Chuyển đổi số nâng cao chất lượng phục vụ

Cùng với những giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên toàn ngành, thời gian qua, chủ trương chuyển đổi số được Công ty Điện lực Bình Phước triển khai sâu rộng nhằm đảm bảo công tác quản lý, vận hành an toàn, xuyên suốt lưới điện. Bước đầu, chuyển đổi số đã mang lại tín hiệu tích cực khi góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, nhân công, giúp nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động về hiệu quả thiết thực của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Lưới điện cách xa mặt đất trong khi phải vận hành thường xuyên, trước đây các điểm đấu nối có nhiệt độ cao, dễ dẫn đến cháy nổ và thường rất khó nhận biết do những vị trí này khó tiếp cận. Ông Cao Thanh Phong, Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Điện lực Bù Đăng cho biết: Trước đây, những vị trí đầu cos, mối nối ép, chúng tôi kiểm tra bằng mắt, chủ yếu phán đoán, cũng có lúc nhiệt độ tăng nhưng chưa được phát hiện kịp thời. Từ khi được trang bị camera hồng ngoại, việc xác định nhiệt độ ở những vị trí đấu nối dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhân viên kỹ thuật Công ty Điện lực Bình Phước chuyển giao kỹ thuật sử dụng camera hồng ngoại cho nhân viên kỹ thuật Điện lực Bù Đăng - Ảnh: Trung Quang

Ông Đổng Thanh Sang, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Điện lực Bù Đăng cho biết thêm: Với camera hồng ngoại, việc xử lý, khắc phục sự cố trên lưới điện trở nên đơn giản hơn, chủ động hơn, đặc biệt là tiết kiệm nhân công trong quản lý, vận hành và rút ngắn được thời gian cúp điện, đảm bảo cung cấp điện thường xuyên, an toàn cho người dân, doanh nghiệp.

Thông thường, các thiết bị máy biến áp, automat, cầu chì tự rơi được đấu nối vào lưới điện thông qua các đầu cos, nối ép. Qua quá trình vận hành theo thời gian, dưới tác động của nhiệt độ, ánh sáng, điện trở ở những vị trí này tăng lên làm phát sinh nhiệt độ, gây nguy cơ mất an toàn lưới điện. Với giải pháp sử dụng camera hồng ngoại kiểm tra sự cố và phần mềm Testo phiên bản V4.5 được Công ty Điện lực Bình Phước triển khai đồng bộ, những mối nối nóng đỏ trên lưới điện sẽ được phát hiện nhanh hơn, xử lý kịp thời để đảm bảo vận hành thông suốt.

“Hiện camera hồng ngoại đã được Công ty Điện lực Bình Phước trang bị cho 11 điện lực huyện, thị xã, thành phố. Với sự hỗ trợ của thiết bị này, nhân viên kỹ thuật dễ dàng phát hiện những vị trí đấu cos, mối nối có nhiệt độ tăng, giúp kịp thời triển khai những giải pháp xử lý, tránh các sự cố, đảm bảo lưới điện được quản lý, vận hành an toàn, xuyên suốt” - ông Đỗ Văn Dương, Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước thông tin thêm.

Công ty Điện lực Bình Phước hiện quản lý, vận hành hơn 389km đường dây 110kV, 3.383km đường dây 22kV và 3.375km hạ áp. Việc trang bị camera hồng ngoại và vận dụng chuyển đổi số toàn diện là điều kiện thuận lợi để ngành điện tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và điện sinh hoạt của người dân, đồng thời, đáp ứng xu thế chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Trần Cảnh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/502/136467/chuyen-doi-so-nang-cao-chat-luong-phuc-vu