Chung tay chăm lo người khuyết tật

Người khuyết tật luôn phải đối mặt với tình trạng sức khỏe kém, khó khăn trong vận động, học tập, tìm việc làm… Song, với nghị lực vượt khó cùng chính sách hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, các hội, đoàn thể, người khuyết tật tỉnh Trà Vinh đã vượt qua trở ngại, khiếm khuyết, mạnh dạn vươn lên, trở thành những tấm gương sống đầy nghị lực và có ích cho xã hội.

Ngoài bán vé số, ông Thạch Sương nuôi gà thả vườn góp phần tăng thu nhập gia đình.

Ông Thạch Sương, ngụ ấp Ba Tiêu, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành bị khuyết tật chân từ nhỏ, di chuyển rất khó khăn nhưng ngày ngày ông vẫn đi bán vé số ở khu vực chợ Châu Thành. Được các cấp chính quyền, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Trà Vinh quan tâm, động viên, tạo điều kiện hỗ trợ, ông Thạch Sương vượt qua khó khăn, khiếm khuyết, vươn lên trong cuộc sống, không làm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Từ số vốn 2,5 triệu đồng được Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Trà Vinh trao, hàng ngày, ông Thạch Sương nhận vé số bán, mỗi ngày ông bán 150 tờ, lời được 150.000 đồng trang trải cuộc sống.

Để tăng thêm thu nhập lo cho vợ (là nạn nhân nhiễm chất độc da cam) và 02 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, ông Thạch Sương tích góp nuôi thêm gà thả vườn bán trứng và thịt. Tuy vẫn còn đó không ít trở ngại nhưng ông Thạch Sương luôn nỗ lực, có ý chí, lao động bằng chính đôi tay và sức lực còn lại của mình để hòa nhập cộng đồng. Hiện, gia đình ông đã cải thiện cuộc sống và thoát nghèo.

Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh ông Thạch Sương, bà Lâm Thị Cúc Huỳnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Châu Thành cho biết: được nguồn vốn hỗ trợ từ Hội, dù không lớn nhưng gia đình ông Thạch Sương đã đầu tư phù hợp, bán vé số cho thu nhập ổn định, không chỉ bán khu vực chợ Châu Thành, đôi khi ông ra các phường ở Trà Vinh. Bên cạnh, gia đình ông có nuôi thêm gà thả vườn, bán xoay vòng, tạo thu nhập khá ổn định cho gia đình. Đặc biệt, ông duy trì cho 02 con đến trường, đứa lớn học lớp 11, đứa nhỏ học lớp 6.

Tại ấp Tân Trung Giồng B, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, ông Huỳnh Văn Lập bị khuyết tật, lại bị tai nạn lao động ảnh hưởng não bộ nên không thể làm việc nặng. Vợ ông, bà Lê Thị Biết là lao động thời vụ nên thu nhập bấp bênh, hàng tháng trông chờ chủ yếu vào số tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Xét thấy gia đình ông Lập hoàn cảnh quá khó khăn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Tiểu Cần đã vận động tổ chức từ thiện xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình ông. Ngôi nhà hoàn thành có diện tích hơn 60m2, tổng kinh phí xây dựng 83 triệu đồng, trong đó, Hội hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Có được căn nhà mới, 02 tháng qua, 05 thành viên trong gia đình ông rất vui bởi trước kia, vợ chồng ông và 03 đứa cháu sống trong căn nhà cũ nhỏ được chắp vá từ nhiều mảnh ván, tấm bạt che mưa, che nắng.

Thực hiện chức năng chăm lo các đối tượng khuyết tật, yếu thế với những hoạt động hỗ trợ thiết thực, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Trà Vinh trở thành cầu nối, gắn kết những trái tim thiện nguyện trong và ngoài tỉnh. Qua đó, trợ giúp vật chất lẫn tinh thần cho nhiều mảnh đời kém may mắn.

Bà Trần Ngọc Trang, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Trà Vinh cho biết: với phương châm “Thấu hiểu, kết nối, sẻ chia và lan tỏa yêu thương”, Hội tập trung thực hiện tốt công tác thiện nguyện. Đặc biệt là chăm lo, bảo trợ cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Qua đây, tạo điều kiện giúp họ vượt khó vươn lên, hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Trong quý I/2024, Hội đã vận động hỗ trợ cho 68.662 lượt đối tượng người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, với tổng giá trị quy thành tiền hơn 09 tỷ đồng, vượt 360% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Chung tay chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi là nghĩa cử đẹp, thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia của cộng đồng. Qua đây, tạo động lực giúp người khuyết tật, yếu thế vơi đi mặc cảm, tự tin vươn lên trở thành những tấm gương sống đầy nghị lực và có ích cho xã hội. Phát huy vai trò “cầu nối”, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Trà Vinh tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương huy động nguồn lực từ nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tạo điều kiện để người khuyết tật được hòa nhập cuộc sống. Phát huy mạnh mẽ tinh thần “Tương thân tương ái” chung tay, góp sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN - MINH THÙY

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doi-song-xa-hoi/chung-tay-cham-lo-nguoi-khuyet-tat-36829.html