm 11 cổ phiếu, trong đó có nhiều cái tên đình đám của doanh nghiệp bất động sản như: NVL của Novaland, HPX của Hải Phát Invest, HBC của Xây dựng Hòa Bình, LDG của Đầu tư LDG...
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật danh sách 87 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 11/4/2023.
Các doanh nghiệp viện dẫn nhiều lý do để được chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022, ví dụ như đang tái cấu trúc, tình hình tài chính khó khăn, cần thêm thời gian để đối chiếu số liệu, .... Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không chấp thuận vì các lý do này đều không phù hợp với quy định của pháp luật.
Ủy ban chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán đã bác đề nghị gia hạn nộp báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp. Lý do trước đó doanh nghiệp đưa ra không thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định.
Theo UBCKNN, lý do đề nghị gia hạn mà các doanh nghiệp đưa ra đều không thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định.
Trong khi nhóm cổ phiếu lớn chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi tăng dài thì nhóm cổ phiếu nhỏ lại hút được dòng tiền.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 3/4 đã công bố báo cáo bất thường của CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) về việc chậm thanh toán lãi kỳ thứ 5 của lô trái phiếu HPXH2123011.
Với hơn 304 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty CP Đầu tư Hải Phát phải chi khoảng 152 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2021. Tuy nhiên, công ty chưa cân đối, bố trí được dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức, không đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi trả cổ tức cho cổ đông.
Ngày 31/3, CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính soát xét năm 2022, cùng với các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu trong phiên giao dịch gần đây. Cụ thể, ông Hải vừa bị bán giải chấp 1.060.100 cổ phiếu HPX để giảm sở hữu từ 14,73% về còn 14,39% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 23/3.
Ông Đỗ Quý Hải Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) ngày 24/3 đã có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HPX gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Môt nhịp tăng khá mạnh bất ngờ xuất hiện trong phiên chiều nay đưa VN-Index tăng 0,69% tương đương hơn 7 điểm trước khi lại bị các cổ phiếu vốn hóa lớn ép xuống và kết phiên chỉ còn tăng 1,69 điểm. Dù chỉ số đánh võng nhưng cổ phiếu vẫn duy trì được mặt bằng giá ổn định tích cực. Nhóm bất động sản giao dịch mạnh, nhiều mã kịch trần...
Cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn đang hút dòng tiền mạnh trong các phiên gần đây, sau một loạt thông tin tích cực liên quan đến hoạt động cơ cấu nợ và bán tài sản.
Sau việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất, chứng khoán toàn cầu phản ứng khá tiêu cực. Chỉ số Down Jones mất 530 điểm. Hôm nay (23/3), thị trường trong nước mở cửa cũng chìm trong sắc đỏ; ngoài ảnh hưởng tâm lý từ thị trường thế giới, việc chứng khoán trong nước điều chỉnh có thể đến từ áp lực bán mạnh sau 2 phiên tăng liên tiếp.
Thị trường ảm đạm khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản cắt giảm nhân sự, lợi nhuận lao dốc kéo theo hàng loạt cổ đông lớn cũng đua nhau bán tháo cổ phiếu, rời bỏ công ty.
CTCP Đầu tư Hải Phát - Hải Phát Invest (HPX) giải thể công ty bất động sản ở Bắc Giang sau khi thành lập chưa được một năm trong bối cảnh thị trường địa ốc ảm đạm, nhiều doanh nghiệp sụt giảm dòng tiền và gặp khó vì nợ nần.
Sự kiện chứng khoán 15/3: Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng dự kiến mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu; Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trả nợ nhà thầu phụ bằng tài sản, đất đai.
Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) vừa ra quyết định đồng ý giải thể CTCP Đầu tư Greenland Bắc Giang sau gần 1 năm thành lập.
Do thay đổi định hướng đầu tư, Hải Phát Invest đã quyết định giải thể Công ty CP Đầu tư Greenland Bắc Giang chỉ sau gần 1 năm thành lập.
HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) sáng ngày 9/3 có quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực, quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
2 ngày sau khi tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 bất thành do không đủ túc số, ngày 6/3, HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest - mã: HPX) đã có nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2.
CTCP Đầu tư Hải Phát sẽ thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần tới vào thời gian sớm nhất với danh sách cổ đông tham dự vẫn lấy theo danh sách đã chốt.
HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) ngày 6/3 đã có nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 sau lần 1 tổ chức bất thành do không đủ túc số.
Đà hưng phấn của thị trường dần suy giảm về cuối phiên chiều nay (6/3). VN-Index đóng cửa chỉ tăng hơn 2 điểm, dù nhóm bất động sản đồng loạt khởi sắc sau nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp.
Nghị định 08 được kỳ vọng phần nào tháo gỡ phần nào áp lực trái phiếu doanh nghiệp và có tác động tích cực đến thị trường bất động sản, cũng như nhóm cổ phiếu bất động sản.