Củng cố mạnh 'tuyến đầu' phòng cháy

Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) 29 do UBND xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) thành lập năm 2023 vừa đoạt giải nhất Hội thi Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia an toàn PCCC (sau đây gọi tắt là tổ liên gia) do UBND tỉnh tổ chức lần đầu tiên vào ngày 10-5.

Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy 29 (giữa) đoạt giải nhất chung cuộc Hội thi Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2024 do UBND tỉnh tổ chức. Ảnh: Đ.TÙNG

Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy 29 (giữa) đoạt giải nhất chung cuộc Hội thi Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2024 do UBND tỉnh tổ chức. Ảnh: Đ.TÙNG

Tổ Liên gia 29 sẽ đại diện Đồng Nai dự thi vòng thi khu vực vào tháng 6-2024 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phòng cháy ngay từ cơ sở

Xã Long Thọ hiện có 29 tổ liên gia được thành lập tại 5 ấp. Trong đó, Tổ Liên gia 29 được thành lập gần nhất với 10 hộ liền kề nhau trên đường Hùng Vương (ở ấp 2, xã Long Thọ). Các hộ dân nói trên có nhà ở kết hợp kinh doanh liền kề nhau ngay mặt tiền tuyến đường trên với các ngành nghề như: cầm đồ, quán ăn gia đình, kinh doanh mặt hàng chăn nệm… Do đó, nguy cơ cháy tại các nhà ở kết hợp kinh doanh trên là rất cao.

Chính vì vậy, cuối tháng 12-2023, 10 hộ dân nói trên đã được UBND xã Long Thọ liên kết lại trong mô hình Tổ liên gia để tăng cường ý thức và trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn PCCC, sẵn sàng tham gia chữa cháy ở cơ sở khi xảy ra các sự cố cháy, nổ, từ đó giảm thiểu rủi ro và tổn thất do cháy nổ.

Đại diện Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường xây dựng Phong trào Toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn, cứu hộ, nhất là đẩy mạnh xây dựng 2 mô hình: Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng, qua đó phát huy hiệu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư.

Mặc dù được thành lập chỉ vài tháng, nhưng Tổ Liên gia 29 đã đoạt giải nhất Hội thi Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia an toàn PCCC cấp huyện và cấp tỉnh. Đây là nội dung thi mới được Bộ Công an triển khai trên toàn quốc vào năm 2024 với các phần thi gắn liền với thực tiễn khi có cháy tại các nhà liền kề. Cả 8 thành viên trong đội thi của Tổ Liên gia 29 đã phải tập hợp huấn luyện vào nhiều tuần từ tháng 3-2024 đến khi thi cấp huyện (tháng 4-2024) và cấp tỉnh (tháng 5-2024).

Ông Huỳnh Phương Toàn, thành viên Tổ Liên gia 29, cho biết: “Từ khi thành lập, chúng tôi đã được trang bị và tập huấn cách báo động khi cháy, xử lý đám cháy bằng phương tiện tại chỗ và thoát hiểm an toàn. Mỗi hộ hiện nay đều tự trang bị bình chữa cháy xách tay, các dụng cụ phá dỡ và chuông báo động kết nối 10 nhà với nhau. Việc này nhằm đảm bảo sự phối hợp và hỗ trợ hiệu quả trong việc ngăn chặn và xử lý các tình huống nguy hiểm, góp phần tạo ra một môi trường an toàn cho cộng đồng”.

Lan tỏa tinh thần phòng cháy

Theo UBND xã Long Thọ, dân cư địa phương chủ yếu là công nhân các khu công nghiệp hoặc kinh doanh buôn bán dọc theo tuyến đường Hùng Vương - tuyến đường giao thông chính qua nhiều địa phương của huyện Nhơn Trạch. Chính vì vậy, mô hình Tổ liên gia rất cần thiết và phù hợp để chủ động đảm bảo an toàn PCCC tại các khu dân cư, nhất là khi các thành viên của tổ liên gia được đào tạo về kỹ năng phòng cháy và sử dụng thiết bị PCCC. Khi xảy ra sự cố cháy, người dân trong các tổ liên gia có thể dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhanh chóng kiểm soát và dập tắt đám cháy.

Công an xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) kiểm tra việc duy trì hệ thống báo cháy, phương tiện chữa cháy của Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy 29.

Công an xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) kiểm tra việc duy trì hệ thống báo cháy, phương tiện chữa cháy của Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy 29.

Bên cạnh đó, để đảm bảo việc PCCC từ cơ sở, ngoài mô hình Tổ liên gia, UBND xã Long Thọ còn áp dụng mô hình Điểm chữa cháy công cộng với các hộ dân và dãy nhà trọ trong hẻm. Các điểm này được thực hiện bằng cách bố trí những tủ chứa bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ để khi xảy ra sự cố cháy, các hộ dân có thể linh động sử dụng khống chế ngọn lửa.

Chị Ngô Thị Thanh Thuận, thành viên Tổ Liên gia 29, bộc bạch: “Việc tham gia mô hình Tổ liên gia đã tạo sức lan tỏa tinh thần PCCC với mỗi người dân; đặc biệt là bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản. Qua đó đưa hoạt động của các tổ liên gia đi vào thực chất; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ khi xảy ra tại khu dân cư”.

Cùng với đó, để duy trì hoạt động, hiệu quả của 29 tổ liên gia tại 5 ấp, Công an xã Long Thọ đã thường xuyên kiểm tra, đánh giá và kiểm soát tình hình PCCC trong khu dân cư. Việc này bao gồm kiểm tra các thiết bị PCCC, kiểm tra cách sử dụng và bảo quản đúng các phương tiện PCCC và đảm bảo mọi người trong khu dân cư có nhận thức về an toàn PCCC.

Minh Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202405/cung-co-manh-tuyen-dau-phong-chay-e8d31a7/