Xuất khẩu nông sản tăng về lượng nhưng giá trị thu về lại giảm đáng kể, do nhiều thị trường nhập khẩu lớn đã có những thay đổi về chính sách nhập khẩu. Điều này cho thấy khả năng xuất khẩu nông sản cán đích 43 tỷ USD rất mong manh khi chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2019.
Xuất khẩu (XK) nông sản của Việt Nam chủ yếu là sang thị trường Trung Quốc với giá trị xuất khẩu hơn 4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Việt Nam phải làm thế nào để không bị sụt giảm như vậy ở thị trường lớn nhất của ta và càng ngày càng 'khó tính' này?
Xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 7/2019 đạt 247,3 triệu USD, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 144,2 triệu USD, giảm 44,2%.
Để tránh tình trạng nông - lâm - thủy sản rơi vào cảnh bấp bênh 'được mùa mất giá', đa dạng hóa thị trường xuất khẩu (XK), đầu tư tăng chất lượng sản phẩm tiếp tục là một trong những mục tiêu hàng đầu của Bộ Công Thương. Nhờ đó, nông - lâm - thủy sản Việt đã hiện diện rõ hơn ở các thị trường khó tính và đòi hỏi cao về chất lượng.