Ninh Thuận đang chủ động tháo gỡ các 'điểm nghẽn', đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cần thiết về đất đai, hạ tầng để đón các dự án đầu tư.
Sáng ngày 13/6/2025, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh tổ chức 'Tuần lễ kết nối và giới thiệu sản phẩm năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh'.
Năm 2025, Ninh Thuận tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt, ưu tiên năng lượng tái tạo, công nghệ lưu trữ năng lượng, và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quyết định phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2025 của UBND tỉnh Ninh Thuận đã định hướng rõ ràng cho mục tiêu này.
Ninh Thuận, vùng đất đầy nắng gió với tiềm năng bứt phá, đang khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Với hơn 35.500 tỉ đồng sẵn sàng đổ vào các dự án trọng điểm về năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao, Ninh Thuận đang tạo đà mạnh mẽ cho sự phát triển vượt bậc.
Phía ngân hàng hợp tác với 5 doanh nghiệp cấp hơn 35.500 tỷ đồng vốn cam kết tín dụng để tỉnh Ninh Thuận có tiềm lực phát triển những dự án trọng điểm, giúp địa phương tăng trưởng.
Những năm qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh Ninh Thuận có bước chuyển dịch và nhảy vọt đáng kể, liên tục trong nhiều năm, Ninh Thuận là địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực và cả nước. Thành quả đạt được có sự đóng góp rất lớn của lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo, được tỉnh xác định là một trong những trụ cột phát triển ở cả hiện tại và tương lai.
Hội nghị giới thiệu môi trường đầu tư lĩnh vực công nghiệp của Tiền Giang và Ninh Bình mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.
UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức Hội nghị kết nối nhà đầu tư, triển khai chính sách tín dụng Nhà nước vào ngày 17/5/2025.
Từ một vùng đất được biết đến bởi chỉ có nắng, gió, Ninh Thuận giờ đây đã trở thành điểm đến lý tưởng về đầu tư, du lịch, hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế khi chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được ghi nhận nhiều cải thiện...
Thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm thu hút nguồn lực, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong bối cảnh năm 2025 có ý nghĩa then chốt, về đích thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Nhà đầu tư bất động sản đang dần chuyển dịch từ Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu - những cái tên biểu tượng của sự tăng trưởng thần tốc lừng danh trong giới đầu tư bất động sản suốt 2 thập kỷ qua để sang đón sóng tại những thị trường tiềm năng mới.
Biến khó khăn thành lợi thế để phát triển, cùng những chính sách thuận lợi của Trung ương, tỉnh Ninh Thuận định hướng đến năm 2030 trở thành trung tâm năng lượng tái tạo bền vững.
Theo Chủ đầu tư dự án, dự án Khu đô thị mới Bờ sông Dinh có diện tích trên 37 ha, quy mô dân số 6.500 người.
Trong chuyến công tác dự hội nghị Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vào cuối tháng 4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Từ trước tới nay, Ninh Thuận là địa phương '3 Kh: Khô - Khó - Khổ'. Tuy nhiên, để thoát khỏi '3 Kh' ấy, Ninh Thuận phải biến cái 'không thể' thành cái 'có thể', phải khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để đưa tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.
Với Ninh Thuận, 50 năm sau ngày giải phóng đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 33 năm tái lập tỉnh (1/4/1992 - 1/4/2025) là một chặng đầy khó khăn và thử thách. Từ một tỉnh với vô vàn những khó khăn về nhiều mặt nhưng Ninh Thuận không bao giờ chùn bước, luôn nỗ lực vượt khó đi lên và đạt nhiều thành tựu đáng tự hào.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết tỉnh sẽ quyết liệt giải quyết các vướng mắc trong đầu tư, nhằm khôi phục nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương…
Nằm ở Nam Trung Bộ, tỉnh này có một thành phố và sáu huyện trực thuộc, là địa phương duy nhất của miền Trung không có thị xã.
Nằm trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Ninh Thuận sở hữu nhiều tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế biển với đường bờ biển dài hơn 105km và vùng lãnh hải rộng lớn 18.000 km2.
Ngày 21-2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
Mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2025.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, việc có cơ chế, chính sách đặc thù và ưu tiên là hết sức cần thiết và cấp bách với Dự án.
Thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Đồng Nai đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, thống nhất nội dung, chương trình tổ chức hội nghị kết nối, xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận tại tỉnh Đồng Nai.
Trong suốt năm qua, chính quyền các địa phương, cơ quan chức năng ở Ninh Thuận đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh, với tinh thần 'Chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp'.
Tỉnh Ninh Thuận đang tập trung triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược để xây dựng các đô thị mới hiện đại, xanh và thông minh.
Năm 2025, Ninh Thuận dự kiến phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 13-14%.
Ninh Thuận - mảnh đất đầy tiềm năng ở miền Trung Việt Nam, đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế quốc gia. Với lợi thế tự nhiên và sự hỗ trợ từ những chính sách đặc thù, Ninh Thuận đã và đang vươn lên trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển bền vững.
Là một tỉnh có điều kiện khí hậu tự nhiên khắc nghiệt, Ninh Thuận đã biến những hạn chế thành động lực thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.
Chiều 24-12, tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chủ trì họp báo.
Các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế hàng đầu nhận định và đánh giá Ninh Thuận có rất nhiều điều kiện để thu hút đầu tư phát triển.
Đến năm 2030, Ninh Thuận sẽ mở rộng quy mô phát triển kinh tế ban đêm, hình thành thêm 4-6 khu vực với các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, dịch vụ, vui chơi giải trí mới trên toàn tỉnh.
Tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế ban đêm, cung cấp các dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi, giải trí, văn hóa - nghệ thuật nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Một trong những quan điểm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Ninh Thuận năm 2024 là 'Lấy doanh nghiệp là trung tâm, là động lực và mục tiêu cho sự phát triển, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân'. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét, chỉ số PCI năm 2023 của tỉnh đạt 69,10 điểm, tăng 3,67 điểm, tăng 38 bậc so với năm 2021 và tăng 19 bậc so với năm 2022, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 2/14 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung, nằm trong top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất.
Năm 2024, tỉnh Ninh Thuận thu hút 1.214 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI.
Tháng 4/2015, tuyến đường giao thông ven biển dài hơn 106 km từ xã Công Hải, huyện Thuận Bắc đến xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận có tổng mức đầu tư hơn 4.654 tỷ đồng, được khánh thành. Đến nay, hàng chục nghìn héc-ta đất hoang hóa, nhiễm mặn… dọc theo tuyến đường đã trở thành những vùng đất tiềm năng, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời, du lịch, cảng biển. Những dự án này đưa vào khai thác đã đóng góp vào ngân sách địa phương hàng nghìn tỷ đồng/năm.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 29/11/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 29/11/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trong năm 2024, Ninh Thuận ký kết 18 bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát, phát triển các dự án tại Tỉnh tại các Hội nghị xúc tiến Đồng Nai, Tp.HCM. Đặc biệt, thu hút FDI của tỉnh nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước (tổng vốn trên 1.214 triệu USD).
Chiều 23/11, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), diễn ra hội thảo xúc tiến, quảng bá, ký kết du lịch giữa các Hiệp hội du lịch Ninh Thuận với Đồng Nai và Tây Ninh. Tham gia, có 80 doanh nghiệp du lịch của 3 tỉnh, nhằm kết nối, thiết kế các chương trình hợp tác dựa trên thế mạnh đặc thù của các bên để phát triển du khách trong những năm tiếp theo.