Chuyện về nữ chiến sĩ Công an Nhân dân

Dù ở cương vị công tác nào, chị cũng luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều năm liền được Giám đốc Công an tỉnh công nhận danh hiệu 'Chiến sĩ thi đua cơ sở', được các cấp, các ngành tặng nhiều Bằng khen, giấy khen. Đó là Thiếu tá Nguyễn Thị Bé, Đội trưởng Đội quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Chủ tịch Công đoàn, hội viên Hội Phụ nữ Công an huyện Phú Vang.

Thiếu tá Nguyễn Thị Bé (bên trái) thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với người dân

Ấn tượng đầu tiên mà tôi gặp chị là phong thái nhanh nhẹn, miệng nói tay làm. Dù ở cương vị công tác nào, chị luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Trong công tác chuyên môn, chị luôn chủ động tham mưu Ban Chỉ huy Công an huyện Phú Vang thực hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo, phát huy hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chị đã có 3 sáng kiến đóng góp trong công tác chuyên môn được Công an tỉnh thông báo toàn tỉnh về kết quả, cách làm hay và bài học kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng nhân dân bàn giao giải phóng mặt tại bàn thôn Mong An, xã Phú Mỹ (Phú Vang); tham mưu xây dựng mới 2 mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thống nhất trên toàn huyện; xây dựng mới 1 mô hình “Tổ dân vận 19 tháng 8” trong lực lượng Công an huyện Phú Vang được lãnh đạo các cấp đánh giá cao.

Ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Phú Hải chia sẻ, Thiếu tá Nguyễn Thị Bé thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở, gần gũi cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân địa phương. Chị đã tham mưu rất có hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhất là đồng bào người có đạo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; xây dựng quê hương thanh bình.

Thượng tá Phan Thế Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Phú Vang cho biết, dù ở cương vị công tác nào, Thiếu tá Nguyễn Thị Bé cũng nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, bám sát thực tiễn, phù hợp địa bàn cơ sở và rất gần dân, sát dân nên được bà con tin tưởng, yêu mến.

Nguyễn Thị Bé còn tích cực tham gia các phong trào, hội thi do lãnh đạo các cấp tổ chức và đạt giải cao như: Giải nhất phần thi “Bí thư chi bộ giỏi” tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi do Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức.

Không chỉ thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, Thiếu tá Nguyễn Thị Bé còn tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn, hướng về cộng đồng. Đó là, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, động viên thân nhân gia đình cán bộ, đoàn viên khi ốm đau; gặp mặt tặng quà, động viên các đoàn viên Công đoàn; tham mưu Ban Chỉ huy Công an huyện vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp hỗ trợ đoàn viên Công đoàn Công an huyện có hoàn cảnh khó khăn; kêu gọi cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị theo tinh thần tự nguyện đóng góp để giúp đỡ bà con khó khăn ảnh hưởng do bão, lụt tại địa bàn vùng giáo thuộc xã Phú Mậu (giáo xứ Lại Ân, Mậu Tài, Tiên Nộn), xã Phú Gia (giáo xứ Diêm Tụ)…

Trung tá Trần Thị Minh Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết, Thiếu tá Nguyễn Thị Bé nói riêng cũng như Hội Phụ nữ Công an huyện Phú Vang nói chung trong nhiều năm qua có rất nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. Từ những việc làm ý nghĩa đó, góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ Công an Nhân dân đẹp trong lòng dân; thể hiện vai trò người phụ nữ công an trong thời đại mới – năng động, sáng tạo, đảm việc nước, giỏi việc nhà.

Bài, ảnh: HỒNG TRẦN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/chuyen-ve-nu-chien-si-cong-an-nhan-dan-134030.html