Đánh người tâm thần vì câu chửi vu vơ

Ngày 21-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Văn Trung (sinh năm 1999; ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, ông N.V.Q (sinh năm 1970; ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội) bị bệnh tâm thần phân liệt nên được vợ chồng người em trai ruột nuôi dưỡng. Do bị bệnh, có lần ông Q vô cớ gây sự, chửi Ngô Văn Trung.

Bị cáo Trung tại phiên tòa. Ảnh: Chu Dũng

Bị cáo Trung tại phiên tòa. Ảnh: Chu Dũng

9h ngày 2-5-2023, Trung đến nhà vợ chồng em ông Q để tìm đánh ông Q. Thấy ông Q đang ngồi ở thềm nhà, Trung tiến đến, đấm và tát vào mặt ông Q. Khi ông Q ngồi xuống dưới sân, Trung tiếp tục dùng chân đá, đạp nhiều cái vào vùng mặt, ngực, người của nạn nhân. Vừa đánh, Trung vừa chửi.

Thấy Trung đánh ông Q, người nhà ông Q lên tiếng can ngăn. Tuy nhiên, Trung vẫn dùng tay túm cổ áo phía sau của ông Q, kéo lê ra ngoài cổng và nhặt gạch, đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân bị thương tích...

Sau khi gây án, ngày 1-11-2023, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Ngay lập tức, ông Q được người thân và dân làng đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau gần mười ngày điều trị, ông Q được ra viện. Theo kết luận giám định thương tích, ông Q bị tổn hại 7% sức khỏe.

Hội đồng xét xử xác định, hành vi của Trung cấu thành tội “Giết người”. Việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa án nhân dân thành phố quyết định tuyên phạt Ngô Văn Trung 10 năm tù.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/danh-nguoi-tam-than-vi-cau-chui-vu-vo-666989.html