Cùng chị em phát triển kinh tế

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch', thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều hội viên phụ nữ tiêu biểu với những mô hình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Điển hình là bà Thái Thị Xoan (SN1969) ở ấp 2, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành.

Bà Thái Thị Xoan (áo sọc), chủ nhiệm mô hình “10 giúp 1” trao vốn sinh kế cho hội viên Bùi Thị Yến

Năm 1993, bà Thái Thị Xoan cùng gia đình từ Hà Tĩnh vào Bình Phước lập nghiệp. Do thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm nên nhiều năm gia đình bà thuộc diện hộ nghèo nhất, nhì ở ấp 2, xã Nha Bích. Năm 1997, bà được Chi hội Phụ nữ ấp 2 vận động tham gia sinh hoạt hội và được tổ tiết kiệm xét tạo điều kiện vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 10 triệu đồng. “Số tiền có thể là nhỏ với nhiều người nhưng với tôi khi đó như là chiếc phao cứu sinh của 3 mẹ con. Tôi đã lên kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả nhất để không phụ sự tin tưởng của chị em” - bà Xoan chia sẻ.

Bà Xoan kể, sau khi nhận vốn, bà đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 4 heo con và đàn gà mái giống về nuôi. Heo, gà sinh trưởng, sinh sản, bà bán bớt để tích góp mua 1 ha đất trồng cao su, phát triển kinh tế. Nhờ cần cù lao động, biết học hỏi, chủ động áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng, vật nuôi nên bà Xoan đã vươn lên thoát nghèo. Niềm vui lớn hơn là cả 2 con của bà đều đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định.

Từ nghĩa tình của tổ chức hội, bà Xoan càng tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể. Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, bà là hội viên đầu tiên của xã tự nguyện đăng ký thực hiện đủ 8 tiêu chí.

Với khu dân cư, bà phát huy được sức mạnh tập thể trong việc giúp nhau xóa nghèo, phát triển kinh tế… bằng những mô hình, việc làm cụ thể. Tiêu biểu là mô hình “10 giúp 1” được bà duy trì thực hiện hiệu quả từ năm 2013. Mô hình ban đầu chỉ 10 thành viên tham gia, sau đó tăng dần và đến nay đã có 40 thành viên, nâng tổng vốn lên 100 triệu đồng. Qua đó, giúp hàng chục lượt hội viên vay vốn mua cây - con giống phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, buôn bán nhỏ. Nhờ đó, có 25 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần cùng các tổ chức hội, đoàn thể đưa ấp 2 thoát nghèo. Bà Xoan chia sẻ: “Mình phải làm gương trước khi kêu gọi vận động. Sẵn chăn nuôi heo, gà nên chị em nào cần giống thì mình bán rẻ, bán thiếu hoặc trao tặng phương tiện sinh kế. Chỉ mong chị em cũng sớm vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống”.

Bà Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN xã Nha Bích cho biết: “Kinh nghiệm và những cách làm mang lại hiệu quả của chị Thái Thị Xoan đang được hội phổ biến, nhân rộng sang các chi hội khác để hội viên học tập, làm theo. Những cách làm của chị đã giúp phụ nữ nghèo và cận nghèo tự tin vươn lên làm giàu, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thu Hiền

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/cung-chi-em-phat-trien-kinh-te-353115