Đà Nẵng: Phân công đồng chí Trần Phước Sơn phụ trách HĐND thành phố và Đảng đoàn HĐND thành phố

Đồng chí Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng được phân công phụ trách Hội đồng nhân dân thành phố và Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng đoàn.

Đồng chí Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chiều 5/2, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành thông báo về việc phân công phụ trách Hội đồng nhân dân thành phố và Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố đối với đồng chí Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã có thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác cán bộ.

Theo đó thống nhất phân công đồng chí Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phụ trách Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng đoàn.

Đồng chí Trần Phước Sơn, sinh năm 1972, quê quán huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế phát triển, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trần Phước Sơn kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Trước đó như tin đã đưa, sáng cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã biểu quyết thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

Trước đó, ngày 24/1, Bộ Chính trị đã công bố Quyết định điều động, phân công đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quảng Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/da-nang-phan-cong-dong-chi-tran-phuoc-son-phu-trach-hdnd-thanh-pho-va-dang-doan-hdnd-thanh-pho-post795408.html