Cứu chữa thành công bệnh nhi bị lồng ruột

Bệnh nhi V.T.B.N đã bình phục. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Trước đó, sáng ngày 7/6/2023, tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng) tiếp nhận bé gái V.T.B.N, 51 tháng tuổi, ngụ tại phường 7, thành phố Sóc Trăng, với triệu chứng đau bụng từng cơn dữ dội, đau ngày càng tăng dần. Bệnh nhi được chẩn đoán bị lồng ruột và được bác sĩ chỉ định nhập viện. Được biết, thời gian trước đây bé từng bị lồng ruột, người nhà đã đưa vào viện để tháo lồng ruột.

Tại bệnh viện, bệnh nhi được siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán lồng ruột. Các bác sĩ phát hiện khối lồng to góc hồi manh tràng, bờ mạc treo hồi tràng nhiều hạch, ruột thừa bị cuốn vào khối lồng, viêm to, lòng ruột thừa nhiều sạn phân. Bệnh nhi nhanh chóng được mổ nội soi để tháo lồng và cắt ruột thừa. Sau mổ, bé tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô. Hiện tại, bé khỏe, uống được sữa, dự kiến bé có thể xuất viện.

Được biết, lồng ruột là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp ở trẻ em ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi. Đó là tình trạng một đoạn ruột lộn lại và chui vào lòng của đoạn ruột kế cận, gây nên tắc ruột cơ học mà cơ chế vừa do bít vừa do thắt gây ứ trệ thức ăn, dịch tiêu hóa, tắc nghẽn dòng máu nuôi ruột, có thể dẫn đến nhiễm trùng, hoại tử và thủng ruột.

Dấu hiệu thường gặp của lồng ruột là trẻ khỏe mạnh, đột ngột đau bụng từng cơn dữ dội làm trẻ ngưng mọi hoạt động hiện tại, khóc thét, có thể co gối vào ngực, bấu víu cha mẹ hoặc giãy giụa… Những cơn đau này càng về sau càng kéo dài và thường xuyên hơn; càng để lâu càng nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, các bậc phụ huynh khi thấy bé có các dấu hiệu bất thường cần nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế để được bác sĩ xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

HOÀNG PHÚC

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/suc-khoe-va-doi-song/cuu-chua-thanh-cong-benh-nhi-bi-long-ruot-65660.html