Dầu khí Nam Sông Hậu quên công bố thông tin rót vốn vào doanh nghiệp địa ốc

Dầu khí Nam Sông Hậu rót 45 tỷ đồng vào một công ty bất động sản từ cuối năm 2022, nhưng 'do sơ suất' nên không công bố thông tin và đến nay đã thoái sạch vốn khỏi công ty này.

Công ty cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (mã chứng khoán: PSH) mới có thông báo về việc tăng tỷ lệ vốn góp tại Công ty cổ phần Bất động sản Đông Phú. Tuy nhiên, thương vụ này đã diễn ra từ 31/12/2022. Khi đó, Dầu khí Nam Sông Hậu góp gần 45 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản Đông Phú từ gần 20% lên 41%.

“Do sơ suất Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Nam Sông Hậu đã không công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu này. Nay công bố thông tin để cổ đông được biết", văn bản của Dầu khí Nam Sông Hậu cho hay.

Trong kế hoạch tăng vốn của Bất động sản Đông Phú thể hiện Dầu khí Nam Sông Hậu góp tương ứng gần 20% vốn điều lệ, còn lại là các cổ đông khác. Tuy nhiên, sau khi kết thúc thời hạn góp vốn, vì các cổ đông khác không góp đủ số vốn đã đăng ký nên tỷ lệ sở hữu của Dầu khí Nam Sông Hậu tại Bất động sản Đông Phú tính theo số vốn thực góp thay đổi so với thông tin đã công bố.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 cho thấy Dầu khí Nam Sông Hậu hiện đã thoái hết 41% vốn tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đô thị Nam Sông Hậu Đông Phú (trước đây là Bất động sản Đông Phú).

Theo tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên mới công bố, Dầu khí Nam Sông Hậu năm nay đặt mục tiêu doanh thu 14.566 tỷ đồng, tăng 237,83% so với mức 6.124 tỷ đồng của năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 327 tỷ đồng, gấp gần 7 lần năm trước. Biên lợi nhuận ròng dự kiến đạt 2,25%, vượt xa mức 0,77% của năm trước. Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ từ 1.261 tỷ đồng lên 2.561 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 1.591 tỷ đồng lên 2.591 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Dầu khí Nam Sông Hậu đánh giá môi trường kinh doanh ngành xăng dầu cạnh tranh ngày càng cao do sự hấp dẫn của thị trường kéo theo nhiều đối thủ cạnh tranh là doanh nghiệp trong nước lẫn các tập đoàn nước ngoài. Hiện nay có hơn 200 doanh nghiệp phân phối xăng dầu tham gia thị trường trong nước. Do đó, để tăng lợi thế cạnh tranh, công ty sẽ mở rộng hệ thống bán buôn, đồng thời phát triển hệ thống bán lẻ bởi đây là một nhánh kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận.

Quý đầu năm nay, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 475 tỷ đồng, giảm sâu so với mức 3.469 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp giai đoạn này xấp xỉ 22 tỷ đồng, biến động mạnh so với mức 362 tỷ đồng của cùng kỳ.

Chi phí lãi vay, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều giảm mạnh nhưng không đủ giúp công ty thoát lỗ. Cụ thể, Nam Sông Hậu báo lỗ sau thuế 29,3 tỷ đồng trong quý đầu năm, trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty lãi xấp xỉ 199 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp công ty báo lỗ bởi trước đó vào quý IV/2023 công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế 221 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 3/2024, công ty ghi nhận tổng tài sản đạt 11.079 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 10.992 tỷ đồng hồi đầu năm. Giá trị hàng tồn kho chiếm đến 4.690 tỷ đồng trong tổng tài sản của công ty. Công ty hiện ghi nhận nợ phải trả hơn 7.223 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm và vượt giá trị tài sản ngắn hạn khoảng 1.000 tỷ đồng.

Minh Khôi

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/dau-khi-nam-song-hau-quen-cong-bo-thong-tin-rot-von-vao-doanh-nghiep-dia-oc-d215079.html