Cựu chiến binh vươn lên từ mô hình nuôi bò lai

Cán bộ, hội viên CCB xã Hòa Thành tham quan mô hình nuôi bò lai của CCB Văn Phú Hoa. Ảnh: ĐẶNG SỸ

Ông Văn Phú Hoa (sinh năm 1953), Chi hội phó Hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, TX Đông Hòa, được mọi người biết đến nhờ cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Từ nghèo khó, ông đã vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình nuôi bò lai, với thu nhập mỗi năm trên 150 triệu đồng.

Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Hoa cũng như bao CCB khác trăn trở với bài toán làm kinh tế. Với diện tích sẵn có 7 sào đất thổ và 7,5 sào đất ruộng, trước đây, gia đình ông trồng lúa, dưa, bí, mướp và nuôi bò theo phương thức truyền thống nhưng thu nhập không cao. Nhận thấy thôn Phú Lễ là vùng đất soi bãi, phù sa bồi đắp, rất thích hợp để trồng cỏ nuôi bò, ông Hoa quyết định chuyển hướng sang nuôi bò lai từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội. Để hạn chế rủi ro trong chăn nuôi, ông mua 5 con bò giống lai Sind với những ưu điểm như: thích nghi được với điều kiện khí hậu nóng ẩm, kháng bệnh tốt, thị trường tiêu thụ tương đối ổn định, chi phí chăn nuôi thấp... Với bản tính cần cù, chịu khó học hỏi kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi từ các chuyên gia trên báo đài, ông vừa nuôi vừa đúc rút kinh nghiệm, nhờ vậy việc chăn nuôi bò ngày càng hiệu quả.

Để bảo đảm cho đàn bò phát triển, ông Hoa xây dựng hệ thống chuồng trại sạch sẽ và chuyển đổi 4 sào đất thổ sang trồng cỏ làm thức ăn cho bò; thu gom rơm của các hộ gia đình trong xã về dự trữ làm thức ăn cho bò vào mùa đông. Bên cạnh đó, ông còn tiêm đầy đủ vắc xin phòng chống bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng cho bò. Phần đất còn lại, ông Hoa chuyên canh trồng rau củ quả theo mùa để lấy ngắn nuôi dài. Với 2 sào bắp, sau khi thu trái, ông tận dụng cây bắp băm nhỏ ủ với men vi sinh làm thức ăn dặm cho bò; 2 sào đất còn lại gia đình ông trồng khổ qua. “Từ chăn nuôi và trồng trọt, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu nhập khoảng 150-200 triệu đồng/năm”, ông Hoa cho biết.

CCB Đinh Số ở cùng thôn Phú Lễ cho hay: “Học tập mô hình chăn nuôi của anh Hoa và được anh chia sẻ một số kinh nghiệm, tôi đã mạnh dạn trồng 3,5 sào cỏ và đang nuôi 4 con bò lai. Gia đình mới bán 1 con thu về 48 triệu đồng, dự kiến tháng tới sẽ bán tiếp 2 con giá cũng gần 100 triệu đồng, nên rất phấn khởi”.

Là chi hội trưởng hội Người cao tuổi, từ việc đình làng, đến việc khuyến học cho con cháu, ông Hoa đều nhiệt tình tham gia. Biết anh em CCB sau khi xuất ngũ về phần đông thiếu vốn và không có việc làm ổn định, ông với vai trò là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đã kiến nghị, đề xuất với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 10 hộ vay ưu đãi. Đồng thời, ông còn liên hệ các đại lý bán bò giống, giúp CCB mua bò với giá ưu đãi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Thành Hải, Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Thành cho biết: “Mô hình nuôi bò lai tuy không mới nhưng với cách nghĩ, cách làm mới, CCB Văn Phú Hoa đã được cán bộ, hội viên CCB trong xã bình chọn là tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của xã. Chúng tôi càng trân trọng hơn bởi anh Hoa sẵn sàng chia sẻ với đồng đội và người dân khó khăn”.

ĐẶNG SỸ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/297280/cuu-chien-binh-vuon-len-tu-mo-hinh-nuoi-bo-lai.html