Đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy

Tội phạm ma túy (TPMT) và tệ nạn ma túy (TNMT) đang là vấn nạn nhức nhối của xã hội, bởi nó là nguyên nhân phát sinh nhiều hệ lụy xấu như trộm, cướp, giết người… Trước tình hình tội phạm về ma túy gia tăng, CA tỉnh Quảng Nam và các đơn vị địa phương đã vào cuộc đấu tranh quyết liệt, đồng thời đề ra nhiều biện pháp tuyên truyền hiệu quả.

Tội phạm ma túy (TPMT) và tệ nạn ma túy (TNMT) đang là vấn nạn nhức nhối của xã hội, bởi nó là nguyên nhân phát sinh nhiều hệ lụy xấu như trộm, cướp, giết người… Trước tình hình tội phạm về ma túy gia tăng, CA tỉnh Quảng Nam và các đơn vị địa phương đã vào cuộc đấu tranh quyết liệt, đồng thời đề ra nhiều biện pháp tuyên truyền hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam tuyên dương các cá nhân, tập thể về thành tích đấu tranh triệt xóa các tụ điểm "chứa" ma túy vào tháng 10 vừa qua.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam tuyên dương các cá nhân, tập thể về thành tích đấu tranh triệt xóa các tụ điểm "chứa" ma túy vào tháng 10 vừa qua.

Ma túy xâm nhập giới trẻ

Những năm qua, tình hình TPMT và TNMT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Qua điều tra khảo sát, hiện toàn tỉnh có 2.103 người nghiện có hồ sơ quản lý, nhưng con số thực tế chưa thống kê được còn nhiều hơn, chiếm phần lớn là bộ phận thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 - 30, thậm chí có em dưới 16 tuổi. Hiện nay việc sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá, thuốc lắc ngày càng tăng bởi những loại này có hàm lượng chất kích thích cao, độ "phê" kéo dài nên được ưa chuộng. Nhiều đối tượng còn có quan niệm rằng "chơi" ma túy đá mới chứng tỏ được "đẳng cấp". Để có tiền mua ma túy sử dụng, các con nghiện phải đi trộm cắp, thậm chí cầm hung khí để cướp tài sản, giết người. Mặt khác, vì lợi nhuận, nhiều đối tượng bất chấp luật pháp sẵn sàng gieo rắc "cái chết trắng" cho chính đồng bào của mình. Chính vì vậy, công tác chỉ đạo lực lượng tăng cường đấu tranh phòng chống TPMT và TNMT được Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam đặt lên hàng đầu. Chỉ tính trong 10 tháng đầu năm 2019 lực lượng CA tỉnh đã điều tra phát hiện 126 vụ án, bắt giữ 168 đối tượng phạm tội về ma túy, đấu tranh triệt phá 10 đường dây, 8 tụ điểm và hơn 30 điểm phức tạp về ma túy.

Thực tế, trong tháng 10 vừa qua, thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra các tụ điểm kinh doanh có điều kiện về ANTT, lực lượng CA tỉnh đã phát hiện 4 quán karaoke trên địa bàn TP Tam Kỳ, H. Thăng Bình, TX Điện bàn "tạo điều kiện" cho hơn 100 thanh niên sử dung ma túy để "bay, lắc". Tiến hành làm việc, hầu hết các thanh niên nghiện ma túy nằm trong độ tuổi từ 17-30. Phần lớn trong số đó là con em gia đình có điều kiện kinh tế nhưng ít được quan tâm giáo dục đã tìm đến ma túy để "hưởng lạc", số còn lại do tác động của cuộc sống gia đình sinh tâm lý chán nản rồi bị bạn xấu lôi kéo vào con đường ma túy. Ngoài ra, qua kiểm tra tại các nhà nghỉ, nhà trọ lực lượng CA còn phát hiện nhiều nhóm thanh niên tụ tập từ 3-10 đối tượng vào đây sử dụng ma túy để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đáng nói, hiện nước ta đang có cơ cấu dân số trẻ, nhưng bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên có lối sống buông thả như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của đất nước.

Tỷ lệ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy độ tuổi từ 18-30 chiếm trên 62%.

Tỷ lệ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy độ tuổi từ 18-30 chiếm trên 62%.

Tăng cường tuyên truyền

Để đẩy lùi tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, những năm qua, Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tổ chức xã hội tổ chức tuyên truyền về Phòng chống ma túy (PCMT), đồng thời phối hợp với cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền "Phòng chống ma túy trong học đường" và ký cam kết PCMT trong học sinh, sinh viên và giáo viên. Thông qua đó, nhiều địa phương có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú sáng tạo nhằm cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục thanh thiếu niên sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng. 3 năm qua, các đơn vị đã giúp đỡ, giáo dục và cảm hóa trên 200 lượt đối tượng liên quan đến ma túy và trên 100 lượt đối tượng là thanh niên lầm lỗi, chậm tiến. Giúp vay vốn, tạo việc làm cho 500 đoàn viên, thanh niên...

Thực hiện theo chỉ đạo, Đoàn thanh niên CA tỉnh (Đoàn TN CA tỉnh) đã lập chuyên đề phòng chống tệ nạn ma túy triển khai rộng đến các đơn vị CA địa phương, tập trung ở nhóm thanh thiếu niên và học sinh có nguy cơ cao. Trong năm 2018, Đoàn TN CA tỉnh cũng đã xây dựng CLB tuyên truyền phổ biến pháp luật và phòng chống tội phạm về ma túy, đồng thời nâng cao nhận thức cho các em học sinh về cách phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường... Đầu năm 2019 đến nay, Đoàn TN CA tỉnh đã tổ chức 200 buổi tuyên truyền cho 200 trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Đoàn TN CA tỉnh cũng xây dựng nhiều kế hoạch phối hợp với các đoàn địa phương, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho sinh viên, đoàn viên. Giữa tháng 8 vừa qua, Đoàn TN CA tỉnh đã phối hợp với Huyện đoàn Tiên Phước (Quảng Nam) tổ chức hội thi Tuyên truyền viên phòng chống ma túy giỏi năm 2019 với hơn 500 đoàn viên thanh niên tham gia. Mới đây, Đoàn khối cơ quan TAND tỉnh Quảng Nam và Sở Tư pháp tỉnh Quảng nam đã phối hợp với Huyện đoàn Phú Ninh (Quảng Nam) tổ chức phiên tòa giả định về Chuyên đề "Tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên và ma túy học đường" tại trường THPT Nguyễn Dục…

Trao đổi với P.V, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho rằng, trong thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp. Các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác quản lý, qua đó phát hiện xử lý nhiều đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, điển hình là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ma túy như các quán bar, vũ trường, karaoke. Qua thống kê theo dõi của lực lượng chức năng, tỷ lệ người sử dụng trái phép chất ma túy độ tuổi từ 18-30 chiếm trên 62%. Đây là vấn đề hết sức phức tạp, bởi đây là nguồn lực lao động lớn, nếu không kiểm soát chặt sẽ ảnh hưởng rất lớn lý đến nguồn lao động của đất nước. "Thời gian đến, CA tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh các tội phạm về ma túy; đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành cùng phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hiểu biết hơn về tác hại của ma túy, hy vọng tội phạm về ma túy sẽ giảm"- Đại tá Dũng nhấn mạnh.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_215449_dau-tranh-manh-voi-toi-pham-ma-tuy.aspx