Chuối Tiêu hồng phủ xanh núi đồi Phiêng Tòng

BHG - Bí thư Chi bộ thôn Phiêng Tòng, xã Niêm Tòng (Mèo Vạc) Sùng Mí Chơ là người tiên phong trồng thành công và mang lại thu nhập khá từ cây chuối Tiêu hồng (CTH), trở thành tấm gương sáng đi đầu phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời, trợ giúp đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm vững bền, nguồn thu ổn định, nâng cao đời sống…

Vườn chuối Tiêu hồng phát triển xanh tốt, quả to, đều của Bí thư Chi bộ thôn Phiêng Tòng Sùng Mí Chơ (bên phải).

Đến thăm gia đình Bí thư Chi bộ thôn Phiêng Tòng Sùng Mí Chơ, chúng tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy màu xanh của CTH nằm trải dài khắp sườn đồi. CTH đang trong giai đoạn cho quả, hứa hẹn thời gian tới sẽ cho một mùa thu hoạch bội thu. Sùng Mí Chơ chia sẻ: 12 năm trước đây khi em đem giống CTH lên trồng trên vùng cao Phiêng Tòng không ai trong thôn tin tưởng sẽ thành công. Vì đồng bào nơi đây cho rằng “Trồng ngô, cỏ chăn nuôi còn khó, huống chi là cây ăn quả”. Nhưng với quyết tâm, chịu khó học hỏi kinh nghiệm, phương pháp chăm sóc, cách phòng tránh sâu bệnh, kỹ thuật bón phân theo thời điểm từ nhà vườn tại các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Yên Minh… nên CTH sinh trưởng, phát triển tốt, cho thu hoạch đạt sản lượng khá ngay từ năm đầu tiên.

CTH được nuôi cấy từ mô, cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, có độ đồng đều cao được mua từ Trung tâm Khoa học kỹ thuật Giống cây trồng Đạo Đức. Thời gian từ khi trồng cây con đến lúc cho thu hoạch chỉ sau 10 tháng, những vụ tiếp theo khoảng 6 tháng đã cho thu hoạch. Khi cây mẹ được vài tháng tuổi đã đẻ nhiều cây con, có thể chọn những cây con to khỏe tách ra trồng gần kề. Sau khi cây mẹ cho thu hoạch xong thì chặt bỏ cây mẹ, để cây con phát triển. Cứ như vậy những năm tiếp theo, mỗi năm có thể thu hoạch 2 vụ. Anh Chơ thường xuyên bón phân chuồng đã ủ hoai mục, giữ độ ẩm, tạo nguồn nước cho chuối, bón thêm kali để quả to đều, ngọt đậm. Sau khi thu hoạch xong thì chế phẩm phụ của cây và lá được dải xuống giữa rãnh luống, để tạo độ ẩm tránh cỏ mọc và tăng thêm chất hữu cơ cho vụ sau.

Theo các thông tin khoa học, CTH rất tốt cho sức khỏe do chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, tốt cho cơ thể, giúp tăng cường khả năng hoạt động, phục hồi hệ thần kinh, cơ bắp, hệ miễn dịch; ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, đột quỵ, ung thư; kích thích tăng cường sản sinh các tế bào mới; tăng khả năng tập trung cao độ; kích thích tiêu hóa tốt, hữu ích trong việc giảm cân; ngăn ngừa lão hóa mắt; giảm lượng cholesterol xấu trong máu; tăng độ ẩm cho da…

Ngoài thu hoạch các sản phẩm chính từ quả chuối, gia đình anh Sùng Mí Chơ còn bán hoa chuối cho các cửa hàng ăn trong và ngoài xã. Lá chuối bán cho các cơ sở chế biến giò, chả, bánh rợm, bánh gai để gói đồ ăn; thân cây dùng làm thức ăn cho gia súc; cây con được bán cho các gia đình có nhu cầu. Diện tích trồng CTH của gia đình anh Chơ hiện có trên 0,4 ha, mỗi năm trồng 2 đợt, mỗi lần gần 250 cây, với giá bán dao động từ 100.000 – 150.000 đồng/buồng, doanh thu đạt trên 60 triệu đồng/năm. CTH được thương lái rất ưa chuộng, tìm về tận vườn thu mua, để bán cho người dân trong huyện.

Thấy mô hình trồng CTH của gia đình anh Chơ mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều hộ trong và ngoài thôn đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Anh đã chia sẻ hết những kinh nghiệm từ thực tiễn và đến từng hộ có nhu cầu, để hướng dẫn các kỹ thuật trong quá trình chăm sóc, phòng chống sâu bệnh gây hại, cách tăng năng suất, chất lượng quả. Đồng thời, kết nối với doanh nghiệp, tiểu thương trong huyện thu mua nông sản của người dân.

Anh Chơ tâm sự: Thời gian tới, để tăng hiệu quả kinh tế và tận dụng diện tích khoảng trống giữa các cây CTH, tôi sẽ trồng thêm cây lê Đài Loan, đây là cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với khí hậu ôn đới và thổ nhưỡng của địa phương. Ngoài ra, gia đình cũng đang trồng gần 500 cây Bạch đàn và hơn 1.000 cây Sa mộc trên diện tích hơn 1 ha và đang chuẩn bị cho thu hoạch; gia đình đang nuôi 6 con bò sinh sản, 10 con lợn đen thương phẩm; đàn gà, ngan gần 200 con…

Đồng chí Nguyễn Văn Vàng, Bí thư Đảng ủy xã Niêm Tòng cho biết: Bí thư Chi bộ thôn Phiêng Tòng, Sùng Mí Chơ là người đảng viên mẫu mực, luôn tiên phong đi đầu trong phát triển kinh tế. Đồng thời, trợ giúp đồng bào cải tạo vườn, đồi tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tạo nguồn thu nhập ổn định. Thời gian tới, xã định hướng CTH trở thành sản phẩm OCOP tạo đà đẩy mạnh thương hiệu nông sản đặc trưng vùng miền, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao…

Nhìn những vườn CTH xanh ngát trải khắp sườn đồi Phiêng Tòng mới thấy được sự đóng góp lớn của Bí thư Chi bộ Sùng Mí Chơ. Người đảng viên mẫu mực tiên phong đi đầu mang cây ăn quả mới về trồng tại địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp đồng bào có được cuộc sống no ấm ngay trên mảnh đất quê hương.

Bài, ảnh: ĐỨC NINH

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202308/chuoi-tieu-hong-phu-xanh-nui-doi-phieng-tong-6e42f67/